THẾ GIỚI 24H: Cựu Tổng thống Philippines lo cho tương lai ông Duterte

Ảnh: PhilStar
Ảnh: PhilStar
TPO - Quan hệ giữa Philippines và Mỹ có thể lại đứng trước biến số mới khi cựu Tổng thống Philippines Joseph Estrada bày tỏ lo ngại về tương lai của ông Duterte sau những phát biểu chống Mỹ gần đây.

Ông Estrada khẳng định Philippines là một đất nước có chủ quyền, có Hiến pháp riêng. Việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte quyết định “chia tách” khỏi Mỹ là hành động đúng đắn và hiện nay là lúc Chính phủ Mỹ phải ngừng lại hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Philippines lo lắng những tuyên bố phi thông thường của ông Duterte có thể sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như khả năng rời khỏi Phủ Tổng thống mà ông từng trải qua năm 2001.


Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã kêu gọi cộng đồng quốc tế "làm tất cả những gì có thể" để chấm dứt "cuộc thảm sát" ở thành phố Aleppo của Syria giữa lúc giao tranh lại nổ ra ác liệt sau khi lệnh ngừng bắn 72 giờ do Chính phủ Syria và nước đồng minh Nga tuyên bố chấm dứt. Ngoại trưởng Pháp cho rằng các bên không thể đàm phán dưới làn bom đạn và cuộc chiến toàn diện không phải là giải pháp.


Tính đến ngày 23/10, quân đội Iraq và các lực lượng người Kurd đã tiêu diệt hàng trăm tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và giành quyền kiểm soát 17 ngôi làng gần thành phố Mosul khi chiến dịch giải phóng thành phố này từ IS đã bước sang ngày thứ 7.


Tuyên bố của bộ chỉ huy quân đội Syria ngày 23/10 nêu rõ hành động đưa quân vào Syria của Thổ Nhĩ Kỳ là sự xâm lược trắng trợn và quân đội Syria sẽ chiến đấu với quân xâm lược bằng tất cả các phương tiện sẵn có. Trước đó, đại diện của phong trào du kích người Kurd thông báo: "Có 20 xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến quân để che giấu cuộc tấn công của các nhóm cực đoan ở làng Tel Rifaat".


Một nhóm người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tràn vào trụ sở Quốc hội, do phe đối lập chiếm đa số, trong khi các nghị sỹ đang tiến hành một phiên họp bất thường nhằm thúc đẩy một phiên tòa chính trị xét xử người đứng đầu nhà nước. Phiên họp bất thường diễn ra chỉ hai ngày sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định đình chỉ việc thu thập chữ ký của 20% cử tri để mở đường cho cuộc trưng cầu ý dân phế truất Tổng thống Maduro, người đang có chuyến công du nước ngoài. 


Các lực lượng an ninh Nga đã nổ súng tiêu diệt hai đối tượng bị tình nghi khủng bố tại thành phố Nizhny Novgorod. Nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật cho biết hai đối tượng trên là thành viên của một tổ chức tội phạm có vũ trang, bị tiêu diệt trong một chiến dịch truy quét đặc biệt. 


Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra chiều tối ngày 23/10 trên một đường cao tốc phía Nam California, Mỹ. Hãng tin NBC cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h17' (giờ địa phương, khoảng hơn 24h đêm qua theo giờ Việt Nam) khi một xe buýt chở khách du lịch đâm vào đuôi xe tải đầu kéo trên đường cao tốc gần thành phố Palm Springs, cách Los Angeles 160km về phía Đông. Nhà chức trách địa phương xác nhận 13 người trên xe buýt đã thiệt mạng và 31 người khác bị thương trong vụ tai nạn này.


Các nhà khoa học Trung Quốc phóng thành công một vệ tinh đồng hành từ Trạm nghiên cứu không gian Thiên Cung 2 của nước này lúc 17h31 ngày 23/10. Theo Trung tâm Công nghệ và Kỹ thuật không gian thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, vệ tinh được phóng từ trạm Thiên Cung 2 nặng 47 kg và có kích cỡ nhỏ bằng một chiếc máy in. Vệ tinh này có khả năng kiểm soát hiệu quả quỹ đạo và tự động thực hiện các nhiệm vụ, cũng như truyền dữ liệu ở tốc độ cao.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.