THẾ GIỚI 24H: Cựu Thủ tướng Pháp nhận án tù vì dùng công quỹ trả lương cho vợ

Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon tại toà. Ảnh: Le Monde
Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon tại toà. Ảnh: Le Monde
TPO - Cùng với án 5 năm tù, tòa án ra phán quyết buộc ông Fillon, 66 tuổi, phải nộp phạt 375.000 euro (420.000 USD) và không được phép tham gia bất cứ cuộc bầu cử nào trong thập kỷ tới.

Ngày 29/6, một tòa án Pháp đã kết án 5 năm tù đối với cựu Thủ tướng nước này François Fillon với tội danh lạm dụng chức quyền, sử dụng công quỹ để trả lương cho chính vợ của mình cho những công việc không có thực tại quốc hội. Trong khi bà vợ bị kết án 3 năm án treo. Ngoài ra, mỗi người bị phạt 375.000 euro (423.000 USD), theo BBC. Tuy nhiên, cặp vợ chồng đã kháng cáo và ông Fillon không bị giam giữ ngay lập tức. Cựu thủ tướng Pháp bị phát hiện đã trả cho vợ 831.400 euro (936.700 USD) trong vụ bê bối đã khiến ông Fillon phải trả giá trong cuộc đua trở thành tổng thống Pháp năm 2017.


Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock cho biết Liên bang Nga đã thông báo cho Liên hợp quốc về quyết định chấm dứt hợp tác thông qua cơ chế giảm xung đột ở Syria. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria, ông Lowcock cho biết hôm 23/6, Nga đã thông báo cho Liên hợp quốc về quyết định ngừng tham gia hệ thống cảnh báo nhân đạo. Ông Lowcock cam kết sẽ thảo luận vấn đề này với các đại diện của Nga và các đối tác nhân đạo của Liên hợp quốc ở Syria.


Liên minh châu Âu (EU) muốn dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh đối với công dân của 14 quốc gia từ ngày 1/7 bao gồm Algeria, Australia, Gruzia, Nhật Bản, Canada, Maroc, Montenegro, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia và Uruguay. Tuy nhiên, các hạn chế nhập cảnh chỉ được dỡ bỏ nếu các nước này cũng dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với công dân Đức cũng như công dân các nước EU. Ngoài ra, đề xuất của EU vẫn còn những điều không chắc chắn bởi vấn đề biên giới là vấn đề thuộc thẩm quyền của các quốc gia EU và các quốc gia có thể không thực hiện theo khuyến nghị này.


Trung Quốc yêu cầu Mỹ nhận thức đúng tình hình, dừng ngay mọi hình thức can thiệp vào Hong Kong cũng như công việc nội bộ của Trung Quốc. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29/6, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, cho biết, việc Thượng viện Mỹ bất chấp lập trường cứng rắn của phía Trung Quốc, cố tình xem xét và thông qua đạo luật tiêu cực liên quan đến vấn đề Hong Kong là hành vi can thiệp nghiêm trọng vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế. Trung Quốc kiên quyết phản đối và đã giao thiệp mạnh mẽ với Mỹ về vấn đề này. 


Trong ngày 29/6, Liên minh châu Âu (EU) và Anh khởi động lịch trình 5 tuần đàm phán thời kỳ hậu Anh rời khỏi EU (Brexit). Vòng đàm phán mới là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, với kỳ vọng giúp hai bên tháo gỡ những mâu thuẫn cản trở tiến trình đàm phán trong suốt nhiều tháng qua.


Iran vừa phát lệnh truy nã Tổng thống Mỹ Donald Trump và 35 người khác mà Tehran cáo buộc liên quan đến vụ ám sát tướng Qassem Suleimani và yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) trợ giúp, công tố viên Tehran Ali Alqasimehr thông báo hôm 29/6, theo hãng tin Fars. Theo công tố viên Alqasimehr, Iran đã yêu cầu Interpol đưa ra “lệnh truy nã đỏ” - yêu cầu truy bắt ở mức cao nhất - đối với Tổng thống Trump và các cá nhân khác mà Iran cáo buộc liên quan đến vụ ám sát tướng Qassem Suleimani.


Vụ va chạm giữa một phà chở khách với một tàu khác tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, đã khiến 23 người chết và hàng chục người mất tích. Theo nhà chức trách địa phương, phà "Morning Bird" đang di chuyển theo hướng thủ đô Dhaka đã bị lật sau khi va chạm với tàu "Moyur-2" trên sông Buriganga tại khu vực Shyambazar vào khoảng 9h30, ngày 29/6 (theo giờ địa phương).


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 148.173 trường hợp mắc COVID-19 và 3.259 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 10,3 triệu người. Đại dịch đang có xu hướng trở lại và lây lan trên diện rộng hơn. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 30/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 10.389.992 ca, trong đó có 507.372 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 5.645.887 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 57.510 và 4.236.733 ca đang điều trị tích cực.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.