THẾ GIỚI 24H: EU kéo dài trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng

THẾ GIỚI 24H: EU kéo dài trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng
TPO - Một nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ cho báo chí rằng Liên minh châu Âu (EU) quyết định gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng.
Theo nguồn tin, quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt sẽ được thông báo vào ngày 5/7, đăng trên Công báo của EU ngày 9/7 và sẽ có hiệu lực từ thời điểm đó. Nhà ngoại giao cung cấp thông tin đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của EU gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Moskva. EU đã áp đặt một số gói trừng phạt chống Moskva như trừng phạt kinh tế, hạn chế đối với các cá nhân và trừng phạt liên quan đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. EU đã đưa ra các biện pháp trừng phạt kể từ ngày 31/7/2014 trên nhiều lĩnh vực như tài chính, năng lượng và quốc phòng, các loại hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Hạ viện Pháp ngày 4/7 đã thông qua dự luật chống tin giả ngay lần đọc đầu tiên trước phiên toàn thể, sau những tranh luận gay gắt thời gian qua trong xã hội Pháp. Dự luật nhằm điều chỉnh luồng thông tin trước các cuộc bầu cử tổng thống. Trong 3 tháng trước cuộc bầu cử, ứng cử viên hoặc đảng của ứng cử viên đó có thể yêu cầu một thẩm phán ra lệnh ngăn chặn sự lan truyền các tin tức giả mạo. Dự luật cũng khuyến khích các mạng xã hội và nền tảng trực tuyến, như Youtube và Facebook, tỏ ra minh bạch hơn về các chiến dịch quảng cáo trả tiền.

Ngày 4/7, một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, vụ hai người nghi bị đầu độc gần thành phố Salisbury, miền Nam nước này, đang được xử lý ở mức độ rất nghiêm trọng. Ủy ban phản ứng nhanh của Chính phủ Anh đã triệu tập cuộc họp để thảo luận về vụ nghi đầu độc này. Các bộ trưởng và thủ tướng đang được cập nhật thông tin liên tục và các quan chức đã tiến hành cuộc họp vào sáng nay (theo giờ địa phương) để nhận các thông tin cập nhật về vụ việc cũng như tình hình tại hiện trường."

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể thảo luận về các Hiệp ước START mới và Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Helsinki ngày 16/7. Thỏa thuận song phương đầu tiên giữa Mỹ và Liên bang Xô viết về cắt giảm vũ khí chiến lược (START) được ký kết vào ngày 31/7/ 1991 với thời hạn 15 năm. Đến tháng 5/2009, các cuộc thảo luận về một hiệp ước START mới được thực hiện và Hiệp ước START mới chính thức có hiệu lực từ ngày 5/2/2011.


Quan chức Nhật Bản cho biết nước này sẽ đưa tàu sân bay lớn tới biển Đông và Ấn Độ Dương trong một hải trình kéo dài hai tháng. “Đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” - một quan chức Nhật Bản giấu tên nói với Reuters. Trong suốt hải trình dài hai tháng xuyên biển Đông và Ấn Độ Dương từ tháng 9, tàu sân bay trực thăng Kaga (DDH-184) dự kiến sẽ tiến hành các hoạt động diễn tập trên biển kết hợp ghé thăm một số quốc gia như Indonesia, Sri Lanka và Ấn Độ.

Ngay sau khi FSA chấp nhận thỏa thuận với chính quyền Damascus và đại diện Nga tại Syria, quân đội Syria đã tiến hành thu giữ số lượng lớn vũ khí hạng nặng của nhóm phiến quân tại Daraa. Quân đội Syria đã thu giữ được số lượng lớn vũ khi và đạn dược do các phiến quân bỏ lại, bao gồm các hệ thống tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất, vũ khí hóa học, thiết bị thông tin liên lạc và thậm chí cả xe bọc thép. Một số loại vũ khí còn đang trong tình trạng rất mới, có vẻ như các lực lượng phiến quân chưa có cơ hội mang ra sử dụng. Đây là số vũ khí và đạn dược mà các nhóm phiến quân giao nộp theo thỏa thuận giữa quân đội chính phủ và chỉ huy các nhóm đối lập tại Daraa, phía tây nam Syria.


Kênh RT (Nga) cho biết vào ngày 1/7, đài phát thanh của nhóm khủng bố al-Shabaab tuyên bố không thể chấp nhận tình trạng túi ni lông thải loại gây ô nhiễm cảnh đẹp thiên nhiên tại miền Nam SomaliaNhóm khủng bố có liên kết với Al-Qaeda tại Somali vốn khét tiếng với các vụ đánh bom liều chết khắp Đông Phi bỗng nhiên lại hướng đến thân thiện với môi trường khi ra chỉ thị cấm sử dụng túi ni lông.


Đương kim Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi mới đây đã kêu gọi hành quyết “ngay lập tức” tất cả các phần tử “khủng bố” đang chờ ngày hành quyết. Lời yêu cầu này được đưa ra sau khi người ta phát hiện ra thi thể của 8 nhân viên an ninh Iraq được cho là đã bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giết chết. Hôm 28/6, văn phòng Thủ tướng Iraq thông báo rằng Thủ tướng Abadi đã ra lệnh “thi hành ngay lập tức hình thức trừng phạt đối với các phần tử khủng bố bị kết án tử hình, những kẻ mà bản án đã qua giai đoạn quyết định”.


Nghị viện châu Âu hôm qua (4/7) đã "bật đèn xanh" cho phép Ngân hàng đầu tư châu Âu hoạt động kinh doanh tại Iran. Đây là quyết định đánh dấu một nỗ lực lớn của khối này nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 sau khi Mỹ đơn phương quyết định rút khỏi. Chiến dịch của nhóm nghị sĩ cánh hữu "Châu Âu tự do và Dân chủ trực tiếp", trong đó có Đảng độc lập Vương quốc Anh nhằm ngăn cản Ủy ban châu Âu dỡ bỏ các hạn chế đối với Ngân hàng đầu tư châu Âu tại Iran, dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng 8 tới, đã thất bại khi chỉ nhận được 93 phiếu thuận, 573 phiếu chống và 11 phiếu trắng.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG