Theo một quan chức an ninh Iraq, hàng loạt vụ nổ xảy ra tại các khu vực ở thủ đô Baghdad vào tối thứ 7/9, khiến nhiều người bị thương. Nguồn tin an ninh xác nhận, có 4 quả bom đã phát nổ ở khu vực thương mại ở phía đông, trung tâm và phía nam thủ đô Baghdad, làm 14 người bị thương.Trước đó, 3 thành viên của lực lượng an ninh Iraq và một người dân đã thiệt mạng trong 3 cuộc tấn công của các phần tử cực đoan ở các khu vực khác nhau ở Iraq.
Colombia, Brazil, Bolivia, Ecuador, Peru, Guyana và Suriname vừa ký một hiệp ước bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon sau khi vụ cháy rừng ở Brazil lan rộng thành cuộc khủng hoảng quốc tế hồi tháng trước. Theo hiệp ước, 7 nước nói trên sẽ tạo mạng lưới đối phó thiên tai để có thể hợp tác tốt hơn khi đối diện những vụ cháy lớn.
Tổng thống Mahmoud Abbas hôm 7/9, cho biết người dân Palestine đã từ chối bất kỳ dự án hoặc kế hoạch nào không tuân thủ nền tảng của tiến trình hòa bình với Israel. Trong cuộc gặp Đặc phái viên của Na Uy về tiến trình hòa bình Trung Đông, Tor Finnisland, tại Ramanla Bờ Tây, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh rằng, cần chấm dứt sự chiếm đóng của Israel, thúc đẩy hòa bình theo nguyên tắc một giải pháp hai nhà nước để thành lập một nhà nước Palestine độc lập, với đường biên giới năm 1967 và đông Jerusalem là thủ đô.
Ngày 7/9, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, bà Ruhsar Pekcan, kêu gọi Mỹ gỡ bỏ các rào cản thương mại giữa hai nước nhằm gia tăng thương mại song phương. Washington và Ankara đã đề ra mục tiêu gia tăng thương mại song phương lên gấp 4 lần đạt 100 tỷ USD/năm mặc dù căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 từ Nga.
Ngày 7/9, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Mỹ đang nói dối trắng trợn nhằm biện minh cho việc triển khai các biện pháp trừng phạt mới, nhằm siết chặt cuộc bao vây, cấm vận chống lại đảo quốc Caribe này. Tuyên bố trên tài khoản Twitter sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt hạn chế mới cho hoạt động gửi kiều hối từ nước này về Cuba, ông Rodríguez khẳng định các biện pháp sẽ không thể khuất phục được ý chí nhân dân Cuba và càng làm tăng thêm sự phản đối toàn cầu chống lại cuộc bao vây, cấm vận đã kéo dài gần 6 thập kỷ qua.
Ngày 7/9, Quân đội Israel thông báo một nhóm người Palestine tại Dải Gaza đã điều khiển một máy bay không người lái có vũ trang từ Gaza xâm nhập vào lãnh thổ Israel. Chiếc máy bay không người lái trên đã thả một thiết bị nổ gần hàng rào an ninh dọc theo biên giới trước khi quay trở lại Gaza. Thông báo cho biết, không có binh lính Israel bị thương nhưng một phương tiện quân sự bị phá hủy.
Iran thông báo đã tiến hành trấn áp 1 đường dây buôn lậu nhiên liệu, bắt giữ một tàu chở dầu và 12 thủy thủ người Philippines ở Eo biển Hormuz sáng 7/9. Đại tá Hossein Dahaki - Chỉ huy Cảnh sát biển của tỉnh Hormozgan – cho biết các thủy thủ trên bị bị nghi ngờ vận hành một đường dây buôn lậu nhiên liệu và lô hàng bị tịch thu đã bị chặn ở gần quận Sirik ở Eo biển Hormuz.
Hai máy bay chở các cựu tù nhân người Nga và Ukraine đã hạ cánh xuống các sân bay ở Moskva và Kiev ngày 7/9, đánh dấu kết thúc cuộc trao đổi tù nhân vốn được chờ đợi từ lâu giữa hai bên. Số lượng tù nhân trao đổi giữa hai bên là 35 người Nga và 35 người Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đây có thể là bước tiến trong quá trình bình thường hóa quan hệ hai nước.