THẾ GIỚI 24H: Estonia tăng cường giám sát biên giới với Nga

Một khu vực hải quan trên đường biên giới Nga - Estonia
Một khu vực hải quan trên đường biên giới Nga - Estonia
TPO - Estonia đang lên kế hoạch tăng cường giám sát tại khu vực biên giới trên bộ dài 136km với Nga bằng công nghệ cao nhằm đối phó với hoạt động vượt biên và buôn bán trái phép.

Theo Lực lượng biên phòng Estonia, hoạt động giám sát trên, trong đó có các thiết bị cảm ứng, camera và rađa, sẽ giúp tăng cường an ninh tại khu vực biên giới của nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) này. Khoảng 80km thuộc khu vực biên giới trên bộ đã được dọn dẹp, và các phao nổi sẽ được hạ đặt để đánh dấu biên giới trên sông và trên hồ.


Tổng thống Vladimir Putin sẽ dẫn đầu phái đoàn Liên bang Nga tham dự kỳ họp lần thứ 70 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 9 tới. Tại kỳ họp, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu trên diễn đàn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 28/9.


Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos đã ký sắc lệnh giải tán quốc hội để tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 20/9. Theo hãng thông tấn ANA, sắc lệnh của Tổng thống Pavlopoulos còn yêu cầu triệu tập quốc hội mới vào ngày 1/10.


Quốc hội liên bang Myanmar tuyên bố đã ngừng các phiên họp để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử, dự kiến tổ chức vào ngày 8/11 tới. Theo đó, Thượng viện liên bang Myanmar đã hoãn họp từ ngày 19/8 và Hạ viện hoãn họp từ ngày 27/8. Tại một phiên họp kín, Chủ tịch Quốc hội Shwe Mann đã hối thúc duy trì ổn định trong khoảng thời gian trước vào sau tổng tuyển cử, đồng thời kêu gọi các đảng phái và ứng viên tranh cử tuân thủ các bộ quy tắc về ứng xử. Từ 50-60% nghị s​ỹ đương nhiệm sẽ tham gia cuộc bầu cử sắp tới.


Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hai nhà báo Anh làm việc cho hãng tin Vice News (Mỹ) do những người này đưa tin từ khu vực Đông Nam có đông người Kurd sinh sống mà không được phép của chính quyền sở tại. Hai phóng viên Jake Hanrahan và Philip Pendlebury bị bắt khi đang ghi hình các cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ với phiến quân người Kurd ở huyện Baglar của tỉnh Diyarbakir. 


Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho biết, một nhóm vũ trang ở Cộng hòa trung Phi vừa trả tự do cho 163 trẻ em. Những em nhỏ này đang nằm trong tay của nhóm vũ trang Thiên Chúa giáo chống lực lượng nổi dậy Hồi giáo Seleka, còn gọi là Anti Balaca. Nhóm các em được trả tự do trong một buổi lễ diễn ra hôm qua (28/8) ở thị trấn Batangafo miền Bắc Cộng hòa Trung Phi dưới sự bảo trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại đây. 


Ngày 28/8, cảnh sát Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ đối tượng đánh bom tại bến tàu Sathorn ở Thủ đô Bangkok. Vụ đánh bom thứ 2 diễn ra chỉ một ngày sau vụ đánh bom đẫm máu vào ngôi đền Erawan cũng ở Bangkok làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Theo người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan, dựa vào băng ghi hình từ máy quay an ninh, có thể xác định được nghi phạm. Đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh, khoảng 25 - 30 tuổi, cao khoảng 1m70, nhưng chưa xác định được quốc tịch. Băng ghi hình đã ghi lại cảnh người này đá một chiếc túi xuống nước.


Ngày 28/8, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Proton-M mang theo vệ tinh viễn thông Inmarsat-5 F3 của Anh lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Baikonur, do Nga thuê của Kazhastan. Đây là lần phóng tên lửa đẩy Proton đầu tiên sau sự cố hồi tháng 5 vừa qua khiến vệ tinh của Mexico bị phá hủy. Theo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, vụ phóng được thực hiện lúc 18 giờ 44 phút (giờ Việt Nam) đúng như dự kiến và tất cả các hệ thống hoạt động tốt. 


Cơ quan đánh giá quốc tế Fitch đã hạ xếp hạng tín dụng ngoại tệ dài hạn của Ukraine từ CC xuống C. Quyết định thay đổi đánh giá được thực hiện sau khi có thông báo Ukraine được nhóm chủ nợ đồng ý xóa khoảng 20% (3,8 tỉ đôla) nợ trái phiếu châu Âu. Fitch coi đây là một nỗ lực của Kiev nhằm tránh vỡ nợ và chỉ ra rằng việc xóa nợ sẽ dẫn đến tổn thất tài chính của người phát hành trái phiếu. Theo thang đánh giá Fitch, C tương ứng với "tất yếu sẽ vỡ nợ".


Khu vực Miami (Mỹ) có thể phải chịu cơn bão Erika có sức gió lên đến gần 100km/h vào đêm 29/8. Sau khi tàn phá Haiti và Cộng hòa Dominica, bão Erika suy yếu nhưng vẫn tiếp tục tiến vào bang Florida của nước Mỹ mang theo mưa to và gió lớn. Các cơ quan chức năng của Mỹ đang khẩn trương phòng chống bão. Thống đốc bang Florida - Rick Scott đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì bão Erika và kêu gọi mỗi người dân cần phải có kế hoạch phòng chống bão cho bản thân và gia đình. Trong khi đó, chính quyền liên bang cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

MỚI - NÓNG