THẾ GIỚI 24H: Cựu Tổng thống Victor Yanukovych sẽ trở về Ukraine

Cựu Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych.
Cựu Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych.
TPO - Cựu Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych tuyên bố ông vẫn là một công dân Ukraine và sẽ trở về quê hương khi nào có thể để bảo vệ công dân Ukraine khỏi tình trạng vô chính phủ hiện tại.

Trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 1 ngày 21/2, Cựu tổng thống Ukraine Victor Yanukovych tuyên bố sẽ bảo vệ công dân Ukraine khỏi tình trạng vô chính phủ hiện tại. “Tôi xin lỗi người dân Ukraine vì những điều đã xảy ra. Tôi thực sự không muốn nói nhiều, nhưng nếu chúa trời cho tôi tiếp tục được sống và cơ hội làm việc, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ người dân Ukraine khỏi tình trạng vô chính phủ, bất tuân luật pháp hiện nay. Tôi sẽ làm mọi điều có thể!”, ông V. Yanukovych tuyên bố, đồng thời khẳng định “đã mất ngủ nhiều đêm” vì tình hình khủng hoảng hiện tại của Ukraine, theo Lenta.


Cựu Thủ tướng Ukraine Sergey Arbuzov ngày 21/2 cho biết, khả năng xảy ra một cuộc đảo chính ở quốc gia đông Âu này là điều hoàn toàn có thể. Ông Arbuzov cho biết hiện tại ngày càng nhiều người dân và cả những lãnh đạo cuộc đảo chính vào tháng 2/2014 không hài lòng với chính phủ hiện tại. Vị cựu thủ tướng này đưa ra nhận định trên sau một cuộc gặp của Trung tâm nghiên cứu phát triển kinh tế và văn hóa-xã hội của các nước CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập), Trung Âu và Đông Âu. “Ngày càng nhiều lãnh đạo và chỉ huy Maidan (quảng trường trung tâm thủ đô Kiev, biểu tượng của biểu tình quần chúng ở Ukraine), đang thể hiện sự bất mãn”, ông Arbuzov nói, đồng thời cho rằng hiện tại sợ hãi và đàn áp đang bao trùm bầu không khí Ukraine, và “dân chúng không dám nói lên ý kiến cả mình”.


Ngày 21/2, hàng nghìn nhà hoạt động ủng hộ Điện Kremlin đã xuống đường biểu tình ở trung tâm thủ đô Moscow, thề sẽ ngăn chặn một cuộc nổi dậy kiểu Ukraine tại Nga. Theo cảnh sát Moscow, khoảng 35.000 người đã tham gia vào sự kiện trên để bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Nga Vladmir Putin. Phát biểu trước cuộc tuần hành, ban tổ chức biểu tình nói: "Ví dụ Ukraine đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều, và chúng tôi sẽ không cho phép xảy ra sự kiện Maidan ở đất nước của chúng tôi”. Cuộc tuần hành trên được Phong trào phản đối Maidan tổ chức để đánh dấu một năm sau sự kiện hàng chục người biểu tình bị bắn hạ trong cuộc tuần hành ủng hộ Phương Tây ở Ukraine, còn được gọi là cuộc biểu tình Maidan.


Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine ông Vadym Prystaiko ngày 21/2 cho biết Kiev sẵn sàng cho chiến tranh toàn diện. “Chúng tôi không muốn làm mọi người hoảng sợ, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho chiến tranh toàn diện”, ông Prystaiko cho hay. Ông Prystaiko cũng kêu gọi Canada gửi vũ khí sát thương cho Ukraine, đồng thời cho biết Canada đã huấn luyện lực lượng chính phủ Ukraine trong vòng 10 năm qua, nhưng vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa phe ly khai được cho là thân Nga và lực lượng chính phủ Ukraine ở miền đông Ukraine bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/2.


Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân ngày 21/2 đã triệu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Ashok Kantha để bày tỏ sự phản đối nghiêm khắc đối với chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Arunachal Pradesh - khu vực biên giới tranh chấp giữa Bắc Kinh và New Delhi. Ông Lưu Chấn Dân đã bày tỏ "sự không hài lòng và phản đối mạnh mẽ" việc Ấn Độ vẫn liên tục tổ chức các chuyến thăm của lãnh đạo nước này tới khu vực tranh chấp ở biên giới 2 nước. Trước đó, hôm 20/2, ông Modi đã có chuyến thăm tới khu vực biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc-Ấn Độ để tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Arunachal Pradesh. Ngay tối cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã gửi kháng nghị lên nhà chức trách chủ nhà để phản đối chuyến thăm trên.


Ngày 21/2, quân đội Myanmar cho biết hơn 130 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar (MNDAA) ở khu vực Kokang thuộc bang Shan ở phía Đông Bắc nước này, đồng thời tuyên bố sẽ không rút quân cho tới khi khôi phục tình hình ở khu vực giáp với Trung Quốc này. Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Naypyidaw, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Myanmar, Trung tướng Mya Htun Oo cho hay giao tranh đã cướp đi sinh mạng 61 binh sĩ, cảnh sát và khoảng 72 phiến quân. Ông Mya Htun Oo nói: "Giao tranh diễn ra dữ dội. Chúng tôi sẽ không rút quân cho tới khi tình hình ổn định", theo TTXVN.


Trong chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan hôm 21/2, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết kế hoạch rút các lực lượng Mỹ khỏi quốc gia này cần được xem xét lại. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống nước chủ nhà, Mohammad Ashraf Ghani tại Dinh Tổng thống sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Carter nói rằng kế hoạch rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ghani và Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi nhà lãnh đạo Afghanistan có chuyến công du tới Washington vào tháng tới. Về phần mình, Tổng thống Ghani, người từng kêu gọi Washington xem xét lại kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, cho biết ông tôn trọng kế hoạch rút quân do Tổng thống Obama đưa ra.


Viện Gallup, cơ quan thăm dò dư luận nổi tiếng của Mỹ, vừa công bố kết quả thăm dò cho thấy 59% người dân nước này tin rằng Mỹ là cường quốc quân sự số một thế giới, tăng 6% so với cuộc thăm dò năm ngoái. Theo kết quả cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 8-11/2, chỉ 38% số người được hỏi cho rằng Mỹ chỉ là một trong số vài cường quốc quân sự hàng đầu, giảm so với con số 44% cách đây một năm. Trong khi đó, tỷ lệ người trẻ tuổi cho rằng Mỹ là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới cao hơn so với người cao tuổi. Theo đó, khoảng 54% người trong độ tuổi trên 50 nói rằng Mỹ là cường quốc quân sự hàng đầu, trong khi gần 64% số người dưới 50 tuổi đưa ra nhận định tương tự, theo Vietnamplus.


Ít nhất 23 người thiệt mạng trong tuần này ở Mỹ do thời tiết giá lạnh. Hãng tin CNN của Mỹ trích dẫn thông báo của các quan chức địa phương cho biết, số người thiệt mạng vì giá rét cao nhất ở bang Tennessee với 18 người.  Phần lớn những người thiệt mạng là do mất thân nhiệt khi nhiệt độ xuống quá thấp và tai nạn xe cộ trên đường do trơn trượt vì tuyết rơi dày. Hơn 2.700 người ở bang Tennessee đang sống trong cảnh không có điện. Theo dự báo của các nhà khí tượng học của Mỹ, tuần tới, nước này sẽ tiếp tục chứng kiến thời tiết băng giá, tuyết rơi dày và các đợt mưa tuyết.


Theo tuyên bố Văn phòng Thủ tướng (PMO) Singapore đưa ra ngày 21/2, tình hình sức khoẻ của cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu hiện đã ổn định, sau khi ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Singapore ngày 5/2 do viêm phổi nặng.  Tuyên bố của PMO cho biết tình hình của ông Lý Quang Diệu, 91 tuổi, đã ổn định, vẫn đang thở máy và "ý thức được mọi việc". Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi tình trạng của ông.  Trong những tháng gần đây, cựu nhà lãnh đạo Singapore đã không tham dự các sự kiện công cộng cũng như gặp gỡ các cử tri do tình trạng bệnh tật. Trước đó, ông Lý Quang Diệu đã từng nhập viện bị đột quỵ nhẹ hồi năm 2013 và bị ốm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2014. Ông Lý Quang Diệu, cha của Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long, được cho là người có công đưa Singapore trở thành một trong những nền kinh tế giàu có nhất châu Á chỉ trong vòng ba thập kỷ.

MỚI - NÓNG
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
TPO - Trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra nhiều đợt mưa giông, lốc, mưa đá kèm gió giật mạnh gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng, đặc biệt những nơi xảy ra thiên tai là địa phương nghèo. Do đó, tỉnh Hòa Bình đã đề xuất Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và các Bộ ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng.