THẾ GIỚI 24H: Cướp vét sạch 30 két tiền ngân hàng giữa đại lộ Champs-Elysees

ực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ cướp. (Nguồn: AFP)
ực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ cướp. (Nguồn: AFP)
TPO - Một nhóm cướp đã tấn công vào một ngân hàng trên Đại lộ Champs-Elysees nổi tiếng của Paris (Pháp) trong ngày 22/1 và cướp đi một lượng lớn tiền mặt. 

Kênh truyền hình BFMTV dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết 4 đối tượng che mặt và mang vũ khí đã xông vào ngân hàng Milleis vào thời điểm sáng sớm. Ngân hàng này cách Điện Elysee chỉ vài trăm mét. Nhóm tội phạm đã nhốt giam các nhân viên ngân hàng trước khi quét sạch tiền trong 30 két bạc. Vụ việc kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ. Cảnh sát không công bố chi tiết số tiền bị đánh cắp. Hiện cảnh sát đang mở một cuộc điều tra và truy lùng băng cướp này.


Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 21/1 cho biết, các quan chức NATO và Nga sẽ ngồi vào bàn đàm phán cuối tuần này để giải quyết cuộc khủng hoảng tên lửa. Hiệp ước  Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ nằm trong chương trình nghị sự thứ Sáu này.


Chiếc máy bay của hãng hàng không Aeroflot (Nga) đã phải hạ cánh khẩn cấp ngày 22/1 sau khi một hành khách cố chuyển hướng đến Afghanistan. Theo Dailymail, lực lượng chức năng đã bắt giữ hành khách đe dọa không tặc máy bay mang số hiệu SU 1515 của hãng hàng không Aeroflot đang thực hiện lộ trình từ thành phố Surgut của Siberia đến Moscow. Chuyến bay chở 69 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn sau đó hạ cánh xuống thành phố Khanty-Mansiysk.


Bộ Quốc phòng Nga cho hay, chiếc Tupolev Tu-22M3 gặp nạn sau khi thực hiện một chuyến bay huấn luyện và định hạ cánh xuống một căn cứ không quân gần thành phố Olenegorsk thuộc vùng Murmansk (Nga). Chiếc máy bay bị phá hủy sau tai nạn. 2 trong 4 thành viên phi hành đoàn chết ngay tại hiện trường.


Ngày 22/1, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sẽ theo đuổi việc dẫn độ bà Meng Wanzhou - Giám đốc Tài chính Huawei, người bị Canada bắt giữ vào đầu tháng 12/2018 theo Hiệp định Dẫn độ với Mỹ. Mỹ đánh giá cao sự hỗ trợ của Canada đối với nỗ lực song phương nhằm thực thi quy định pháp luật. Theo đó, Mỹ sẽ chính thức đưa ra yêu cầu dẫn độ với Canada vào hạn chót là ngày 30/1 tới. Ngay khi có yêu cầu chính thức, tòa án Canada sẽ có 30 ngày để quyết định là liệu có đủ bằng chứng pháp lý để hỗ trợ tiến trình dẫn độ hay không.


Iran hôm 22/1 đã cho triệu đại sứ Thụy Sỹ tại Iran tới để phản đối việc Mỹ bắt giữ một nhà báo Iran. Hãng thông tấn Iran Fars dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi yêu cầu đại sứ Thụy Sỹ tại Iran chuyển lời tới Mỹ trả tự do ngay lập tức cho nhà báo kiêm người dẫn chương trình Marziyeh Hashemi đang làm việc cho kênh truyền hình Press TV của Iran.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (22/1) đã bày tỏ lạc quan về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sắp tới, đồng thời nhận định, xung đột thương mại giữa hai cường quốc sẽ chấm dứt. Phát biểu trong một đoạn video được phát tại Diễn đàn Kinh tế Davos, ông Mike Pompeo đã nói rằng, tranh cãi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được giải quyết nếu Trung Quốc chấp nhận nguyện tắc thương mại mở và tự do cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

MỚI - NÓNG