THẾ GIỚI 24H: Đức phá đường dây đưa 155 người Việt nhập cư trái phép vào Tây Âu

Cảnh sát Đức bắt giữ một nghi phạm tại Berlin. Ảnh: SCMP.
Cảnh sát Đức bắt giữ một nghi phạm tại Berlin. Ảnh: SCMP.
TPO - Nhà chức trách Đức cho biết cảnh sát đã truy quét các cơ sở và đối tượng thuộc đường dây buôn người từng đưa 155 người Việt nhập cư trái phép vào Tây Âu.

Theo SCMP, cảnh sát Đức hôm 3/3 đã truy quét 30 địa điểm tại 7 bang của nước này, một phần trong cuộc điều tra các nghi phạm buôn người đã đưa 155 người Việt Nam vượt biên trái phép vào các nước Tây Âu. Các cuộc truy quét tại thủ đô Berlin nhắm vào các căn hộ, cửa hàng làm đẹp và nhà hàng, theo thông báo của người phát ngôn cảnh sát liên bang. Chiến dịch truy quét tiến hành hôm 3/3 có sự tham gia của 700 cảnh sát, dưới sự chỉ huy của văn phòng công tố viên Berlin. 13 đối tượng là mục tiêu điều tra, trong đó 5 lệnh bắt giữ đã được tiến hành ở Berlin. Chiến dịch được triển khai từ tháng 6/2019. Các điều tra viên cáo buộc những kẻ buôn người đã thu phí từ 5.000-20.000 USD để đưa các nạn nhân từ các khu vực khác nhau tới Đức.


Số ca virus corona chủng mới tại Mỹ đã tăng hôm 3/3 sau khi bang Washington ghi nhận thêm 3 ca tử vong, trong lúc giới chức nỗ lực khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Tổng số người nhiễm được xác nhận tại bang Washington đã tăng lên đến 27, trong đó 9 người đã tử vong, tăng so với thống kê 18 ca nhiễm và 6 ca tử vong một ngày trước đó, cơ quan y tế bang cho hay, theo Reuters.


Ngày 3/3, hải quân Ấn Độ thông báo tạm hoãn cuộc tập trận hải quân đa phương Milan 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 18/3 tới, do lo ngại vi rút SARS Cov-2 bùng phát. Theo kế hoạch, cuộc tập trận này diễn ra trong 10 ngày tại thành phố Visakhapatnam và có sự tham gia của hải quân 32 quốc gia.


Thứ trưởng Bộ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi ngày 3/3 thông báo đã có thêm 835 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này và thêm 11 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca nhiễm tại Iran hiện nay là 2.336 ca và 77 ca tử vong. Iran hiện là nước có số ca tử vong cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục. Đáng chú ý, 23 nghị sĩ Iran đã được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2.


Một vụ nổ xảy ra ở nhà máy của Lotte Chemical tại thành phố Seosan, phía tây nam Hàn Quốc, khiến hơn 20 người bị thương, Yonhap đưa tin hôm 4/3. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 3h, theo giờ địa phương, đã được khống chế, Yonhap đưa tin, dẫn lời giới chức cứu hỏa. Một người phát ngôn của Lotte Chemical nói rằng công ty này đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ cũng như thiệt hại chính xác, nhưng không cho biết liệu hoạt động tại nhà máy có bị ngừng lại do vụ nổ hay không.


Một máy bay chiến đấu của Syria đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại Idlib, truyền thông nhà nước Syria đưa tin. Ankara cũng ra thông cáo với nội dung tương tự. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay L-39 của Không quân Syria trên bầu trời tỉnh Idlib của Syria.


Ngày 3/3, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và thành viên cấp cao của Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định cuộc tập trận tấn công pháo binh của nước này chỉ mang tính tự vệ. Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của bà Kim Yo-jong nhấn mạnh việc Hàn Quốc đặt nghi vấn về các cuộc tập trận mang tính tự vệ của Triều Tiên là vô nghĩa, khi chính Hàn Quốc vẫn tập trận chung với Mỹ.


Truyền thông Nga đưa tin ngày 3/3, hai máy bay chở khách của Nga đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bị đe dọa đánh bom. Cụ thể, một máy bay chở 167 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn đang trên đường từ Vladivostok, vùng Viễn Đông Nga, tới thủ đô Moskva đã phải hạ cánh tại Khabarovsk, sau khi nhận được cảnh báo có bom. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hành lý và các hành khách, lực lượng an ninh đã không phát hiện bất cứ món đồ nguy hiểm nào.

MỚI - NÓNG