THẾ GIỚI 24H: Đối lập Syria kêu gọi tấn công quân chính phủ

Nhà thương thuyết cấp cao của phe đối lập Syria Mohammed Alloush. Ảnh: Reuters
Nhà thương thuyết cấp cao của phe đối lập Syria Mohammed Alloush. Ảnh: Reuters
TPO - Nhà thương thuyết cấp cao của phe đối lập Syria Mohammed Alloush đã kêu gọi nối lại các vụ tấn công vào các lực lượng chính phủ bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa quân chính phủ và các tay súng nổi dậy đang có hiệu lực.

Trên tài khoản Twitter, ông Alloush - nhân vật chính trị hàng đầu trong nhóm nổi dậy Jaish al-Islam (Quân đội Hồi giáo) đồng thời là nhà thương thuyết cấp cao trong Ủy ban đàm phán cấp cao của phe nổi dậy Syria - kêu gọi: "Đừng tin vào chính quyền và đừng chờ đợi lòng thương hại của họ. Hãy giết họ ở khắp mọi nơi."


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/4 phủ nhận các báo cáo về việc lực lượng bảo vệ biên giới nước này bắn vào hàng trăm dân thường Syria đang đi sơ tán.

THẾ GIỚI 24H: Đối lập Syria kêu gọi tấn công quân chính phủ ảnh 1

Trước đó, có các thông tin cho biết lực lượng an ninh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ súng nhằm vào hàng trăm người dân Syria đang tiếp cận biên giới nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic cho biết, những tuyên bố này là vô căn cứ.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng nước này sẽ không bao giờ rút khỏi Cao nguyên Golan và khu vực rộng lớn chiến lược giáp giới với Syria này sẽ thuộc về Israel vĩnh viễn. Trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ nghi ngờ việc Syria có vể trở lại tình trạng trước khi xảy ra cuộc nội chiến hiện nay. Nhà lãnh đạo Tel Aviv khẳng định sẽ không phản đối các nỗ lực ngoại giao nhằm ổn định Syria chừng nào chúng không gây tổn hại tới an ninh của Israel. 


Quốc hội Ai Cập sẽ thành lập một ủy ban để xem xét quyết định của chính phủ nước này chuyển giao hai hòn đảo Tiran và Sanafir ở eo biển Tiran trên Biển Đỏ cho Saudi Arabia. Trước đó, ngày 9/4 vừa qua, Chính phủ Ai Cập quyết định chuyển giao 2 hòn đảo chiến lược Tiran và Sanafir trên Biển Đỏ cho Saudi Arabia, động thái đã làm dấy lên những tranh cãi và làm bùng phát làn sóng biểu tình ở nhiều tỉnh ở trên khắp đất nước Ai Cập.


Ngày 17/4, Hạ viện Brazil đã bắt đầu bỏ phiếu về việc có luận tội Tổng thống Dilma Rousseff hay không. Nếu 2/3 số Hạ nghị sỹ (342 người) bỏ phiếu “có”, việc luận tội Tổng thống Rousseff sẽ được đưa lên Thượng viện xem xét.

THẾ GIỚI 24H: Đối lập Syria kêu gọi tấn công quân chính phủ ảnh 2

Bà Rousseff bị cáo buộc chỉnh sửa bảng quyết toán của chính quyền để che giấu tình trạng thâm hụt ngân sách trong năm bầu cử. Bà biện hộ rằng việc chỉnh sửa này là phổ biến dưới thời các chính quyền tiền nhiệm và không thể bị coi là hành vi có thể bị đem ra luận tội


Ngày 17/4, Chính phủ Bỉ đã bổ nhiệm Bộ trưởng Giao thông mới thay thế bà Jacqueline Galant vừa từ chức hai ngày trước do sức ép từ những chỉ trích về việc lơ là các biện pháp đảm bảo an ninh tại sân bay Zaventem ở Brussels sau vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái. Bộ trưởng mới là ông Francois Bellot, 62 tuổi, và chính khách này dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 18/4. 


Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka cho biết nước này không thể loại bỏ hành động pháp lý nếu Liên minh châu Âu (EU) tìm cách áp đặt bất kỳ hệ thống hạn ngạch lâu dài nào về phân bổ người di cư. Phát biểu tại một cuộc tranh luận, Thủ tướng Sobotka bày tỏ hy vọng phe đối lập cũng chia sẻ quan điểm tương tự và chính quyền sẽ có hành động pháp lý chống lại đề xuất này khi cần thiết.


Giới chức Ecuador cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất 7,8 độ richter ngày 17/4 đã lên đến 238. Theo AP, các nhân viên cứu hộ vẫn nỗ lực hết sức mình để cứu những người bị kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà trong trận động đất được coi là mạnh nhất tại Ecuador trong nhiều thập kỷ qua.

THẾ GIỚI 24H: Đối lập Syria kêu gọi tấn công quân chính phủ ảnh 3

Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas cho biết, con số người chết có thể tiếp tục tăng cao. Trận động đất nói trên đã gây thiệt hại nhiều nhất tại 2 thành phố Manta và Portoviejo, cách tâm chấn của trận động đất vài trăm km.


Ngày 17/4, hàng nghìn công nhân ngành dầu mỏ của Kuwait đã bắt đầu cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cắt giảm lương - thưởng, cảnh báo hành động này có thể khiến sản lượng khai thác dầu của nước này lao dốc.

THẾ GIỚI 24H: Đối lập Syria kêu gọi tấn công quân chính phủ ảnh 4

Người phát ngôn của Công ty Dầu lửa Kuwait (KOC), ông Saad al-Azemi, cho biết sản lượng dầu của nước này trong ngày biểu tình đầu tiên này đã sụt giảm xuống còn 1,1 triệu thùng, giảm mạnh so với con số trung bình 3 triệu thùng/ngày của nước lớn thứ tư trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ này (OPEC).

MỚI - NÓNG