THẾ GIỚI 24H: Đức chỉ trích Nga, Ukraine không hợp tác

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: DPA
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: DPA
TPO - Phát biểu bên lề cuộc gặp của nhóm Bộ tứ Normandy ngày 4/3 tại Paris Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã dùng ngôn từ mạnh mẽ chỉ trích việc cả Moscow và Kiev không có sự hợp tác cần thiết trong việc giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Steinmeier cho biết, ông “không hài lòng với cách Moscow và Kiev tham gia các cuộc đàm phán". Ông cũng cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng mới ở miền Đông Ukraine và việc các bên “không nhìn nhận đúng thực trạng” những gì đang xảy ra ở khu vực này. Theo ông, các cuộc thảo luận ở Paris “thực sự khó khăn và tồn tại nhiều quan điểm đối lập nhau," đồng thời nhấn mạnh hiện chưa đạt được tiến bộ gì trong kế hoạch tổ chức bầu cử như dự kiến.


Lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Anh và Italy ngày 4/3 đã có cuộc trao đổi qua điện thoại về việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria. Theo tuyên bố của Điện Kremli, các nhà lãnh đạo các nước trên đã nhất trí rằng việc dừng các hoạt động thù địch tại Syria bắt đầu mang lại những kết quả tích cực đầu tiên, mở đường cho một giải pháp chính trị. Nga tin tưởng rằng quyết định của Chính phủ Syria tiến hành bầu cử quốc hội vào tháng 4 tới sẽ không cản trở các bước tiến tới xây dựng một tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. 


Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 4/3 cho biết, Quốc hội Đan Mạch dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu về các đề xuất trên vào tháng 4 tới. Nếu được quốc hội thông qua, các máy bay chiến đấu F-16, máy bay vận tải C130J cùng 400 quân nhân của Đan Mạch, gồm phi công, bộ binh và lực lượng hỗ trợ sẽ tham gia chiến dịch chống IS tại Syria vào giữa năm nay, thay vì chỉ tham gia hoạt động chống IS tại Iraq. 


CHDCND Triều Tiên ngày 4/3 đã lên án mạnh mẽ nghị quyết mới của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) siết chặt trừng phạt chống nước này, đồng thời cảnh báo sẽ có những hành động “mạnh mẽ” để đối phó với những biện pháp trừng phạt này. Theo các tuyên bố được chính quyền Bình Nhưỡng và Bộ Ngoại giao Triều Tiên công bố riêng rẽ ngày 4/3, Triều Tiên coi các nghị quyết mới của LHQ là "hành động tội phạm quốc tế nghiêm trọng nhất nhằm cô lập và đàn áp một quốc gia có chủ quyền và phòng thủ".


Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 4/3 cho biết đã phát hiện hàng nghìn khẩu súng trường và lượng lớn thuốc nổ trên một tàu chở hàng treo cờ Togo bị giữ tại một cảng của Hy Lạp hồi cuối tuần trước. Thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp nêu rõ, trên tàu có một container chứa 6.400 khẩu súng trường và container thứ 2 đựng "một lượng lớn thuốc nổ cùng các vật liệu tương tự." 


Liên minh châu Âu ngày 4/3 công bố "lộ trình" nhằm chấm dứt việc kiểm soát biên giới mà các nước thành viên đã áp đặt để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư, theo đó khôi phục hiệu lực của hiệp ước đi lại tự do trong khối Schengen trước cuối năm nay. Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu (EC) nêu rõ mục tiêu bãi bỏ tất cả các hoạt động kiểm soát biên giới nội khối Schengen trước tháng 12/2016. Theo EC, việc các nước thiết lập trở lại hoạt động kiểm soát biên giới ở khu vực Schengen có thể gây thiệt hại kinh tế từ 5-18 tỷ euro (tương đương 5,5-20 tỷ USD) mỗi năm, tương đương 0,05-0,13% sản lượng kinh tế của cả khối này.


"Sẽ có hậu quả nếu nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Tôi không muốn dọa mà chỉ muốn nói sự thật” - Tổng thống Pháp nhấn mạnh tại cuộc gặp thượng đỉnh Anh - Pháp. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước đang trải qua những căng thẳng trong xử lý cuộc khủng hoảng nhập cư còn quan hệ Anh - EU đang căng thẳng trước thềm cuộc bỏ phiếu về việc Anh đi hay ở lại châu Âu. Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu: "Sẽ có hậu quả nếu nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Tôi không muốn dọa. Tôi chỉ muốn nói sự thật”.


Chính phủ Venezuela ngày 4/3 đã lên tiếng phản đối việc chính quyền Mỹ quyết định gia hạn thêm 1 năm sắc lệnh coi quốc gia Nam Mỹ này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Sắc lệnh này được ký tháng 3/2015 từng gây nên làn sóng phản đối tại cả Mỹ Latinh, và thậm chí chính Tổng thống Mỹ Barack Obama sau đó một tháng, ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ, cũng phải thừa nhận Venezuela và nhân dân đất nước này không phải là một mối đe dọa đối với Mỹ. 


Ngày 4/3, giới chức Indonesia cho biết tổng cộng có 71 người đã được cứu và còn 4 người mất tích trong vụ chìm phà tại khu vực eo biển giữa đảo Bali và Java. Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia cho hay các hành khách đã nhảy xuống biển khi phà bị lật và chìm; trong số những người được cứu có nhiều người bị thương.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 4/3 cho biết, ông đã quyết định tạm thời đình chỉ các công việc liên quan đến hoạt động tái bố trí căn cứ không quân Futenma của Mỹ trên đảo Okinawa, đồng thời chấp nhận kế hoạch hoà giải với chính quyền tỉnh Okinawa do toà án làm trung gian. Chính phủ Nhật Bản và chính quyền tỉnh đảo Okinawa đang vướng vào cuộc chiến pháp lý về việc tái bố trí căn cứ không quân Futenma của Mỹ tại tỉnh này.

MỚI - NÓNG