THẾ GIỚI 24H: Cựu vệ binh Mỹ bắn chết 5 người tại sân bay Florida

THẾ GIỚI 24H: Cựu vệ binh Mỹ bắn chết 5 người tại sân bay Florida
TPO - Một cựu vệ binh quốc gia Mỹ đã bất ngờ nổ súng bắn chết 5 người và làm bị thương 8 người khác tại sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood ở bang Florida.

Tài khoản mạng xã hội Twitter của sân bay trên đăng tải thông báo rằng đã có một vụ việc xảy ra tại khu nhận hành lý ở nhà ga số 2. Một nghi can đã bị bắt giữ sau đó. Trong khi đó, một đoạn video từ sân bay cho thấy hàng trăm người tập trung tại đường băng và nhiều xe cấp cứu đỗ bên ngoài nhà ga. Cựu Thư ký báo chí của Nhà Trắng thời Tổng thống George W.Bush, ông Ari Fleischer cũng có mặt tại sân bay thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc 13 giờ cùng ngày (giờ địa phương). Theo ông Fleischer, cảnh sát cho biết chỉ có duy nhất một tay súng và vụ việc đã kết thúc sau đó 30 phút.


Ngày 6/1, Quốc hội Mỹ đã xác nhận ông Donald Trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 8/11/2016 vừa qua và trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Phát biểu với các nghị sỹ sau khi kết thúc việc kiểm các lá phiếu được bỏ tại phiên họp Đại cử tri đoàn ngày 19/12 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố: "Ông Donald Trump đến từ New York đã giành được 304 phiếu để trở thành Tổng thống Mỹ," trong khi đối thủ Hillary Clinton của Đảng Dân chủ được 227 phiếu. 


Đội ngũ chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump thông báo đã yêu cầu một số đại sứ do Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm phải từ chức trước ngày ông Trump lên nhậm chức 20/1 tới. Nếu như mệnh lệnh của Tổng thống đắc cử Donald Trump được thực thi, thì sẽ dẫn đến tình trạng Mỹ sẽ không có đại diện ngoại giao tại một số quốc gia chủ chốt như Anh, Đức và Canada trong vài tháng. Việc này dẫn đến hàng chục đại sứ phải từ chức sớm, đồng nghĩa với việc gia đình người thân của họ buộc phải nhanh chóng tìm chỗ ở tại Mỹ.


Các cơ quan tình báo Mỹ công bố bản báo cáo cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch nhằm tăng cơ hội chiến thắng cho ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump, bằng cách làm giảm uy tín của ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton trong chiến dịch bầu cử năm 2016. Cho tới nay, Nga vẫn phủ nhận mọi cáo buộc của Chính phủ Mỹ về việc Moscow tấn công mạng nhằm vào chiến dịch bầu cử tại Mỹ.


Ngày 6/1, Tướng Andrei Kartapolov, Tư lệnh lực lượng quân sự Nga tại Syria cho biết chỉ trong vòng hơn 2 tháng, các máy bay trên tàu sân bay của Nga đã thực hiện 420 phi vụ tấn công, tiêu diệt 1.252 mục tiêu khủng bố tại Syria. Tuyên bố trên được đưa ra khi Nga bắt đầu có những động thái giảm lực lượng tại chiến trường Syria. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được rút trở lại căn cứ. 


Các binh sĩ Iraq ngày 6/1 lần đầu tiên tiến vào thành phố Mosul từ phía Bắc sau khi tiến hành một cuộc đột kích vượt sông vào ban đêm. Động thái này diễn ra trong khuôn khổ giai đoạn mới của chiến dịch giành lại thành phố Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi ngày 6/1 khẳng định các binh sĩ sẽ sớm đẩy lui IS khỏi thành trì lớn nhất của tổ chức này.


Ít nhất 33 tù nhân đã thiệt mạng trong một vụ bạo loạn đẫm máu mới xảy ra tại một nhà tù ở bang Roraima của Brazil ngày 6/1. Vụ việc xảy ra chỉ 5 ngày sau một vụ bạo loạn tương tự tại bang Amazonas làm 56 tù nhân thiệt mạng. Người đứng đầu lực lượng an ninh của bang Roraima, Uziel de Castro cho rằng vụ bạo loạn ngày 6/1 do First Capital Command, nhóm buôn ma túy khét tiếng nhất Brazil hoạt động tập trung ở Sao Paulo, gây ra. 


Ngày 6/1, một tàu thuộc hệ thống tàu cao tốc Thalys đang trên đường từ thủ đô Brussels của Bỉ tới thủ đô Paris của Pháp đã đột ngột bị cháy động cơ không rõ nguyên nhân. Sự cố đã khiến giao thông trên toàn bộ tuyến tàu này bị tê liệt. Theo người phát ngôn của Thalys, cho đến nay chưa có bất cứ báo cáo về trường hợp thương vong. Các nhân viên trên tàu và lực lượng cứu hỏa đã phản ứng nhanh và hiện tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.