THẾ GIỚI 24H: Đóng cửa đường hàng không tới Brussels

THẾ GIỚI 24H: Đóng cửa đường hàng không tới Brussels
TPO - Các hãng hàng không và đường sắt trên toàn châu Âu đã thông báo hủy hàng trăm chuyến bay và phong tỏa toàn bộ các hành trình và tuyến đường nối với Brussels sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Theo các cơ quan chức năng, Bỉ đã đóng cửa các tuyến ra vào thủ đô, trụ sở đầu não của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương, đồng thời áp đặt mức báo động an ninh cao nhất. STIB - đơn vị điều phối giao thông công cộng của Bỉ cho biết hiện toàn bộ mạng lưới giao thông, trong đó gồm các sân bay, hệ thống tàu điện ngầm, các nhà ga xe buýt, tàu hỏa, xe điện đều đóng cửa. 


Ngày 22/3, Công tố liên bang Bỉ Frederic Van Leeuw cho biết, cảnh sát nước này đang tiến hành nhiều cuộc đột kích trên toàn quốc sau loạt vụ tấn công tại thủ đô Brussels khiến 35 người thiệt mạng hơn 200 người bị thương. Ông Van Leeuw nêu rõ các vụ truy quét đang diễn ra "tại nhiều nơi trên cả nước" và "nhiều nhân chứng đang được thẩm vấn."


Hãng tin AMAQ có liên hệ với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đưa tin IS đã nhận gây ra loạt vụ nổ kinh hoàng sáng cùng ngày tại ga tàu điện ngầm và sân bay Brussels của Bỉ.

THẾ GIỚI 24H: Đóng cửa đường hàng không tới Brussels ảnh 1

AMAQ cho biết các chiến binh IS đã tiến hành loạt vụ đánh bom bằng đai bom và thiết bị nổ, nhằm vào một sân bay và ga tàu điện ngầm ở trung tâm thủ đô Brussels. Các chiến binh IS cũng đã nổ súng trong sân bay Brussels, sau đó một số người kích nổ đai chất nổ, trong khi một phần tử thánh chiến cho nổ tại nhà ga Maelbeek. Cũng theo AMAQ, Bỉ là mục tiêu tấn công bởi nước này tham gia liên minh quốc tế chống IS.


Ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án loạt vụ nổ đẫm máu tại Brussels, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ làm mọi cách trong quyền hạn của mình nhằm đưa kẻ gây ra vụ việc này ra pháp luật. Tổng thống Obama nhấn mạnh mọi quốc gia trên thế giới không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng cần đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông khẳng định hoàn toàn có thể đánh bại và ngăn chặn những đối tượng đe dọa đến an ninh, sự an toàn của người dân các nước.


Sân bay quốc tế Denver của Mỹ đã sơ tán một phần nhà ga chính giữa lúc các quan chức tiến hành điều tra về một mối đe dọa an ninh tiềm tàng.

THẾ GIỚI 24H: Đóng cửa đường hàng không tới Brussels ảnh 2

Theo giới chức sân bay, các chuyến bay vẫn diễn ra theo lịch trình bất chấp công tác điều tra được triển khai. Nguồn tin tại chỗ nói rằng các chuyên gia rà phá bom đang kiểm tra một túi đồ khả nghi bên trong khu vực sơ tán.


Ngày 22/3, lệnh báo động đã được đưa ra sau khi nhà chức trách Ấn Độ nhận được lời đe dọa có bom trên 5 chuyến bay của hãng hàng không Jet Airway.

THẾ GIỚI 24H: Đóng cửa đường hàng không tới Brussels ảnh 3

Có 3 chuyến bay đã hạ cánh tại sân bay Jolly Grant ở Dehradun. Hành khách đã được sơ tán sau khi chuyến bay từ thành phố Mumbai tới Dehradun của hãng hàng không trên bị đe dọa có bom. Chuyến bay từ thủ đô New Delhi tới thành phố Chennai cũng phải hạ cánh xuống khu đất trống ở sân bay quốc tế Indira Gandhi sau khi nhận được lời đe dọa tương tự.


Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên liên minh do Mỹ dẫn đầu đang chống lại nhóm phiến quân IS cùng các lực lượng Hồi giáo cực đoan khác ở Syria và Iraq, ngày 22/3 đã kêu gọi Nga không hành động đơn phương ở Syria khi đối phó với các lực lượng vi phạm lệnh ngừng bắn.

THẾ GIỚI 24H: Đóng cửa đường hàng không tới Brussels ảnh 4

“Chúng tôi hoàn toàn hy vọng rằng Nga sẽ kiềm chế các hành động đơn phương và hồi đáp đề nghị của chúng tôi về việc xử lý những vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria”, ông Warren nói.


Ngày 22/3, trong bài phát biểu về mối quan hệ song phương nhân chuyến thăm lịch sử của nhà lãnh đạo Mỹ đến Cuba, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định chuyến thăm lịch sử của ông tới Cuba là nhằm "chôn vùi tàn dư cuối cùng của Chiến tranh Lạnh tại Châu Mỹ". Tham dự sự kiện tại khán phòng Nhà hát Alicia Alonso ở thủ đô La Habana, Cuba, có Chủ tịch Cuba Raul Castro, đại diện xã hội dân sự Cuba cùng nhiều quan chức chính phủ hai nước. Đặc biệt, sự kiện này được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình nhà nước Cuba.


Ngày 22/3, tòa án thành phố Donetsk thuộc tỉnh Rostov của Nga đã tuyên nữ phi công người Ukraine, Nadiya Savchenko, 22 năm tù giam.

THẾ GIỚI 24H: Đóng cửa đường hàng không tới Brussels ảnh 5

Tội danh của Savchenko là tham gia vào việc sát hại hai nhà báo Nga đang tác nghiệp ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014, giết hại dân thường và vượt biên trái phép vào Nga.


Giới chức Malaysia ngày 22/3 cho biết một mảnh vỡ của động cơ máy bay đã được phát hiện ở Nam Phi cùng ngày và các nhà điều tra đang xác định liệu mảnh vỡ này có liên quan đến chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airline mất tích cách đây hai năm hay không. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết mảnh vỡ trên được tìm thấy ở bờ biển phía Nam của Nam Phi, thuộc địa phận thị trấn Mosselbay. 

MỚI - NÓNG