THẾ GIỚI 24H: Chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp lịch sử ngày 27-4
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp lịch sử ngày 27-4
TPO - Ngày 12/8, nguồn tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, hai miền Triều Tiên đang chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết, thời gian, địa điểm và quy mô của phái đoàn Hàn Quốc sẽ được nhất trí trong các cuộc hội đàm cấp cao vào hôm nay, 13/8. Cũng theo ông Kim Eui-kyeom, Hàn Quốc có một số kênh chính thức và không chính thức với Triều Tiên và đang chuẩn bị cho các cuộc hội đàm ngày 13/8 thông qua những kênh này.


Mục đích của yêu cầu ngừng bắn là khôi phục sự yên bình cho cư dân ở phía Nam Israel và khu vực tiếp giáp Dải Gaza. Hôm qua (12/8), Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu đã tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục chiến đấu chống phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza cho đến khi đạt được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Phát biểu trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Netanyahu khẳng định, cho đến nay, Israel đã phá hủy hàng trăm mục tiêu quân sự Hamas và với mỗi đợt tấn công, các lực lượng Phòng vệ Israel đều khiến "Hamas phải trả giá đắt hơn".


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết các quan chức Iran và Mỹ sẽ không gặp nhau tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tháng 9. Một động thái thể hiện quan điểm cứng rắn đối với các biện pháp trừng phạt từ Nhà Trắng đối với xuất khẩu dầu của quốc gia Hồi giáo này. “Sẽ không có một cuộc tiếp xúc nào giữa hai nước”, ông Zarif nói, “người Mỹ không thật lòng”.


Theo Yonhap, truyền thông Triều Tiên ngày 12-8 chỉ trích Hàn Quốc về sự thiếu tiến triển trong việc thực hiện Tuyên bố Panmunjom đạt được giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng 4 vừa qua. Trang mạng tuyên truyền đối ngoại Uriminzokkiri của Triều Tiên bình luận rằng, Hàn Quốc cần hành động tích cực hơn để cải thiện quan hệ liên Triều theo tinh thần của Tuyên bố Panmunjom, và đánh giá “sự phục tùng mù quáng” của Seoul đối với các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu là một trở ngại lớn đối với việc thực hiện tuyên bố này. Trong khi đó, cũng theo Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ có biện pháp trừng phạt vào tuần này với 4 tàu của Hàn Quốc đã nhập khẩu than của Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Liên hiệp quốc.


Nhà chức trách Mỹ hôm 12/8 cho biết Richard Russell- nhân viên dịch vụ mặt đất của Hãng hàng không Horizon Air tại thành phố Seattle, bang Washington, là người đã đánh cắp chiếc máy bay Q400. Gary Beck, Tổng Giám đốc Horizon Air cho biết, Russell đã đánh cắp và điều khiển chiếc máy bay 76 chỗ ngồi cất cánh, nhưng không có hành khách trên khoang. Russell sau đó cho máy bay thực hiện những vòng lộn nhào, trước khi đâm xuống một hòn đảo có ít dân cư sinh sống.  Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, sự việc là một “vụ tự tử” và Russel hành động một mình, không phải “hành động khủng bố”.


Các nhóm phiến quân đối lập ở Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn mới đây đã thành lập lực lượng được họ gọi là “Quân đội quốc gia”. Đây được cho sẽ là một khó khăn dài hạn cho quân đội Syria trong việc giành lại toàn bộ lãnh thổ của nước này. Chỉ huy của “Quân đội quốc gia” (NA), Haitham Afisi cho biết, việc thành lập lực lượng này không hề dễ dàng: “Chúng tôi mới ở giai đoạn đầu và đối mặt với nhiều khó khăn. Gần đây, chúng tôi phải ban hành chỉ đạo cho các binh lính ngừng xả súng vô ý thức và mặc đồng phục, cũng như hợp tác với lực lượng quân cảnh đại diện cho luật pháp và công lý”.


“Mỹ đang tăng cường sức ép và muốn Anh ở bên cạnh mình. Đã đến lúc rời bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đầy sai lầm. Chúng tôi đã đề nghị Anh sử dụng tầm ảnh hưởng ngoại giao của mình để cùng Mỹ chống lại Iran”, ông Johnson viết trên tờ Sunday Telegraph. Khi được hỏi về tuyên bố của ông Sunday Telegraph, Bộ Ngoại giao Anh đã nhấn mạnh lại phát ngôn mới được đưa ra của Bộ trưởng phụ trách khu vực Trung Đông Alistair Burt rằng, London khó có thể nghe theo Mỹ. Phía Anh cho rằng, thỏa thuận này là một phần quan trọng của sự an ninh khu vực và Anh cùng EU đang cố gắng bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu khỏi lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Anh vẫn sẽ cởi mở trong đối thoại với Mỹ về những quan ngại của Washington về Tehran.


Ngày 12/8, giới chức Indonesia cho biết một chiếc máy bay chở theo 7 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn tại khu vực rừng núi hẻo lánh ở phía Đông nước này, khiến 8 người thiệt mạng. Chiếc máy bay mang nhãn hiệu Pilatus do Thụy Sĩ sản xuất đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào ngày 11-8. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc máy bay bị rơi vào sáng qua tại khu vực rừng rậm ở Oksibil, cùng với 8 thi thể. Hành khách duy nhất còn sống là cậu bé 12 tuổi. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG