THẾ GIỚI 24H: Cựu điệp viên Skripal có thể bị đầu độc trước cửa nhà

THẾ GIỚI 24H: Cựu điệp viên Skripal có thể bị đầu độc trước cửa nhà
TPO - Cảnh sát Anh cho rằng cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và người con gái ông này, những người bị đầu độc bằng chất độc thần kinh trong một vụ tấn công mà London quy trách nhiệm cho Moscow, có thể đã bị phơi nhiễm chất độc ở ngày trước cửa nhà của ông Skripal.

Một tuyên bố của Sở Cảnh sát London cho biết: "Các chuyên gia đã xác định, tới thời điểm hiện tại, chất độc thần kinh này có nồng độ lớn nhất là ở trước cửa nhà". Tuyên bố dẫn lời người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chống khủng bố của cảnh sát London Dean Haydon nêu rõ: "Tại thời điểm này của cuộc điều tra, chúng tôi tin rằng cha con ông Skripal tiếp xúc với chất độc thần kinh trước tiên ở cửa nhà của họ. Bởi vậy, chúng tôi tập trung nhiều nỗ lực ở trong và xung quanh địa chỉ của họ."


Ngày 28/3, Chính phủ Đức tuyên bố Nga có quyền thay thế 4 nhà ngoại giao bị Berlin trục xuất sau vụ cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái ông này bị đầu độc tại Anh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết theo Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao, Berlin đã chọn 4 nhà ngoại giao trên để trục xuất dựa trên mối liên hệ của họ với cơ quan tình báo. Quan chức này khẳng định Công ước Vienna không bao gồm điều khoản giới hạn số nhân viên ngoại giao trong phái bộ của một nước, do đó Moscow có thể thay thế 4 nhân vật này.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho rằng chuyến thăm Trung Quốc gần đây của các nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó có ông Kim Jong-un, là bước đi chưa từng có tiền lệ và cho thấy chiến dịch gây sức ép tối đa với Bình Nhưỡng do Mỹ dẫn đầu đang phát huy hiệu quả. Theo Kyodo, ngày 28/3, Nhà Trắng cho rằng tình hình liên quan đến Triều Tiên đang đi đúng hướng, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa tới thăm Bắc Kinh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nắm quyền.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/3 sa thải Bộ trưởng Cựu chiến binh Mỹ David Shulkin và đề cử Ronny Jackson, bác sĩ của Tổng thống, thay thế ông. Ông Shulkin đang bị chỉ trích vì thanh tra Bộ Cựu chiến binh phát hiện ra rằng trong một chuyến đi đến Anh và Đan Mạch, ông đã nhận vé đi xem giải quần vợt Wimbledon một cách không minh bạch và các nhân viên của ông đã nói dối để vợ của Shulkin có thể dùng công quỹ đi du lịch. Ông Jackson, là đô đốc hải quân Mỹ đã đảm nhận vai trò bác sĩ của Tổng thống kể từ thời chính quyền George W. Bush. Ông là bác sĩ chính theo dõi sức khoẻ của Trump kể từ khi Trump nhậm chức.


Ngày 28/3, Quốc hội Liên bang Myanmar thông báo  cựu Chủ tịch Hạ viện Win Myint, nghị sĩ thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền, đã được bầu làm tổng thống mới của nước này. Cuộc bỏ phiếu bầu ông Win Myint làm Tổng thống Myanmar do Quốc hội liên bang chủ trì, để lấp vào chỗ trống của ông Htin Kyaw. Tuần trước, ông Htin Kyaw đã xin từ chức Tổng thống Myanmar vì lý do sức khỏe. Sau đó, ông Win Myint cũng tuyên bố từ chức Chủ tịch Hạ viện, hành động nhằm mở đường cho cuộc bỏ phiếu bầu vị trí tổng thống.


Ngày 28/3, Chính phủ Ecuador thông báo đã cho dừng hoạt động hệ thống thông tin của Đại sứ quán nước này ở London mà người sáng lập ra trạng mạng WikiLeaks Julian Assange vẫn sử dụng để liên lạc với thế giới bên ngoài. Thông báo của chính phủ Ecuador cho biết, biện pháp này được thực hiện do ông Assange đã không làm đúng những cam kết đã ký với Quito hồi cuối năm 2017, trong đó yêu cầu phía ông Assange không được phát đi những thông điệp khiến các bên hiểu lầm là hành động can thiệp vào mối quan hệ của các nước.


Ngày 28/3, đại diện quân đội chính phủ Syria cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào thị trấn Douma do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở đông Ghouta, trừ khi nhóm nổi dậy Jaish al-Islam nhất trí chuyển giao quyền kiểm soát khu vực này. Trong khi đó, quân đội Syria cho biết những tay súng tại một số khu vực khác thuộc đông Ghouta đang được hộ tống tới các khu vực do phiến quân chiếm đóng ở khu vực tây bắc theo các thỏa thuận rút quân. Tuy nhiên, nhóm Jaish al-Islam tuyên bố sẽ vẫn ở lại Douma, nơi có hàng chục nghìn dân thường tại một khu vực bị quân chính phủ bao vây.


Theo thông tin được đưa ra bởi Lầu Năm Góc vào 28/3, cuộc không kích của Mỹ ở Libya vào cuối tuần qua đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Al-Qeada ở Bắc Phi (AQIM). Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết thủ lĩnh cấp cao Al-Qaeda này có tên Musa Abu Dawud, kẻ đang huấn luyện tân binh tại Libya để tiến hành các cuộc tấn công trong khu vực. Cuộc không kích vừa qua diễn ra ở ngoại ô thành phố Ubari của Libya, và được thực hiện dưới sự phối hợp của quân đội Mỹ với Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) có trụ sở tại Tripoli.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa chuyển giao cho quân đội Philippines 3 máy bay do thám TC-90 đã qua sử dụng để tăng cường tuần tra an ninh hàng hải, đặc biệt là khu vực bãi cạn Scarborough, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Máy bay do thám TC-90 của Nhật Bản có thể bay ở khoảng cách 300km, gấp đôi so với các loại máy bay do thám thông thường của Philippines. Trước đó, hôm 23-3, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ở Palau đã được Quỹ Nippon Foundation (Nhật Bản) tặng một tàu tuần tra dài 40m để giúp Philippines tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực.


Ba Lan đã ký kết thỏa thuận chuyển giao vũ khí lớn nhất trong lịch sử nước này vào ngày 28.3, để mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot trị giá 4,75 tỉ USD từ nhà thầu Raytheon của Mỹ. Thỏa thuận này cho phép Ba Lan tham gia các chiến dịch phòng thủ tên lửa và phòng không với các đồng minh khác trong NATO tại châu Âu như Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, Hy Lạp, những nước đã trang bị Patriot.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.