THẾ GIỚI 24H: Dịch Ebola bùng phát, 502 người thiệt mạng tại Congo

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng xung quanh quan tài một bệnh nhân tử vong do Ebola tại Beni, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng xung quanh quan tài một bệnh nhân tử vong do Ebola tại Beni, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
TPO - Giới chức Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo ngày 9/2 thông báo 502 người đã thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của dịch Ebola.

Trong báo cáo được công bố về đợt dịch mới nhất ở miền Đông của CHDC Congo, Bộ trưởng Y tế nước này – ông Oly Ilunga Kalenga cho biết có tổng cộng 502 trường hợp đã thiệt mạng và 271 người được cứu chữa. Theo quan chức này, chương trình tiêm chủng đã lần đầu tiên giúp bảo vệ được 76.425 người và giúp ngăn chặn được “hàng nghìn” trường hợp khác thiệt mạng.


Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), Seoul và Busan là 2 thành phố đang trong tầm ngắm. Hàn Quốc và Triều Tiên trước đó đã thống nhất cùng đăng cai Olympic 2032 trong bối cảnh thể thao tiếp tục thể hiện vai trò sứ giả hòa bình trên bán đảo này. Quan chức của cả hai miền Triều Tiên sẽ gặp nhau tại Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ở Lausanne, Thụy Sĩ vào ngày 15/2 để nộp hồ sơ đăng cai.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin ngày 9/2 tuyên bố, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng có thể chuyển sang sử dụng đồng euro trong giao thương với Nga, trong khi Moskva cũng coi đó là một phương án khả thi. Thứ trưởng Pankin cho biết, tại Brussels, "có những quan điểm đồng tình, bao gồm cả ở cấp Ủy ban châu Âu, liên quan tới tính khả thi của việc chuyển sang giao dịch bằng đồng euro... Chúng tôi cũng đang xem xét tính khả thi (của việc này)."


Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Lubomir Metnar ngày 9/2 tuyên bố, nếu Mỹ quyết định rút quân khỏi Afghanistan, Prague cũng sẽ tiếp bước Washington. Phát biểu với tờ Pravo, Bộ trưởng Metnar nêu rõ: "Nếu các cuộc đàm phán hiện tại (về hòa bình tại Afghanistan với sự tham gia của Mỹ và Phong trào Taliban) kết thúc một cách thành công và dẫn tới sự ổn định chính trị nội bộ tại quốc gia này thì an ninh sẽ được cải thiện.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 9/2 tuyên bố nước này cần gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tự bảo vệ mình. Ông Petro Poroshenko, người đang chạy đua cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 31/3 sắp tới, đã cáo buộc Nga âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử này. Ông Poroshenko mô tả cuộc bầu cử là một "cuộc đấu tranh chung vì Ukraine."


Ngày 9/2, hàng nghìn người biểu tình "Áo vàng" lại tuần hành ở thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn khác trong tuần biểu tình thứ 13 vào mỗi ngày thứ Bảy nhằm phản đối chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron. Theo báo cáo của cảnh sát, hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình xung quanh Đại lộ Champs Elysess ở thủ đô Paris, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng các biện pháp mạnh để kiểm soát tình hình. Cuộc biểu tình của phong trào "Áo vàng" cũng diễn ra ở một số nơi như tại thành phố cảng Marseille, ở Bordeaux hay Toulouse.


Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, nước này đang phát triển tên lửa siêu thanh, dự kiến sẽ đươc thử nghiệm khả năng tác chiến trong năm 2021. Hiện tại, triển vọng phát triển loại vũ khí này của Pháp vẫn còn là ẩn số, nhất là khi nước này từng chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân mặt đất. Pháp cũng có kinh nghiệm chế tạo tên lửa, cụ thể tên lửa ASMP của nước này đạt vận tốc Mach 3. (XEM CHI TIẾT…)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.