THẾ GIỚI 24H: Đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP
TPO - Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 75 người khác bị thương trong một vụ nổ - được cho là đánh bom xe liều chết - ở khu vực Quảng trường Kizilay thuộc trung tâm thủ đô Ankara.

Theo truyền hình tiếng Ả rập Al Jazeera, vụ nổ xảy ra tại một quảng trường trung tâm Ankara và cách trụ sở Bộ Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ không xa.

Ngoài số thương vong cực lớn, vụ nổ còn phá huỷ hơn 10 chiếc ô tô tại khu vực. Một số nguồn tin chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, đây là một vụ tấn công khủng bố với phương tiện là một chiếc xe ô tô chứa bom.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: “Nga có cùng lập trường với bất cứ một quốc gia nào khác ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ kiên quyết yêu cầu LHQ không nhượng bộ trước các tối hậu thư, đồng thời mời người Kurd ngồi vào bàn đàm phán ngay khi hòa đàm bắt đầu”.

THẾ GIỚI 24H: Đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người thương vong ảnh 1

Ông cho rằng người Kurd phải là một phần của hòa đàm nếu tiến trình này là nhằm đảm bảo chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Nếu người Kurd bị loại khỏi cuộc đàm phán về tương lai của Syria, họ sẽ mất niềm tin vào cộng đồng quốc tế.


Sau một đêm giao tranh ác liệt tại phía Tây Bắc Syria, tổ chức Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã chiếm được nhiều căn cứ và vũ khí của nhóm phiến quân "Sư đoàn 13", vốn chiến đấu dưới ngọn cờ của Quân đội Syria Tự do được phương Tây hậu thuẫn. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Al-Nusra cũng đã bắt giữ hàng chục thành viên cùng nhiều tên lửa chống tăng do Mỹ sản xuất của nhóm trên - một trong những nhóm đối lập tại Syria được nhận viện trợ quân sự từ nước ngoài.


Ngày 13/3, các nhân chứng cho biết, một nhóm vũ trang đã nổ súng tấn công nhằm vào Khách sạn L'Etoile du Sud (Ngôi sao phương Nam) thuộc khu nghỉ dưỡng Grand-Bassam ở phía Đông thủ đô Abidjan của Côte d'Ivoire làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

THẾ GIỚI 24H: Đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người thương vong ảnh 2

Binh sỹ Côte d'Ivoire đứng gác trước khách sạn L'Etoile du Sud thuộc khu nghỉ dưỡng Grand-Bassam ở phía Đông thủ đô Abidjan. (Nguồn: AFP) 

Một nhân chứng cho biết: "Những kẻ tấn công đã nổ súng nhằm vào du khách tại khách sạn L'Etoile du Sud - nơi có nhiều du khách Phương Tây - cách thủ đô Abidjan khoảng 40 km về phía Đông". Nhóm khủng bố tại Al-Qeada tại Bắc Phi (AQIM) đã thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu.


Đại diện Trung tâm Giám sát Nhân quyền Syria, Rami Abdul Rahman cho biết nhân vật được gọi là "Bộ trưởng Quốc phòng" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Abu Umar al-Shishani đang trong tình trạng chết lâm sàng sau khi bị thương nặng trong một cuộc không kích của Mỹ. Al-Shishani không thể tự thở và phải thở bằng bình ôxy. Hiện tên này đang nằm viện tại tỉnh miền Đông Raqqa của Syria.


Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh giới nghiêm mới tại hai thị trấn nơi người Kurd sinh sống nằm ở khu vực Đông Nam, từ ngày 13/3. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực tại thị trấn Yuksekova của tỉnh Hakkari, và thị trấn Nusaybin của tỉnh Mardin trong khi các lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hoạt động chống lại các phần tử khủng bố thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại các khu vực này.


Ngày 13/3, CHDCND Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mạng nhằm vào nhiều quan chức chính phủ Hàn Quốc, đồng thời gọi đây là những lời bịa đặt "nhảm nhí". Tuần trước, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cáo buộc các điệp viên mạng của Triều Tiên đã xâm nhập điện thoại thông minh của hơn 40 quan chức an ninh cấp cao ở Seoul. 


Các quan chức Hải quân Indonesia và Mỹ vừa thảo luận kịch bản tiến hành cuộc diễn tập chung thường niên tại thành phố Surabaya, miền Đông tỉnh Java. Tham gia cuộc thảo luận về cuộc diễn tập mang tên "Hợp tác luấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển" (CARAT), phái đoàn Mỹ gồm 19 thành viên và phái đoàn Indonesia gồm 23 thành viên. Dự kiến, cuộc diễn tập hải quân chung CARAT 2016 sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới.


Các nhà điều tra Pháp ngày 13/3 đã công bố thêm một phát hiện mới liên quan đến vụ tai nạn máy bay Germanwings của Đức hồi năm ngoái.

THẾ GIỚI 24H: Đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người thương vong ảnh 3

Phi công Andreas Lubitz. Ảnh: AP

Theo đó, 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc phi công người Đức Andreas Lubitz đâm chiếc máy bay vào dãy núi Alps hồi năm ngoái làm 150 người thiệt mạng, một bác sỹ điều trị cho anh ta khuyến cáo rằng, Lubitz nên điều trị trong bệnh viện tâm thần. Vị bác sỹ giấu tên này là một trong số những bác sỹ mà Andreas Lubitz đã tham vấn khi anh ta đang phải vật lộn với các triệu chứng trầm cảm từ tháng 12/2014.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.