THẾ GIỚI 24H: Đối lập vũ trang Syria muốn đàm phán với Nga

Các tay súng của lực lượng Quân đội Syria Tự do. Ảnh: AP
Các tay súng của lực lượng Quân đội Syria Tự do. Ảnh: AP
TPO - Đại diện Quân đội Syria Tự do (FSA), một trong những nhánh chính của phe đối lập ở Syria, ông Fahd al-Masri đã bày tỏ thái độ sẵn sàng tham gia đối thoại với Nga, điều mà trước đó Lữ đoàn 13 của FSA đã từ chối với lý do Moscow hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Thông báo của ông Masri cho biết FSA đã gửi Nga đề xuất tổ chức đàm phán tại Cairo (Ai Cập) để thương lượng về sự hiệp lực trong việc giải quyết tình hình Syria. "Như tôi đã nói sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov tại Paris, FSA sẵn sàng đối thoại với Nga. Chúng ta cần sắp xếp một cuộc gặp mới để chúng tôi có thể trình bày lập trường của mình và thảo luận về hoạt động chung của chúng ta…. Về giải pháp chung liên quan việc Nga có thể hỗ trợ FSA, chúng ta có thể hoạch định vấn đề này trong quá trình đàm phán", ông Masri nói.


Theo dự thảo tuyên bố sẽ được giới lãnh đạo các nước Trung và Đông Âu xem xét trong ngày 25/10, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai hơn 400 lính biên phòng trong vòng 1 tuần để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư tại các quốc gia vùng Tây Balkan. Dự thảo trên cũng nhấn mạnh EU sẽ cố gắng đẩy nhanh việc cho hồi hương người Afghanistan, Iraq và công dân các nước châu Á khác nếu đơn xin tị nạn bị bác bỏ. Dự thảo khẳng định "cam kết ngay lập tức tăng cường nỗ lực kiểm soát biên giới", đồng thời nêu chi tiết cách thức gia tăng các nỗ lực trên biển ngoài khơi Hy Lạp.


Ngày 25/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đại diện của nước này và Triều Tiên đã thảo luận nhiều vấn đề còn tồn tại giữa hai bên tại cuộc họp của Hội đồng hợp tác an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ hồi tuần trước. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận nào về việc tổ chức các cuộc đàm phán trong tương lai.


Triều Tiên lên án hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra của nước này gần đường biên giới tranh chấp trên biển giữa 2 bên. Phía Triều Tiên cho biết, hải quân Hàn Quốc đã bắn vào tàu của nước này đang tuần tra trên biển theo “thường lệ”. Triều Tiên gọi đây là “hành động gây hấn nghiêm trọng” và cảnh báo rằng điều này có thể khơi mào cho một cuộc đối đầu quân sự và làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.


Kể từ 0h ngày 25/10 - giờ địa phương, các chuyến bay thẳng giữa Ukraine và Nga đã bị dừng lại sau khi lệnh cấm của chính quyền hai nước chính thức có hiệu lực. Cuộc đàm phán mới nhất diễn ra hôm 23/10 tại Brussels, Bỉ giữa Nga và Ukraine đã không giúp tháo gỡ được những căng thẳng trong vấn đề hàng không. Điều này không chỉ gây tổn thất lớn về kinh tế cho cả Moscow và Kiev mà còn khiến quan hệ Nga - Ukraine càng trở nên xấu hơn sau những căng thẳng do vấn đề miền Đông Ukraine.


Đúng 8h giờ địa phương (13h00 giờ Hà Nội) các điểm bỏ phiếu tại Ukraine đã mở cửa để người dân đi bầu trong cuộc bầu cử địa phương ở nước này. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine Andriy Mahera, các cuộc bầu cử sẽ chọn ra 10.778 đại biểu hội đồng địa phương. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 20h (1h ngày 26/10 giờ Hà Nội). Có 134 quan sát viên chính thức và 1.420 đại diện các tổ chức nước ngoài tham gia giám sát bầu cử. 


Sáng 25/10 (giờ địa phương), 32 triệu cử tri Argentina trên khắp 24 tỉnh, thành của nước này đã tới 34.000 điểm bỏ phiếu để bầu tổng thống, phó tổng thống. Đây là một cuộc bầu cử gay cấn nhất trong lịch sử Argentina. Các kết quả thăm dò trước thềm bầu cử cho thấy ứng cử viên liên minh Mặt trận vì Thắng lợi cầm quyền (FpV), ông Daniel Scioli có số phiếu ủng hộ rất gần với tỷ lệ cần thiết để tuyên bố thắng cử ngay từ vòng một.


Ngày 25/10, Tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ Libya cho biết các đội cứu hộ của tổ chức này ​đã tìm thấy ít nhất 40 thi thể được cho là của những người di cư xấu số ở bờ biển phía Tây nước này. Ông Mahmoud al-Misrati, người phát ngôn của tổ chức trên, nói rằng những thi thể này đã được phát hiện tại bờ biển của các thành phố duyên hải Zliten, Alkhams và Alkarboli của Libya. 


Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết một người nước này trước đây mắc Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và đang trong quá trình hồi phục sau khi được xét nghiệm âm tính, đã tử vong ngày 25/10, nâng tổng số những người tử vong do dịch này tại đây lên con số 37. Theo thông báo, bệnh nhân trên đang trong quá trình hồi phục, được ghép phổi để hỗ trợ song đã không bình phục hoàn toàn và tử vong vào sáng sớm 25/10.


Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch sốt xuất huyết tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Tại Philippines, trong 4 tuần gần đây đã ghi nhận hơn 30.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 84 trường hợp tử vong. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2014. Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết tại Philippines là 106,33/ 100.000 dân. Tại Malaysia, trong 2 tuần gần đây ghi nhận hơn 6.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 19 trường hợp tử vong. Tổng cộng đã tại nước này có hơn 96.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.