THẾ GIỚI 24H: Giữa căng thẳng với Anh, Iran quay sang đổ lỗi cho Mỹ

Tàu chở dầu Stena Impero mang cờ Anh đã bị Iran bắt giữ. Ảnh: RT.
Tàu chở dầu Stena Impero mang cờ Anh đã bị Iran bắt giữ. Ảnh: RT.
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif ngày 21/7 đã đổ lỗi cho Mỹ vì mối quan hệ căng thẳng giữa Anh và Iran hiện tại. 

"Mỹ dường như đang tìm cách kéo Anh vào một vũng lầy, và tiếp tục khiến căng thẳng giữa Washington cũng như đồng minh của họ với Tehran ngày càng leo thang", Ngoại trưởng Javad Zarif viết trên Twitter. "Chỉ có sự cẩn trọng và tầm nhìn xa mới có thể làm thất bại những âm mưu như vậy", vị quan chức ngoại giao hàng đầu của Iran nói thêm. Hai nướcrơi vào trạng thái căng thẳng khi ngày 19/7 vừa qua, Iran thông báo bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero mang cờ Anh vì con tàu này đâm vào tàu đánh cá của Iran rồi cố tình tháo chạy.


Liên minh châu Âu đang chuẩn bị đưa ra đề xuất cho Thủ tướng mới của nước Anh về việc gia hạn Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) sau hạn chót 31/10 tới, trong một nỗ lực để đạt được thỏa thuận. Quốc hội Anh đã bỏ phiếu phản đối khả năng Brexit không thỏa thuận, gây khó khăn cho Thủ tướng mới của nước. Chủ tịch Ủy ban châu Âu trước đó cũng cho biết sẵn sàng trì hoãn thời gian Brexit để có thêm thời gian cho hai bên đạt được thỏa thuận.


Hàng nghìn người biểu tình tập trung trước Văn phòng liên lạc của chính quyền trung ương tại Hồng Kông (LOCPG) nhằm tỏ ý phản đối sự “xói mòn tự do” ở đặc khu gây ra bởi giới chức Bắc Kinh. Bất chấp cảnh báo từ cảnh sát, người dân đặc khu vào ngày 21/7 tiếp tục xuống đường tuần hành, tiến đến LOCPG. Người biểu tình không có ý định xông vào Văn phòng liên lạc nhưng ném trứng về phía tòa nhà và dùng bình sơn phun viết khẩu hiệu lên những cột bê tông cùng tường bên ngoài.


Ngày 21/7, Venezuela thông báo về việc máy bay Mỹ tiến vào không phận nước này và cáo buộc đây là một hành động “khiêu khích” rõ ràng và vi phạm hiệp ước quốc tế. Hôm 19/7 vừa qua, các quan chức Bộ Quốc phòng Venezuela cho biết một máy bay quân sự của Mỹ đã bay vào không phận địa phương trên vùng biển Caribe kéo dài một giờ. Venezuela cho rằng đây là một “hành động khiêu khích” của Mỹ và cáo buộc nước này vi phạm các hiệp ước quốc tế. Việc cáo buộc này có thể “đổ thêm dầu” vào mối quan hệ không mấy khả quan của Washington và Caracas.


Ngày 21/7, 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong hai vụ tấn công khủng bố xảy ra ở ở huyện Dera Ismail Khan, Tây Bắc Pakistan. Vụ tấn công thứ nhất xảy ra khi một số tay súng lạ mặt đã nã đạn vào chốt canh gác khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ thứ hai là đánh bom liều chết xảy ra ngay tại một bệnh viện công. Thủ phạm là một phụ nữ, đã kích nổ khối thuốc cài trên người sau khi lao vào lực lượng an ninh ở cổng chính của bệnh viện, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát và 30 người bị thương.


Ngày 21/7, cử tri Ukraine tham gia kỳ bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Sự kiện này đánh dấu việc Ukraine bước sang bước ngoặt mới sau kỳ bầu cử Tổng thống vừa qua. Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang hướng tới việc giành được đa số ghế tại Quốc hội để bắt đầu thực hiện một loạt chương trình cải cách.


Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner, và một số quan chức cấp cao Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đến Trung Đông vào tuần tới để thảo luận thêm về Kế hoạch hòa bình Trung Đông, còn gọi là "Thỏa thuận thế kỷ" để giải quyết xung đột Israel-Palestine. Theo một quan chức giấu tên, phái đoàn này của Mỹ dự kiến đến Israel, Ai Cập, Jordan, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào cuối tháng 7 và trở về Mỹ vào đầu tháng 8 tới.


Ngày 21/7, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn tin Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các đợt không kích của chính quyền Damascus và Nga ở tỉnh Idlib phía Tây Bắc Syria đã khiến 11 dân thường thiệt mạng. Đây là đợt oanh tạc mới nhất trong hàng loạt đợt không kích mà Chính phủ Syria và Nga nhằm vào phiến quân Hồi giáo cực đoan ở khu vực tỉnh Idlib kể từ cuối tháng Tư vừa qua. Theo SOHR, kể từ cuối tháng Tư vừa qua, đã có hơn 550 dân thường thiệt mạng trong các đợt không kích của chính quyền Damascus và Nga tại khu vực Tây Bắc Syria.


Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt hôm qua cho biết trong phiên họp quốc hội hôm nay 22/7, ông sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả vụ Iran bắt giữ tàu dầu Stena Impero treo cờ Anh ở eo biển Hormuz vào ngày 19/7. Một trong số đó là áp đặt lệnh cấm vận, đóng băng những tài sản ở nước ngoài liên quan đến chính quyền Iran, theo tờ The Telegraph. Bên cạnh đó, London sẽ tìm cách kêu gọi LHQ và EU tái áp đặt trừng phạt Iran.

MỚI - NÓNG