THẾ GIỚi 24H: Đấu súng quyết liệt ở Mỹ, chưa bắt được nghi phạm

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - 6 cảnh sát ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ đã bị bắn khi trong một vụ đấu súng hôm 14/8 ở khu phố Tioga-Nicetown ở Bắc Philadelphia

Nhiều cảnh sát bị thương nhưng không đe dọa tính mạng, ngoài bị bắn, một số sĩ quan khác bị một tai nạn ô tô. Trước đó, theo báo cáo đã có nhiều tiếng súng nổ liêm tục trong hơn một giờ. Cảnh sát Philadelphia (Mỹ) Thượng sĩ Eric Gripp kêu gọi cư dân tránh khu vực này. Hiện nghi phạm vẫn chưa bị bắt.


Ngày 14/8, chính quyền Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ thêm 4 nghi can dính líu đến loạt vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok hôm 2/8 vừa qua. Cảnh sát cho biết đang truy lùng ít nhất 15 nghi can trong loạt vụ tấn công phối hợp trên, mà họ cho là có liên quan đến các vấn đề chính trị. Theo ông Krisana, sẽ có thêm trát bắt giữ những người khác có liên đới.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani cực lực lên án kế hoạch thành lập một liên minh hàng hải của Mỹ ở Vịnh Ba Tư. Phát biểu hôm 14/8, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh không cần thiết phải "thu hút các lực lượng nước ngoài tới duy trì an ninh ở Vùng Vịnh" vì chính quốc gia trong khu vực có thể tự làm được điều đó. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố Nhà Trắng đã thất bại trong kế hoạch tạo lập một liên minh hải quân chống Tehran ở Vịnh Ba Tư, vì các nước mà Washington coi là bạn bè đều từ chối điều đó.


Dư luận xôn xao trước thông tin chính phủ Nhật đang rao bán chuyên cơ chở các nguyên thủ của nước này. Theo ấn phẩm thương mại hàng không Controller, chiếc Boeing 747-400 mệnh danh "Không lực một của Nhật", từng chuyên chở 14 vị thủ tướng và nhà vua nước này đi khắp thế giới, đang được đem rao bán.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 14/8 cho biết, nếu nước này tiến đến giai đoạn 3 của việc giảm thực hiện những nghĩa vụ theo Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) thì các nước ký kết thỏa thuận hạt nhân này sẽ có thêm 60 ngày để hoàn tất những yêu cầu của Tehran và bảo vệ thỏa thuận. Ông Rouhani nêu rõ: “Nếu 60 ngày của giai đoạn hai trôi qua mà không mang lại bất kỳ kết quả nào, chúng tôi chắc chắn sẽ tiến tới giai đoạn thứ 3, và chúng tôi sẽ cho thêm 60 ngày để tìm ra một giải pháp phù hợp, đúng đắn và cân bằng nhằm giải quyết (vấn đề)”.


Theo Tân Hoa xã, 2 ngày sau khi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do làn sóng biểu tình, ngày 14/8, sân bay quốc tế Hồng Công (Trung Quốc) ở Đặc khu hành chính Hồng Công hoạt động trở lại. Lực lượng chức năng đã quy định khu vực biểu tình tại sân bay và các nhân viên an ninh làm nhiệm vụ gần đó. Trước đó, Cơ quan Quản lý sân bay quốc tế Hồng Công cho biết đã nhận được lệnh tạm thời của tòa cho phép ngăn cản những người cố ý gây trở ngại một cách bất hợp pháp hoặc gây rối tại sân bay này.


Ngày 14/8, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc đã khởi động tiến trình loại Nhật Bản khỏi danh sách các đối tác thương mại được tin cậy, một động thái trả đũa Tokyo trong bối cảnh tranh cãi thương mại gia tăng giữa hai nước láng giềng châu Á này. Theo quy định mới, doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng chiến lược sang Nhật Bản sẽ phải đệ trình 5 bộ hồ sơ đối với mỗi đơn hàng xin cấp phép xuất khẩu, thay vì chỉ 3 hồ sơ như quy định hiện hành. Thời gian thẩm định hồ sơ cũng lâu hơn, khoảng 15 ngày thay vì chỉ 5 ngày như hiện nay.


Quan chức Philippines hôm qua, 14/8, thông báo vừa có thêm 5 tàu chiến Trung Quốc đi qua vùng biển nước này mà không thông báo cho Manila. Theo Trung tướng Cirilito Sobejana (Bộ Tư lệnh Tây Mindanao), 2 tàu chiến Trung Quốc đã được nhìn thấy đi qua Eo biển Sibutu ở Tawi-Tawi (Philippines) hồi tháng 7, trong khi 3 tàu khác được phát hiện trong tháng 8.(XEM CHI TIẾT…)

MỚI - NÓNG