THẾ GIỚI 24H: Cựu Tổng thống Mỹ chuyển cho Nga sơ đồ IS ở Syria

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã kể về đề xuất của ông chuyển cho chính quyền Nga bản đồ Syria với vị trí chính xác của chiến binh khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) ở Syria.

Cựu Tổng thống Carter nói rằng ông khá thân với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đã trao đổi địa chỉ email cho nhau. “Tôi đã gửi thư cho ông Putin, hỏi ông ấy có muốn nhận một bản sao bản đồ của chúng tôi để đánh bom chính xác ở Syria hay không. Ngay ngày hôm sau, Đại sứ quán Nga tại Washington đã hồi âm và ghi nhận rằng họ muốn nhận bản đồ”- ông Carter nói. Trước đó, chính quyền Mỹ tuyên bố không có ý định chia sẻ thông tin tình báo của mình với Nga.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết máy bay chiến đấu Su-24 và Su-25SM đã tiêu diệt 72 mục tiêu IS ở tỉnh Hama,  Idlib, Latakia, Aleppo, Damascus và Deir ez-Zor. Ông Konashenkov cũng bác bỏ cáo buộc chiến đấu cơ Nga sử dụng bom chùm trong các khu vực dân cư ở Syria. Thống kê từ Bộ Tổng tham mưu Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria hôm 30/9, tính đến ngày 22/10, Nga đã thực hiện được 934 vụ ném bom, phá hủy 819 cơ sở khủng bố. Khủng bố ở Syria đã hoảng loạn, bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/10 đã thông qua quyết định điều chỉnh Chiến lược An ninh Quốc gia của Nga tới năm 2020 với nguyên tắc nền tảng là mối liên hệ mật thiết giữa bảo đảm an ninh quốc gia với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cơ quan báo chí của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cho biết văn kiện Chiến lược An ninh Quốc gia mới đã được một ủy ban liên ngành chuyên trách của cơ quan này xem xét. 


Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết với sự hỗ trợ của đặc nhiệm nước này, lực lượng người Kurd tại Iraq đã thực hiện thành công chiến dịch giải cứu khoảng 70 con tin bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ và chuẩn bị hành quyết. Một quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch này. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết chiến dịch giải cứu được tiến hành sau khi có thông tin rằng những con tin bị bắt giữ sắp bị hành quyết tập thể. 


Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật (JASDF) đang lên kế hoạch tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu ở căn cứ không quân Naha tại đảo Okinawa nhằm đối phó với máy bay Trung Quốc. Đội máy bay chiến đấu chiến thuật 204 của JASDF tại Naha có 20 chiếc máy bay chiến đấu hiện đại F-15J. Dự kiến Bộ Quốc phòng Nhật sẽ triển khai thêm 20 máy bay chiến đấu chiến thuật 304 từ căn cứ Tsuiki tới Naha. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nhật tiết lộ từ ngày 1/4 đến 30/9, JASDF đã phải triển khai máy bay chiến đấu từ Naha tới 231 lần để chặn máy bay Trung Quốc.


Tối 22/10 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết ở thị trấn Bhag, tỉnh Balochristan, miền Tây Nam Pakistan, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Balochistan, Sarfraz Bugti cho biết kẻ tự sát đã cho nổ tung khối thuốc nổ gài trong người ở lối vào một nhà thờ, nơi bên trong đang diễn ra một họp tôn giáo, thuộc khu vực Bhag, một thị trấn nằm giữa tỉnh Balochistan. Vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ các toà nhà gần đó. 


Ngày 22/10, đợt 1 cuộc gặp các gia đình ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc sau 3 ngày được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, Triều Tiên. Hàng trăm người già hai miền Triều Tiên đã chia tay người thân trong nước mắt sau 3 ngày được gặp gỡ, kết thúc đợt đoàn tụ các gia đình ly tán Triều Tiên thứ nhất trong dịp này. Trong đợt này, tổng cộng 389 người Hàn Quốc được hội tụ với khoảng 141 thành viên gia đình ở phía Triều Tiên.


Đảng Pheu Thai - chính đảng của phe Áo Đỏ, đã ra tuyên bố bảo vệ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trước những cáo buộc và sức ép của chính quyền quân sự về chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi trong thời gian bà cầm quyền. Về bản chất, chương trình trợ giá gạo là chính sách hàng đầu của đảng này nhằm cải thiện đời sống của 3,7 triệu hộ nông dân Thái Lan, tương đương 23% dân số nước này. Chính sách trên được công bố trong cuộc bầu cử năm 2011 và đã giúp đảng này giành thắng lợi. Pheu Thai khẳng định đây không phải là chính sách mị dân và hoàn toàn tuân thủ các quy định của Hiến pháp 2007 về chính sách nhà nước. 


Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 22/10 thông báo giữ nguyên mức lãi suất cơ bản trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng ngân hàng này sẽ có các chính sách mới chống lại tình trạng lạm phát thấp kéo dài trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Theo người phát ngôn của ECB, ban điều hành ngân hàng này đã quyết định giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,05%/năm. Chủ tịch ECB Mario Draghi dự kiến sẽ có cuộc họp báo giải thích về quyết định trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.