THẾ GIỚI 24H: Đối phó Mỹ gây hấn, Nga gia tăng kho vũ khí hạt nhân

THẾ GIỚI 24H: Đối phó Mỹ gây hấn, Nga gia tăng kho vũ khí hạt nhân
TPO - Hành động gây hấn của Mỹ có thể buộc Nga phải gia tăng kho vũ khí hạt nhân của nước mình. Ông Mikhail Ulyanov, Vụ trưởng Vụ An ninh và giải trừ vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh tại hội nghị Liên Hợp Quốc về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân hôm 17/5.

Ông Mikhail Ulyanov nhấn mạnh, hiện nay Nga không có kế hoạch như vậy, tuy nhiên “những gì mà người Mỹ đang làm có thể sẽ tước bỏ mọi bước đi triển vọng tiếp theo trong lĩnh vực giải trừ vũ khí hạt nhân”. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga, trên thế giới "những xu thế tiêu cực đang mạnh thêm”, ảnh hưởng tới chương trình giải trừ hạt nhân, và những xu thế này liên tới các hành động của Mỹ trên vũ đài quốc tế. Ông Ulyanov nhấn mạnh việc mỹ triển khai hệ thống phòng thủ NMD, chương trình đánh chớp nhoáng toàn cầu cũng như thực tế Washington từ chối phê chuẩn Hiệp ước cấm toàn diện các vụ thử hạt nhân.


Kiev ngày 17/5 tuyên bố đã bắt giữ 2 binh sỹ Nga trong cuộc giao tranh với phe ly khai ở miền Đông Ukraine. Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko nói rằng những người bị bắt giữ là binh sỹ Nga, song không cho biết thêm chi tiết. Phát biểu họp báo, ông Lysenko nói: "Hiện các đặc vụ của chúng tôi đang tiến hành khai thác thông tin từ 2 đối tượng này. Hiện chưa có thêm thông tin gì”. Ông Lysenko cũng cho biết thêm 3 binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng và 17 binh sỹ khác bị thương trong 24 giờ đồng hồ qua. Trong khi đó, tiểu đoàn lính tình nguyện Aidar (thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine) thông báo đã bắt giữ 2 binh sỹ Nga này gần thị trấn Shchastya do lực lượng chính phủ kiểm soát, cách thành trì Lugansk của phe ly khai khoảng 15 km. 


Thủ lĩnh ly khai Donetsk, Alexander Zakharchenko ngày 17/5 khẳng định mong muốn của Donetsk giải quyết một cách hòa bình cuộc xung đột ở phía Đông của Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng Donetsk là một nhà nước riêng biệt. "Chúng tôi không phải là chế độ tự trị, không phải là một liên bang, chúng tôi là nhà nước riêng biệt Donetsk. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không xây dựng các mối quan hệ với Kiev, nếu như chúng tôi là một phần của Ukraine. Nếu có cơ hội nhỏ nhất để giải quyết vấn đề thông qua biện pháp hòa bình, không nên bỏ lỡ,..." ông Zakharchenko nói với các nhà báo.


Giới chính trị Kiev cho hay quân ly khai ở Lugansk đã giành quyền kiểm soát khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga đồng thời cấm các quan sát viên OSCE lại gần khu vực này.

UA Today TV dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine cho biết lực lượng ly khai ở vùng Luhansk đã cấm các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tiến lại gần khu vực cách biên giới Ukraine – Nga 15 km.  “Cái gọi là lãnh đạo Cossack của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng đã tuyên bố rằng các điểm kiểm soát biên giới giữa Ukraine và Liên bang Nga, đã nằm dưới sự kiểm soát của những binh sĩ thuộc lực lượng Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Mục tiêu của hành động này nhằm ngăn các thành viên OSCE tới giám sát hoạt động vận chuyển vũ khí từ Nga vào Ukraine”, phát ngôn viên quân đội Kiev, ông Oleksandr Motuzyanyk nói. 


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ - Trung Quốc vẫn ổn định. Thông tin được đưa ra ngày 17/5 sau cuộc gặp giữa ông Bình và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bắc Kinh như một cách xoa dịu tình hình sau những căng thẳng về biển Đông. Trong cuộc gặp gỡ ngày 17/5 trước khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài hai ngày của ông John Kerry, Mỹ - Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp chủ quyền ở biển Đông thông qua hình thức đối thoại. “Theo quan điểm của tôi, mối quan hệ Trung – Mỹ về tổng thể vẫn ổn định. Tôi mong muốn được tiếp tục phát triển mối quan hệ này với Tổng thống Obama và đưa quan hệ Trung – Mỹ lên tầm cao mới, theo kiểu mẫu mới về quan hệ giữa các nước lớn” – ông Tập Cận Bình cho biết và một lần nữa nhắc lại rằng muốn Trung Quốc đứng ngang bằng với Mỹ trong mối quan hệ song phương.


Triều Tiên ngày 17/5 kịch liệt chỉ trích truyền thông Hàn Quốc "đã làm tổn hại tới phẩm giá cao quý nhất" của Bình Nhưỡng, sau khi rộ lên tin đồn Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong Chol bị xử tử. Trang web tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên cho rằng truyền thông Hàn Quốc đã phát động "một cuộc chiến truyền thông" khi thổi phồng việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đang tiến hành "các hoạt động thanh trừng chính trị" và "khủng bố chính trị”. Tuyên bố của trang web trên cũng hối thúc Hàn Quốc ngừng bôi nhọ phẩm giá và hệ thống (chính trị) của Triều Tiên. Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập tới tin đồn về vụ xử tử ông Hyon Yong Chol là thật hay không.


Muhannad Haimour, Người phát ngôn đồng thời là cố vấn cho tỉnh trưởng tỉnh Anbar của Iraq, ước tính đã có khoảng 500 thường dân và nhân viên an ninh thiệt mạng trong 2 ngày qua kể từ khi các phần tử thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công vào thủ phủ Ramadi. Theo quan chức trên, các tay súng IS cũng đã chiếm được sở chỉ huy chiến dịch trung tâm của tỉnh Anbar ở Ramadi, tạo đà để nhóm thánh chiến Hồi giáo này chiếm giữ thành phố này. Ông Haimour cho biết một số quan chức an ninh đã rút lui khỏi sở chỉ huy trên. Một nguồn tin giấu tên xác nhận: “Quân đội, cảnh sát và tất cả các lực lượng đóng tại sở chỉ huy chiến dịch Anbar đã rút lui”.


Ngày 17/5, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết cuộc truy kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở miền Đông Syria đã tiêu diệt được 32 thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), trong đó có 4 thủ lĩnh sừng sỏ của nhóm thánh chiến này. Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman cho biết: "Chiến dịch của Mỹ đã tiêu diệt 32 thành viên IS, trong đó có 4 tên thủ lĩnh sừng sỏ như thủ lĩnh phụ trách dầu mỏ Abu Sayyaf, Thứ trưởng Quốc phòng và một quan chức truyền thông”. Trong khi đó, Giám đốc Di tích và Viện bảo tàng Syria Mamoun Abdulkarim cho biết phiến quân IS đã rút khỏi các khu vực mà chúng xâm nhập vào thành phố lịch sử Palmyra - một di sản thế giới được UNESCO công nhận ở miền Trung Syria. 


Ngày 17/5, truyền thông Mỹ đưa tin 9 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương sau một vụ đọ súng giữa các băng đi xe môtô đối địch ở Waco, Texas. Phát biểu với kênh CBS, chi nhánh KWTX, Trung sỹ W. Patrick Swanton cho hay cuộc đụng độ nổ ra tại một bãi đỗ xe của nhà hàng giữa 3 băng nhóm khi một số thành viên trong nhóm ban đầu dùng dao trước khi sử dụng súng. Cảnh sát Waco cho biết trên trang mạng Facebook rằng không có cảnh sát nào bị thương trong vụ đụng độ kể trên, song không cung cấp thêm chi tiết. Theo AFP, cuộc đụng độ dường như bắt đầu ở trong nhà hàng và cảnh sát đã xuất hiện ở hiện trường khi các thành viên của băng nhóm di chuyển tới bãi đỗ xe ở tổ hợp mua sắm Chợ trung tâm Texas, nơi vụ nổ ra vụ đọ súng.


Hôm 17/5, hơn 20.000 người Macedonia đã tập trung tại trung tâm thủ đô Skopje, đòi Chính phủ của Thủ tướng Nikola Gruevski phải từ chức. Người biểu tình đã vẫy cờ Macedonia và Albania ngay bên ngoài văn phòng Thủ tướng ở trung tâm thủ đô Skopje. Trong khi đó, thủ lĩnh đảng Dân chủ Xã hội đối lập Zoran Zaev khẳng định người biểu tình sẽ vẫn tụ tập trước tòa nhà Chính phủ cho đến khi Thủ tướng Gruevski và nội các của ông từ chức. Tình hình tại Macedonia trở nên nghiêm trọng vào tuần trước khi 22 người bị thiệt mạng trong một vụ đụng độ giữa cảnh sát và các phần tử thiểu số người gốc Albania tại thị trấn miền Bắc Kumanovo. Căng thẳng chính trị tại Macedonia tăng cao từ tháng 1/2015 khi Chính phủ nước Cộng hòa này đưa ra cáo buộc chống lại lãnh đạo đảng đối lập Zoran Zaev và 4 người khác liên quan tới hoạt động gián điệp và bạo lực chống chính quyền. Ông Zaev đã bác bỏ các cáo buộc nói trên, đồng thời cáo buộc ngược lại Chính phủ tiến hành nghe lén điện thoại của ít nhất 20.000 người. 

MỚI - NÓNG