THẾ GIỚI 24H: EU hô hào các nước trừng phạt Nga

Người dân giơ cao ảnh chân dung Tổng thống Nga tại cuộc tuần hành nhân kỷ niệm Ngày Vệ quốc ở Sevastopol thuộc bán đảo Crimea ngày 23/2. Ảnh: AFP/TTXVN.
Người dân giơ cao ảnh chân dung Tổng thống Nga tại cuộc tuần hành nhân kỷ niệm Ngày Vệ quốc ở Sevastopol thuộc bán đảo Crimea ngày 23/2. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/3 kêu gọi thêm các quốc gia áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea cách đây 2 năm. 
Ngoài ra, trong một tuyên bố được Hội đồng châu Âu vốn đại diện cho chính phủ các nước EU, đưa ra vào dịp kỷ niệm ngày Nga chính thức sáp nhập Crimea, EU cho biết sẽ duy trì các lệnh trừng phạt của mình, vốn cấm các công ty EU đầu tư vào lĩnh vực khai thác dầu khí ở Biển Đen của Nga. Trước đó, EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt Crimea vào tháng 7/2014 và sau đó siết chặt các biện pháp này vào tháng 12/2014, theo đó cấm các công dân EU mua hoặc cấp vốn cho các công ty ở Crimea.

Các cuộc đàm phán khó khăn về tương lai của nhà nước Syria, vốn đang được tiếp tục triển khai trong ngày 18/3, đã trở nên phức tạp hơn sau khi người Kurd vừa tuyên bố thành lập một khu vực liên bang ở phía Bắc Syria - một bước đi được cho là hướng tới sự tự trị. Ngay lập tức, phe đối lập và chính quyền Damascus đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố trên. 


Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 18/1 đã tuyên bố sát hại 5 binh sỹ Nga trong một cuộc giao tranh gần thành phố cổ Palmyra của Syria.  Trong một tuyên bố, IS nêu rõ: “Những chiến binh của Vương quốc Hồi giáo (Caliphate), đã tiêu diệt 5 lính Nga và 6 thành viên của quân đội Syria.”  IS cũng tuyên bố đã sát hại một số thành viên của phong trào Hezbollah trong cuộc giao tranh gần Palmyra.


Ngày 18/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ chỉ định Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Lori Robinson làm người đứng đầu Bộ Tư lệnh phương Bắc (Northcom), chịu trách nhiệm bảo vệ lục địa Mỹ với phạm vi tác chiến trải dài từ bang Alaska tới các khu vực ở Caribe. 

THẾ GIỚI 24H: EU hô hào các nước trừng phạt Nga ảnh 1 Tướng Lori Robinson. Nguồn: stripes.com.

Đây sẽ là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm chỉ huy một bộ tư lệnh tác chiến của quân đội Mỹ.


Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Tập đoàn công nghệ vô tuyến điện tử Nga (KRET), ông Igor Nasenkov ngày 18/3 cho biết, trong "những ngày tới" Nga sẽ bắt đầu chuyển giao các hệ thống phòng thủ President-S (ODS) tân tiến cho Ai Cập. Phát biểu với báo giới, ông Nasenkov khẳng định: "Các hoạt động chuyển hàng sẽ bắt đầu diễn ra trong tương lai gần, chính xác phải vài tuần." Nga đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống ODS cho Ai Cập từ năm 2015.


Nhật báo Assabah (Maroc) đưa tin theo một thỏa thuận giữa Algeria và Nga, Moskva chịu trách nhiệm cung cấp cho Algiers những bức ảnh vệ tinh về hoạt động của các nhóm khủng bố ở khu vực biên giới của quốc gia Bắc Phi này với Tunisia, Libya, Maroc, Mali, Niger và Mauritani. Theo nguồn tin trên, Nga đã cung cấp cho Algeria 500 ảnh vệ tinh, giúp các lực lượng quân đội Algeria ngăn chặn nhiều âm mưu tấn công khủng bố. Nhờ những bức ảnh này, quân đội Algeria cũng đã triệt phá nhiều hoạt động buôn lậu vũ khí.


Mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết ngày 18/3 đã diễn ra cuộc diễn tập với mật danh Quả đấm Thép (Iron Fist) trên sa mạc Thar ở Pokaran, Rajasthan, Tây Bắc nước này.

 
THẾ GIỚI 24H: EU hô hào các nước trừng phạt Nga ảnh 2

Màn trình diễn của máy bay chiến đấu thuộc Không quân Ấn Độ ngày 27/1. Nguồn: THX/TTXVN.

Đây là cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Không quân Ấn Độ với sự tham gia của 181 máy bay các loại. Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Thủ tướng Narendra Modi đã tham dự lễ khai mạc cuộc diễn tập.


Đêm 19/3 theo giờ Hà Nội, giới chức Pháp và Bỉ thông báo đã bắt được đối tượng tình nghi chính trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) là Salah Abdeslem. Vụ bắt giữ được thực hiện tại quận Molenbeek ở thủ đô Brussels của Bỉ vào tối 18/3. Hãng AFP dẫn nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết trong vụ vây ráp ở Brussels, 2 người đàn ông đã bị bắt, trong đó có một người bị thương.


Một số nguồn thạo tin tại Israel ngày 18/3 cho biết, Bộ Quốc phòng nước này vừa hợp tác với Mỹ để phát triển một hệ thống phát hiện và phá hủy các hầm ngầm xuyên biên giới. Theo các nguồn tin trên, hệ thống mới với biệt danh "Vòm sắt ngầm" đã được thử nghiệm ở khu vực gần biên giới giữa Israel với Dải Gaza, hiện đang do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát. Việc phát triển hệ thống "Vòm sắt ngầm" đã được tiến hành hơn một thập kỷ qua và được đẩy nhanh tốc độ trong vòng hai năm trở lại đây.


Ngày 18/3, Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila cho biết, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Theo thỏa thuận, tất cả những người Syria di cư trái phép đã đến Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 20/3 tới. Theo kế hoạch này, cứ 1 người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ được EU tái phân bổ sẽ đổi lấy 1 người di cư Syria được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ Hy Lạp. 

MỚI - NÓNG