THẾ GIỚI 24H: Hàn, Mỹ, Nhật nhóm họp đối phó Triều Tiên thử hạt nhân

THẾ GIỚI 24H: Hàn, Mỹ, Nhật nhóm họp đối phó Triều Tiên thử hạt nhân
TPO - Nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của các nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 19/7 đã nhóm họp và tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong việc đối phó với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. 

Người phát ngôn của Vụ các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương thuộc bộ trên Alicia Edwards thông báo với hãng tin rằng tại cuộc họp, những người tham dự đã trao đổi ý kiến về một loạt các vấn đề khu vực và toàn cầu, khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác ba bên nhằm giải quyết mối đe dọa do Triều Tiên gây ra. Quan chức này cũng cho biết thêm rằng ba bên còn thảo luận sự phối hợp chính sách liên quan đến khu vực Đông Nam Á và tăng cường hợp tác ba bên trên phương diện toàn cầu. 


Triều Tiên nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết với Nga khi hai nước kỉ niệm 17 năm ngày ra thông báo chung về hợp tác và hòa giải. Tờ Rodong Sinmun, nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên gọi thỏa thuận giữa Bình Nhưỡng với Moscow là một tài liệu mang tính bước ngoặt, mở đường cho việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước. (XEM CHI TIẾT)


Kênh truyền hình CNN dẫn nguồn tin giấu tên thuộc cơ quan tình báo Mỹ cho biết, Triều Tiên dường như đang chuẩn bị tiến hành vụ phóng tên lửa mới. (XEM CHI TIẾT)


Nữ luật sư Nga từng gặp Donald Trump Jr. trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 tuyên bố, sẵn sàng làm chứng trước Quốc hội Mỹ để xua tan cái mà bà gọi là “sự kích động của quần chúng” về cuộc gặp gỡ. (XEM CHI TIẾT)


Dù sự hiện diện của phụ nữ trong các nhóm cực đoan ở châu Á không mới, nhưng vai trò và mức độ tham gia của họ ngày càng trở nên nguy hiểm. Gần đây, các nữ chiến binh thường đóng vai trò chủ chốt trong tấn công khủng bố ở châu Á. (XEM CHI TIẾT)


Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/7 đã công bố dữ liệu về vị trí các căn cứ quân sự Mỹ ở Syria. Theo cơ quan này, hai căn cứ không quân gần Rmeilan và tỉnh Al-Hasaka hoạt động từ năm 2015. Vào tháng 3/2016, Mỹ mở tiếp một căn cứ mới gần Harab Isk, thuộc thành phố Ain-al-Arab để triển khai các máy bay trực thăng. Ngoài ra, hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề cập tới ba căn cứ tại tỉnh El-Hasaka. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 19/7, một ngày trước khi kết thúc vòng đàm phán thứ hai, các nhà đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, thừa nhận sự thất vọng của cả hai bên vì những bất đồng sâu sắc. Tuy nhiên, đã xuất hiện dấu hiệu tiến bộ trong những ngày thương lượng vừa qua tại Brussels (Bỉ). Một nguồn tin từ cuộc đàm phán cho biết các quan chức hai bên đã đi sâu vào nghiên cứu một cách chi tiết về các vấn đề chính để có thể hoàn thành trước tháng 10 tới, thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh EU.


Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được coi là một lựa chọn có thể thay thế. Vì vậy, sức ép để đẩy mạnh hoàn tất đàm phán hiệp định này rất mạnh. Dự kiến, cuối năm nay, các nước thành viên sẽ hoàn tất quá trình này. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG