THẾ GIỚI 24H: Covid-19 lan sang 69 nước, ca nhiễm tăng vọt ở Italia

Khử trùng toa tàu ở Milan - Ý ngày 1-3 - Ảnh: CNN
Khử trùng toa tàu ở Milan - Ý ngày 1-3 - Ảnh: CNN
TPO - Số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Italia tăng 50% trong một ngày giữa lúc dịch bệnh khiến nỗi sợ dâng cao khắp khu vực tây Âu.

Trên thế giới,69 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bị dịch Covid-19 tấn công và con số tử vong trên toàn cầu vì virus corona chủng mới đã lên tới ít nhất 3.000 người. Tính tới giờ, hơn 88.000 người trên toàn cầu nhiễm virus corona chủng mới, khi mà virus xuất hiện ở khắp các lục địa, ngoại trừ Nam Cực. Cuối tuần qua, có nhiều khu vực mới bị Covid-19 tấn công, làm rõ nét thêm cuộc khủng hoảng đã khiến các thị trường tài chính tụt dốc, làm đường phố tại các đô thị lớn bị bỏ hoang và lộ trình của hàng triệu người phải thay đổi. Ngày 2/3, giới chức Italia thông báo, số người nhiễm Covid-19 ở nước này tăng thêm 50%, lên 1.694 người chỉ trong vòng 24h. Ngoài ra, ở nước này có thêm 5 người thiệt mạng, nâng tổng số người tử vong vì Covid-19 lên 34.


Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến cuối ngày 1/3, đã có hơn 80 quốc gia thực thi lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc và người nước ngoài đã đến Hàn Quốc trong vài tuần qua. Thổ Nhĩ Kỳ và Lào là những quốc gia mới nhất tham gia danh sách này và được biết Angola sẽ bắt đầu áp đặt lệnh cấm nhập cảnh tương tự vào ngày 3/3 tới. Hàn Quốc đã tích cực đề nghị các nước và vùng lãnh thổ “kiềm chế” không áp dụng các hạn chế nhập cảnh “quá mức” đối với công dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19, bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) từ tháng 12/2019, các nước đã buộc phải hành động.


13 thuyền viên, trong đó có 5 người Việt Nam, trên một chiếc tàu chở hàng đang mất tích sau khi con tàu chở hàng va chạm với tàu đánh cá trên vùng biên phía bắc Nhật Bản, một quan chức Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ngày 1/3. TTXVN dẫn lời ông Nguyễn An Tiến, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu Guo Xing 1 có 14 thủy thủ, trong đó có 6 người mang quốc tịch Việt Nam, 7 người Trung Quốc và 1 người Philippines. (XEM CHI TIẾT…)


Ngày 1/3, hãng Reuters đưa tin Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani, khẳng định chính phủ nước này không đưa ra bất cứ cam kết nào về việc phóng thích 5.000 tù nhân Taliban như được quy định trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban. Trước đó, Mỹ và Taliban đã ký một thỏa thuận mở đường cho việc rút toàn bộ binh sĩ nước ngoài ra khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng tới, qua đó chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm tại nước này.


Theo Đài phát thanh Ba Lan, các binh sĩ Mỹ đã tới Ba Lan vào cuối tuần qua để chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Âu trong 25 năm qua. Cuộc diễn tập mang tên Defender-Europe 2020 (Người bảo vệ châu Âu 2020), dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 5/2020 với 20.000 lính Mỹ được triển khai ở châu Âu, cùng với các thiết bị hạng nặng. Các địa điểm tiến hành tập trận chính dự kiến diễn ra ở Ba Lan và các quốc gia Baltic.


Hãng tin Al Jazeera ngày 1/3 dẫn lời Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã bắn hạ hai chiến đấu cơ Su-24 của Syria nhằm đáp trả việc Syria bắn hạ máy bay không người lái của nước này ít giờ trước. Thông tin trên đã được hãng thông tấn Syria SANA xác nhận. Theo đó, hai máy bay trên bị bắn hạ tại phía tây bắc tỉnh Idlib, song không có thương vong do hai phi công đã nhảy dù và thoát nạn thành công.


Ngày 1/3, truyền thông Trung Đông đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq. Đây là nơi có trụ sở Đại sứ quán Mỹ và nhiều cơ quan đại diện ngoại giao của các nước, cùng các cơ sở quân sự. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho hay đã có 2 quả rocket Katyusha rơi trong khu vực Vùng Xanh, song không gây thương vong. Một quả rocket đã rơi gần Đại sứ quán Mỹ.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/3 khẳng định Moskva không thể đảm bảo an toàn cho các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria sau khi chính quyền Damascus tuyên bố đóng không phận tại khu vực Idlib. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý các cơ sở quân sự của Nga tại Syria hiện bị các đối tượng khủng bố pháo kích. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ đã không thực hiện được bổn phận của mình theo thỏa thuận Sochi và các đối tượng khủng bố đã phát động tấn công lực lượng vũ trang Syria.

MỚI - NÓNG