THẾ GIỚI 24H: Giải cứu hàng trăm trẻ em bị xiềng xích trong trường học

Nhiều trẻ em bị xiềng xích trong trường học ở Nigeria. Ảnh: Reuters.
Nhiều trẻ em bị xiềng xích trong trường học ở Nigeria. Ảnh: Reuters.
TPO - Cảnh sát vừa giải cứu hơn 300 tù nhân khỏi ngôi trường Hồi giáo ở phía bắc thành phố Kaduna, Nigeria. Hầu hết tù nhân là trẻ em và rất nhiều trẻ bị xiềng xích.

Theo ghi nhận của phóng viên Reuters, tất cả trẻ em được giải cứu đều từ 5 tuổi đến tuổi thiếu niên. Một số trẻ bị trật mắt cá chân, nhiều trẻ em bị trói chân bằng nẹp kim loại cỡ lớn. Cảnh sát đã đột kích vào tòa nhà nằm trong một trường học Hồi giáo và bắt giữ 7 người hôm 26/9. Hiện không rõ những đứa trẻ này đã bị giam giữ ở đó bao lâu. Truyền thông địa phương đưa tin nhóm tù nhân này trước đó bị tra tấn, bỏ đói và lạm dụng tình dục.


Hàng nghìn người dân ở tỉnh Papua của Indonesia chuẩn bị lên các máy bay quân sự để sơ tán khỏi khu vực do lo ngại nguy cơ bạo loạn từ cuộc xung đột nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Làn sóng biểu tình đã lan rộng tại tỉnh Papua của Indonesia trong nhiều tuần trở lại đây với lý do phản đối phân biệt đối xử với người bản địa tại tỉnh này. Những người biểu tình đã có nhiều những hành động quá khích và bạo lực, phá hủy và đốt phá một số tòa nhà chính phủ. Khoảng 6.000 binh sỹ và cảnh sát đã được tăng cường tới các tỉnh Papua và Tây Papua nhằm ổn định tình hình.


Ngày 27/9, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng Mỹ đang cố gắng cản trở việc tiêu diệt hoàn toàn khủng bố ở Syria bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với hoạt động vận chuyển dầu cho các quân nhân Nga ở quốc gia Trung Đông này. Bình luận về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Những chiếc mặt nạ cuối cùng đã bị gỡ xuống khi chúng tôi nói về những kế hoạch trực tiếp nhằm ngăn chặn việc loại bỏ hoàn toàn những phần tử khủng bố trên lãnh thổ Syria."


Ngày 27/9, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã đưa ra cáo buộc chính thức đối với 9 đối tượng bị bắt giữ trong vụ điều tra hình sự tội tài trợ cho tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Theo cơ quan điều tra Nga, nhóm gây quỹ và tài trợ cho IS này do một người Nga cầm đầu. Tên này trở về Nga năm 2015 và bắt đầu chiêu mộ, tập hợp những đối tượng cực đoan, có khả năng tài chính và tài trợ cho IS. Đến nay nhóm này có khoảng 30 thành viên và chín đối tượng bị bắt giữ đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.


Ngày 27/9 một máy bay Lục quân Ấn Độ đã rơi xuống tại Bhutan khiến 2 phi công trên máy bay thiệt mạng. Theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, một trong số 2 phi công này thuộc Lục quân Ấn Độ trong khi phi công còn lại thuộc Lục quân Hoàng gia Bhutan.


Ngày 27/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ tiếp tục các hợp đồng mua bán dầu mỏ và khí đốt với Iran bất chấp các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này. Trước thềm chuyến đi Mỹ tham dự kỳ họp lần thứ 74 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), Tổng thống Erdogan khẳng định Ankara sẽ tiếp tục quan hệ với Tehran, thậm chí còn mong muốn tăng thương mại với Iran.


Ngày 27/9, Hạ viện Mỹ tiếp tục bỏ phiếu lần hai ủng hộ dự luật vô hiệu hóa lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia tại khu vực biên giới phía Nam mà Tổng thống Donald Trump ban bố hồi tháng 2 vừa qua. Dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua hồi đầu tuần này. Sau khi được Hạ viện thông qua trong cuộc bỏ phiếu ngày 27/9, dự luật sẽ được gửi tới Nhà Trắng để tổng thống phê chuẩn. Nhưng nhiều khả năng dự luật sẽ tiếp tục bị Tổng thống Trump dùng quyền phủ quyết để bác bỏ.


Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 27/9 cho biết vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ với Trung Quốc dự kiến sẽ diễn trong tuần thứ hai của tháng 10, ngay trước thời điểm Mỹ dự kiến tăng thuế với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Trong khi đó, hãng tin CNBC dẫn 3 nguồn giấu tên cho biết các cuộc họp giữa hai bên sẽ diễn ra từ ngày 9-10/10.Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào ngày 1/10, song đã nhất trí hoãn tăng thuế cho đến ngày 15/10, dường như để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán thương mại diễn ra suôn sẻ.


Trong thông báo ngày 27/9, Chính phủ Bồ Đào Nha cho biết sẽ dành khoản tín dụng trị giá 150 triệu euro (164 triệu USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành bị thiệt hại sau khi tập đoàn lữ hành Thomas Cook của Anh tuyên bố phá sản. Theo đó, mỗi doanh nghiệp có thể được cấp khoản tín dụng 1,5 triệu euro và có thể đăng ký vay bằng cách gọi tới tổng đài tư vấn. Chính phủ Bồ Đào Nha cho biết sẽ cấp 2,25 triệu euro để hỗ trợ vùng Algarve và đảo Madeira, hai địa điểm du lịch nổi tiếng bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ vụ phá sản của Thomas Cook, để giảm thiểu thiệt hại.

MỚI - NÓNG