THẾ GIỚI 24H: Giám đốc CIA cảnh báo Mỹ không nên trả đũa Nga

Giám đốc CIA John Brennan
Giám đốc CIA John Brennan
TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã cảnh báo Chính phủ Mỹ không nên có hành động trả đũa đối với việc Nga tiến hành tấn công mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Ông Brennan nêu rõ: "Tôi cho rằng chúng ta cần ghi nhớ chúng ta đấu tranh vì điều gì. Chúng ta đấu tranh cho đất nước chúng ta, cho nền dân chủ của chúng ta, cách chúng ta sống và để can dự".


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/12 đã thảo luận với Tổng thống Syria Bashar al-Assad về tương lai của quốc gia Trung Đông này. Trong cuộc điện đàm trên, ông Putin chúc mừng người đồng cấp Syria giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo, đồng thời nhấn mạnh giờ là lúc cần tập trung vào nỗ lực đạt được thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Trong khi đó, theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Syria, ông Assad đã cảm ơn nhà lãnh đạo Nga là đối tác chính của Syria trong cuộc chiến giành lại Aleppo từ tay lực lượng nổi dậy, khẳng định chiến thắng này đã mở cánh cửa cho một tiến trình chính trị.

THẾ GIỚI 24H: Giám đốc CIA cảnh báo Mỹ không nên trả đũa Nga ảnh 1

Trung Quốc kêu gọi Mỹ đi đầu trong việc cắt giảm các loại vũ khí hạt nhân sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề xuất tăng cường năng lực hạt nhân của nước này. Phản ứng trước tuyên bố đăng trên trang mạng Twitter của ông Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Nước có dự trữ hạt nhân lớn nhất thế giới nên đi đầu trong việc cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân của mình nhằm tạo điều kiện cho việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân". Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Mỹ gánh trách nhiệm đặc biệt và hàng đầu trong sứ mệnh giải trừ hạt nhân. 


Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã nâng cấp tiềm lực hạt nhân, chủ yếu ở "bộ 3 răn đe hạt nhân" của mình. Tới năm 2021, 70% kho vũ khí Nga sẽ được nâng cấp hoặc sản xuất mới. Tuy nhiên, “Nga sẽ không tham gia một cuộc chạy đua vũ trang mới”, ông Putin khẳng định. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/12, cảnh sát Bỉ đã phát hiện một quả bom tự chế đặt ngay trước trụ sở Liên đoàn Thổ Nhĩ Kỳ tại số 72 phố Josaphat, quận Schaerbeek, thủ đô Brussels. Người phát ngôn Cơ quan công tố Brussels, ông Denis Goeman nêu rõ thiết bị gây nổ vừa được tìm thấy gồm 1 bình khí gas cùng hệ thống đánh lửa được bọc trong một túi ni-lông được đặt ngay trước tòa nhà nơi đóng trụ sở của Liên đoàn Thổ Nhỹ Kỳ tại Bỉ. Cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng hiện trường và vô hiệu hóa thành công thiết bị gây nổ nguy hiểm này.


Chuyến bay nội địa của Libya chở 118 người sáng 23/12 đang trên đường từ thành phố Sabha đến thủ đô Tripoli thì bị không tặc bắt đổi hướng tới Malta. Sau khi hầu hết người trên chiếc máy bay Airbus A320 của Afriqiyah Airways được thả tại sân bay quốc tế Malta, không tặc đầu hàng giới chức Malta. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Nội vụ Ý cho biết, nghi phạm lao xe tải vào chợ Giáng sinh ở Berlin Đức khiến 12 người thiệt mạng vừa bị cảnh sát Ý tiêu diệt ở ngoại ô thành phố Milan. “Kẻ vừa bị tiêu diệt chính là Anis Amri, 24 tuổi, người Tunisia bị tình nghi lái chiếc xe tải tử thần lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin khiến 12 người thiệt mạng”, Bộ trưởng Nội vụ Ý Marco Minniti cho biết: “Khi cảnh sát yêu cầu hắn trình thẻ căn cước, Amri rút súng và bắn vào một cảnh sát khiến anh bị thương ở vai”. (XEM CHI TIẾT)


Lực lượng ly khai Ukraine đã nhất trí với một lệnh ngừng bắn không thời hạn do Moscow và Kiev thương lượng, sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này. Quan chức đàm phán của lực lượng này Denis Pushilin khẳng định "lệnh ngừng bắn không thời hạn sẽ có hiệu lực từ 0 giờ ngày 24/12" và kéo dài ít nhất hết dịp nghỉ lễ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hoan nghênh tuyên bố này, bày tỏ hy vọng với việc các biện pháp nói trên, được đưa ra trước thềm Giáng sinh và Năm mới, lần ngừng bắn mới nhất ở miền Đông Ukraine này sẽ kéo dài.


Suy thoái kinh tế ở Venezuela đang khiến hàng triệu người dân thiếu lương thực. Nhiều gia đình không thể mua quà Giáng sinh cho con, không thể mua đồ trang trí nhà, thậm chí không thể chuẩn bị được một bữa ăn thịnh soạn trong ngày lễ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.