THẾ GIỚI 24H: Có bom trên máy bay Nga gặp nạn ở Ai Cập?

THẾ GIỚI 24H: Có bom trên máy bay Nga gặp nạn ở Ai Cập?
TPO - Cơ quan phân tích Stratfor nổi tiếng của Mỹ, cho rằng nguyên nhân có khả năng cao nhất gây ra vụ tai nạn máy bay chở khách hãng Kogalymavia của Nga trên bán đảo Sinai là đã có thiết bị nổ được tuồn lên máy bay.

Bài phân tích tổng quát của Stratfor, vốn được nhiều chuyên gia và nhà báo gọi là "CIA trong bóng tối", cho hay: "Trong khi cũng lưu ý những khả năng rất nhỏ của các kịch bản khác, dường như giải thích đúng nhất cho vụ tai nạn là đã có bom trên máy bay". Cơ quan này gần như loại bỏ giả thiết chiến binh thánh chiến ở Sinai đã bắn rơi chiếc máy bay bằng hệ thống phòng không xách tay. Các chuyên gia của Strarfor kết luận: "Thảm họa không bị gây nên bởi trục trặc của thiết bị điện, bởi nếu vậy, các phi công đã có cơ hội điều khiển và không xảy ra hậu quả thảm khốc nào cho tới khi máy bay chạm đất".


Các chuyên gia khám nghiệm hiện trường tại bán đảo Sinai (Ai Cập) ngày 3/11 cho biết đã tìm thấy những vật thể không phải là bộ phận cấu thành của chiếc máy bay xấu số A321. Các bộ phận lạ này đã được gửi tới giới chuyên gia để xác minh. 


Ngày 3/11, người phát ngôn Chính phủ Ai Cập Hossam Qawish cho biết công tác tìm kiếm các nạn nhân trên chiếc máy bay Airbus A-321 rơi tại Bán đảo Sinai đã kết thúc, với tổng số 196 thi thể các nạn nhân được tìm thấy. Theo hãng tin MENA của Ai cập, một chiếc máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã đưa thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay xấu số nói trên từ Cairo về St. Petersburg trong ngày 3/11. 


Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ không xem trọng việc Tổng thống Syria Assad có tại vị hay không. Họ nói, đây là vấn đề do người dân Syria quyết định. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 3/11 khẳng định: “Chúng tôi chưa từng nói rằng việc ông Assad tiếp tục nắm quyền là yếu tố quyết định. Chúng tôi nói rằng việc thay đổi chế độ ở Syria có thể trở thành thảm họa không chỉ ở địa phương, khu vực mà còn gây ra vấn đề về người tị nạn như hiện nay”.


Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad ngày 3/11 đã gạt bỏ ý tưởng về một “giai đoạn chuyển tiếp” ở Syria. Đồng thời ông phát đi tín hiệu rằng chính quyền Damascus bác bỏ giai đoạn chuyển tiếp chính trị mà các thế lực Phương Tây theo đuổi nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài ở quốc gia Trung Đông này.


Quân đội Israel ngày 3/11 đóng cửa một số lối ra vào khu vực Bờ Tây, đồng thời mở đợt tấn công nhằm vào một đài phát thanh Palestine tại thành phố Hebron phía Nam khu vực này. Hãng tin Wafa của Palestine đưa tin, quân đội Israel bắt đầu đóng cửa các lối ra vào phía Đông Bắc của ngôi làng của Ein Yabrud, thành phố Ramallah. Tại thị trấn Jenin, quân đội Israel chỉ cho phép một số công nhân và thương nhân đi qua trạm kiểm soát quân sự Jamala phía Đông thành phố, và tiếp tục ngăn cản 48 dân thường Palestine có mong muốn đi vào thị trấn này. Việc đóng các cửa ra vào trên sẽ gây ảnh hưởng tới người dân Palestine đi làm xa


Mỹ đã điều 12 máy bay chiến đấu F-15C Eagle (Đại bàng), được trang bị các loại tên lửa không đối không đến căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Những chiến đấu cơ này sẽ bảo vệ các máy bay của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. 


Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan (NDS) ra thông báo cho biết cơ quan tình báo này đã bắt được Aminuallah Kuchi, một thủ lĩnh chủ chốt đồng thời là kẻ đứng đầu lực lượng Taliban tại tỉnh Laghman, miền Đông Afghanistan. Thông báo nêu rõ: “Lực lượng NDS đã bắt được tỉnh trưởng 'trong bóng tối' của Taliban tại tỉnh Laghman Aminuallah Kuchi cùng hai vệ sỹ của y ở huyện Behsoud, tỉnh Nangarhar”. 


Theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Quốc hội Ukraine ngày 3/11, Tổng thống nước này Petro Poroshenko đã ký ban hành thành luật một dự luật theo đó cho phép những người nước ngoài được phục vụ theo hợp đồng trong các lực lượng vũ trang của Ukraine. Trước đó, hôm 6/10, Quốc hội đã thông qua dự luật trên với tỷ lệ 229 phiếu thuận, trong khi chỉ cần có sự ủng hộ của 226 nghị sỹ là dự luật có thể được thông qua.


Triều Tiên đang tiến hành xây dựng các cơ sở vật chất chưa rõ mục đích trên đảo không người ở “Ari”, cách đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc hơn 10 km. Một quan chức quân sự nước này hôm 3/11 cho biết: “Quân đội Triều Tiên đang tiến hành xây dựng trên đảo không người ở, cách đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc khoảng 12-13km về phía Đông Bắc. Hiện chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động xây dựng này”.

MỚI - NÓNG