THẾ GIỚI 24H: Chính phủ Mỹ lần thứ hai đóng cửa trong năm 2018

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Chính phủ Mỹ ngày 8/2 (giờ địa phương) đã có lần thứ hai đóng cửa trong năm 2018. Trong vòng vài giờ, chính phủ Mỹ mới mở cửa trở lại nhờ Hạ viện thông qua dự luật ngân sách bị trì hoãn trước đó.

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách với tỉ lệ 71-28 trong cuộc bỏ phiếu vào sớm 9/2. Trước đó, Quốc hội Mỹ ngày 8-2 không thể thông qua dự luật tài trợ chính phủ và ngân sách liên bang trước hạn chót do vấp phải sự phản đối của thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul của bang Kentucky. Ông Paul cho rằng việc ngân sách tăng ở mức gần 300 tỉ USD trong hai năm 2018 và 2019 là một con số quá lớn và sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Thượng nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu phải có các điều khoản bổ sung để áp trần đối với chi tiêu chính phủ.


Hôm nay (10/2), Ai Cập khởi động một chiến dịch an ninh quy mô lớn với sự tham gia của cả cảnh sát và quân đội nhằm đối phó với khủng bố, các thành phần tội phạm và có tổ chức. Theo người phát ngôn quân đội Ai Cập Tamer al-Rifai, chiến dịch sẽ diễn ra trên khắp khu vực bán đảo Sinai - khu vực vốn được xem là trung tâm bạo lực dai dẳng do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra, khu vực châu thổ sông Nile và sa mạc phía Tây. Chiến dịch diễn ra trước khi Ai Cập tiến hành bầu cử Tổng thống từ ngày 26-28/3 tới.


Quân đội Trung Quốc ngày 9/2 xác nhận máy bay chiến đấu tàng hình J-20 do nước này chế tạo đã được điều động đến các đơn vị chiến đấu của không quân. Viện Hải quân Mỹ từng đánh giá J-20 sẽ là mối đe doạ nghiêm trọng đối với các máy bay, tàu và căn cứ của Mỹ; vì quân đội Trung Quốc thông qua đó sẽ nâng cao năng lực kiểm soát và chiến đấu trên không. Máy bay J-20 đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2017. Nó đã tham gia cuộc tập trận 9 ngày với những máy bay đời cũ hơn như J-16, J-10C hồi tháng 1.


Binh sĩ Israel ngày 9/2 bắt đầu xây dựng bức tường bê tông trên biên giới với Lebanon. Bức tường này được xây dựng kéo dài từ biển Địa Trung Hải ở phía Tây tới khu vực xung quanh Mount Hermon ở phía Đông. Israel lần đầu tiên xây dựng hàng rào dọc theo biên giới với Lebanon vào năm 1948 và xem đây là một trong những biện pháp chống khủng bố hiệu quả nhất.


Ngày 9/2, tại thủ đô Islamabad, các quan chức cấp cao của Afghanistan và Pakistan đã đàm phán về các vấn đề chủ chốt liên quan tới an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực. Trên trang mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal viết, trong cuộc đàm phán, Pakistan nhấn mạnh đến việc tăng cường quản lý biên giới bên phía Afghanistan. Ngoài ra, Islamabad còn hối thúc Kabul hành động chống lại những kẻ khủng bố chống Pakistan.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận lời mời của người đồng cấp Nga Vladimir Putin tới thăm Nga vào tháng Năm tới để tham dự Diễn đàn Saint Petersburg. Một thông cáo của Phủ tổng thống Pháp ngày 9/2 cho biết, ông Macron và ông Putin đã có cuộc điện đàm, trong đó nhà lãnh đạo Pháp tái khẳng định sẽ tham gia đối thoại trực tiếp với Nga trên mọi lĩnh vực vì lợi ích chung.


Ngày 9/2, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier khẳng định đang có sự bất đồng lớn với Anh về giai đoạn chuyển tiếp sau khi nước này rời Liên minh châu Âu (Brexit), đồng thời cảnh báo rằng điều này sẽ không giúp đảm bảo đạt được một thỏa thuận giữa hai bên. Phát biểu tại họp báo ở Brussels (Bỉ) sau vòng đàm phán với Anh, ông Michel Barnier nhấn mạnh nếu những bất đồng này còn kéo dài, giai đoạn chuyển giao sẽ không thể thực hiện.


Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/2 thông báo nước này đã ngừng cấp phép mới cho những người tị nạn Syria xin cư trú tại Istanbul, thành phố đông dân nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Istanbul là điểm đến phổ biến của người tị nạn Syria với hơn 542.000 người. Con số này có thể tăng gấp đôi nếu tính cả những người tị nạn không đăng ký. Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Trung Đông quốc tế Veysel Ayhan cho biết nhà chức trách đã quyết định ngăn ngừa và kiểm soát dòng người tị nạn Syria đến Istanbul do nhu cầu chuyển đến thành phố này quá lớn.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG