THẾ GIỚI 24H: Đại cử tri Texas tuyên bố không bỏ phiếu bầu ông Trump

Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images
TPO - Một đại cử tri bang Texas tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trong cuộc họp đại cử tri vào ngày 19/12 tới.

Ông Christopher Suprun, một bác sĩ cứu thương của Texas từng làm lính cứu hỏa thời điểm xảy ra các cuộc tấn công khủng bố 11/9 ở nước Mỹ, bày tỏ quan điểm dù là một đại cử tri của đảng Cộng hòa, nhưng ông sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump. Theo lập luận của ông Suprun, lần cuối cùng nước Mỹ đoàn kết là thời điểm sau khi các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9 xảy ra. Trong khi đó, ông Trump lại thất bại trong nhiệm vụ “đoàn kết nước Mỹ” khi lèo lái “sự chia rẽ trong chúng ta”.


Mỹ đã bất ngờ thông báo rút lại những đề xuất về giải quyết xung đột ở thành phố Aleppo, Syria trước sự ngỡ ngàng của Nga. Trước đó, Washington đã gửi đề xuất giải quyết xung đột ở Aleppo, trước thềm cuộc gặp giữa Ngoại trưởng các bên tham gia giải quyết khủng hoảng ở Syria, trong đó có Ngoại trưởng Nga và Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Các lực lượng an ninh Iraq ngày 6/12 đã giải phóng một quận mới ở phía Đông Bắc thành phố Mosul, trong khi các cuộc giao tranh ác liệt đang tiếp diễn nhằm đánh đuổi các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi "thành trì" chủ chốt cuối cùng của chúng. Chỉ huy Lực lượng chống khủng bố (CTS) Abdul-Wahab al-Saadi cho biết các binh sỹ CTS đã giải phóng quận al-Bareed sau các cuộc giao tranh dữ dội với các tay súng IS từ sáng 6/12, tiêu diệt ít nhất 22 phần tử khủng bố.


Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, vụ tấn công vào bệnh viện dã chiến của Nga ở Syria không chỉ vi phạm luật nhân đạo quốc tế mà còn là vụ giết hại các bác sĩ một cách nhẫn tâm và được chuẩn bị từ trước. Sau vụ việc, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) tuyên bố rằng, vụ tấn công bệnh viện ở Aleppo cho thấy các bên không có khả năng thực hiện nghĩa vụ về bảo vệ nhân viên y tế. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được bầu lại làm Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) với 89,5% số phiếu bầu, tạo động lực cho nhà lãnh đạo này trong bối cảnh bà sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 vào năm sau. Gần 1.000 thành viên của CDU đã tham gia đại hội đảng ở thành phố Essen thuộc bang Nordrhein-Westfalen ở phía Tây nước Đức, nơi bà Merkel lần đầu tiên được bầu làm Chủ tịch đảng vào năm 2000. 


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 6/12 cho biết sẽ chấp nhận cuộc bỏ phiếu luận tội, nhưng sẽ đợi quyết định cuối cùng của Tòa Hiến pháp. Đây được cho là dấu hiệu cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này sẽ kéo dài thêm mấy tháng nữa. (XEM CHI TIẾT)


Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Theresa May đã chấp thuận đề nghị của Công đảng là chính phủ nước này sẽ công bố kế hoạch đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) trước khi kích hoạt Điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon, tức là trước 31/3/2017. Tuy nhiên đổi lại, Chính phủ Anh yêu cầu các nghị sĩ thuộc Công đảng và đảng Dân chủ Tự do phải xác nhận họ ủng hộ Brexit.


Ngày 6/12, quân đội Israel (IDF) đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn gần Dải Gaza của Palestine. Cuộc tập trận do Sư đoàn Gaza thuộc IDF thực hiện, nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong tình huống xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ. Nội dung diễn tập giả định là các tay súng Gaza đi xe máy thâm nhập Israel qua các đường hầm xuyên biên giới và tấn công các cộng đồng ở miền Nam Israel.


Việc Nga sử dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) để hộ tống xe tăng sẽ tăng cường đáng kể sức chiến đấu của quân đội nước này. Theo The Daily Star, hiện Nga đang không ngừng cải tiến vũ khí và tăng cường sức mạnh quân sự, đáng kể nhất là việc các xe tăng của quân đội nước này sẽ được hộ tống bởi các thiết bị bay không người lái công nghệ cao khi tác chiến. (XEM CHI TIẾT)


Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra sáng sớm 7/12 tại khu vực phía Bắc đảo Sumatra của Indonesia. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có tâm chấn cách khu vực Banda Aceh 130 km về phía Đông Nam và ở độ sâu 33 km. Hiện chưa có ban bố cảnh báo sóng thần cũng như báo cáo thiệt hại sau động đất.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.