THẾ GIỚI 24H: Damascus có thể đề nghị Nga triển khai quân đội ở Syria

THẾ GIỚI 24H: Damascus có thể đề nghị Nga triển khai quân đội ở Syria
TPO - Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem tuyên bố chính quyền Damascus có thể sẽ đề nghị Nga triển khai các lực lượng quân sự trên lãnh thổ nước này trong trường hợp cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ngày 17/9, ông Muallem nhấn mạnh Syria và Nga chưa có các hoạt động quân sự chung trên bộ, song nếu thấy cần thiết, Damascus sẽ nghiên cứu và đưa ra lời đề nghị về vấn đề này. Theo quan chức trên, Syria vẫn đang làm chủ tình hình và vấn đề cần nhất hiện nay chính là đạn dược và các loại khí tài hiện đại để đủ năng lực đối phó với các loại vũ khí tiên tiến mà các nhóm khủng bố đang sử dụng.


Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 17/9 cho biết, ông đã triệu tập cuộc họp thượng đỉnh của lãnh đạo 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 23/9 tới để bàn về cuộc khủng hoảng người di cư. Đây sẽ là cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của EU lần thứ hai bàn về vấn đề người di cư trong vài tháng qua. Cuộc gặp lần này sẽ giải quyết bế tắc hiện nay liên quan đến việc phân bổ 120.000 người di cư mới, nhằm chia sẻ gánh nặng cho Hy Lạp, Hungary và Italy.


Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic ngày 17/9 đã yêu cầu quân đội nước này sẵn sàng ứng phó khi cần thiết để bảo vệ đường biên giới quốc gia trước làn sóng di cư bất hợp pháp. Tin cho biết Tổng thống Croatia đã gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội và yêu cầu nâng cấp cảnh báo và quân đội phải sẵn sàng tham gia nếu cần thiết, để bảo vệ biên giới quốc gia tránh khỏi nạn di cư bất hợp pháp.


Mỹ và Hàn Quốc ngày 17/9 cảnh báo sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nếu như nước này không tuân thủ các cam kết quốc tế. Cảnh báo được 2 nước đồng minh Mỹ-Hàn đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng hàng loạt vệ tinh vào không gian và tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Nyongbyon. Tuyên bố của các bên đang có nguy cơ đẩy bán đảo Triều Tiên vào một giai đoạn căng thẳng mới.


Tổng thống Petro Poroshenko đã ký một danh sách cấm gần 400 cá nhân được vào Ukraine, trong số đó có 3 nhà báo BBC là phóng viên thường trú Steve Rosenberg, nhà sản xuất chương trình Emma Wells (đều là người Anh) và quay phim người Nga Anton Chicherov. Đây là danh sách cấm đầu tiên chống lại Nga và các cá nhân nước ngoài mà Kiev đưa ra kể từ khi cuộc xung đột ở miền đông Ukraine nổ ra vào tháng 4/2014, khiến hơn 8.000 người thiệt mạng cho đến nay.


Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Igor Plotniskyi ngày 17/9 tuyên bố họ đã chọn con đường hội nhập vào Nga và lãnh đạo Ukraine đang đẩy họ tới chính sách này. Ông Plotniskyi nói: “Quan hệ với Kiev đẩy chúng ta ra khỏi tiến trình hội nhập với Ukraine. Hiện chúng tôi chỉ còn một con đường, đó là hội nhập LPR vào Nga. Đây là một mục tiêu và có thể là tiến trình không thể tránh khỏi, phù hợp với các lợi ích căn bản và nguyện vọng của người dân Lugansk”. 


Tổng thống lâm thời Burkina Faso Michel Kafando đã bị tước bỏ các chức vụ đồng thời chính phủ nước này cũng bị giải tán. Thông tin trên được một quan chức quân đội giấu tên của Burkina Faso cho biết ngày 17/9. Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước RTB, quan chức trên nói: "Chúng tôi đã thành lập một hội đồng dân chủ quốc gia có nhiệm vụ tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và có sự tham gia của tất cả các bên".


Ngày 17/9, cảnh sát Thái Lan cho biết các phần tử phiến quân Hồi giáo đã tiến hành 4 vụ đánh bom tại huyện Rangae, tỉnh Narathiwat miền Nam nước này làm 2 người thiệt mạng, 13 người bị thương. Theo người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, Trung tướng Prawut Thawornsiri, đã có hai quả bom phát nổ bên ngoài Đền Shangkhasit, một quả nổ tại Tanyongmus và một quả khác nổ trước văn phòng tập đoàn viễn thông TOT. 


Ngày 17/9, Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho hay, một tòa án của nước này đã phát lệnh bắt giữ Abdul Tawab, người Pakistan, do liên quan tới vụ đánh bom đẫm máu ngôi đền Erawan ở thủ đô Bangkok hồi tháng trước. Ông Prawut cho hay ảnh đối tượng Tawab - 32 tuổi và đang phải đối mặt với cáo buộc tàng trữ trái phép một thiết bị nổ và vũ khí - được tìm thấy trong một cuốn hộ chiếu mà cảnh sát Thái Lan thu giữ được từ căn hộ ở phía Bắc Bangkok. 


Chính phủ Chile ngày 17/9 đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, đồng thời thông báo số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất 8,3 độ richter đã lên tới ít nhất 8 người và hàng triệu người ở khu vực duyên hải phải sơ tán. Bộ trưởng Nội vụ Chile Jorge Burgos cho biết đây là trận động đất cường độ mạnh nhất trên thế giới trong năm nay và mạnh thứ 6 trong lịch sử Chile. 

MỚI - NÓNG