THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc sắp diễn tập ở đảo tranh chấp với Nhật Bản

Ảnh: FoxNews
Ảnh: FoxNews
TPO - Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc (KBS) ngày 25/3 dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết lực lượng Hải quân và cảnh sát biển Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc diễn tập định kỳ với mục đích bảo vệ đảo Dokdo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.

Bên cạnh việc huy động tàu chiến các loại, bao gồm cả tàu khu trục hải quân, và nhiều máy bay như máy bay tuần tra trên biển P-3, trực thăng tác chiến trên biển Lynx, quân đội cũng sẽ huy động một phần lực lượng thủy quân lục chiến tham gia diễn tập. Quan chức trên cho biết cuộc diễn tập lần này sẽ được tiến hành theo phương thức giả định và ngăn chặn tình huống các thế lực bên ngoài đổ bộ lên đảo Dokdo nhằm chiếm cứ hòn đảo này một cách bất hợp pháp.


Các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) ngày 25/3 đã ký "Tuyên bố Rome", trong đó cam kết hướng tới một tương lai chung không có nước Anh. "Tuyên bố Rome" được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt cuộc khủng hoảng đã và đang làm suy yếu những nỗ lực nhằm đoàn kết châu lục này. Tuyên bố Rome được xem là kết quả chủ yếu của Hội nghị thượng đỉnh EU kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Rome được tổ chức ở thủ đô Rome của Italy.


Hàng nghìn người dân Anh ngày 25/3 tuần hành trên các đường phố lớn tại thủ đô London của nước Anh, phản đối Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu). Cuộc tuần hành diễn ra chỉ 4 ngày trước thời điểm Thủ tướng nước này, bà Theresa May kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29/3 tới, bắt đầu quá trình đàm phán về cuộc chia tay với mái nhà chung châu Âu sau 44 năm gia nhập. Sự kiện này cũng trùng thời điểm với Hội nghị thượng đỉnh EU tại Rome (Italy), đánh dấu sinh nhật lần thứ 60 của liên minh. 


Cuộc biểu tình của cả phe ủng hộ lẫn phe phản đối cựu Tổng thống Park Geun-hye tiếp tục diễn ra tại trung tâm thủ đô Seoul ngày 25/3, chỉ một tuần sau khi Viện Kiểm sát nước này tiến hành cuộc thẩm vấn trực tiếp đối với bà Park Geun-hye. Cảnh sát đã điều động 12.300 nhân viên an ninh gần các khu vực biểu tình.


Ngày 25/3, cảnh sát thành phố Las Vegas thuộc tiểu bang Nevada của Mỹ cho biết đã phong tỏa một phần của khu vực The Strip, sau khi một tay súng đã cố thủ trong một chiếc xe buýt hai tầng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng (giờ địa phương) khi đối tượng bắn chết 1 người và làm bị thương 1 người khác ở trong xe.


Chính quyền Bình Nhưỡng khẳng định, nỗ lực của Washington trong việc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên “sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng”. Trên đây là tuyên bố của đại diện Ủy ban Quốc phòng quốc gia Triều Tiên trên tờ Rodong Sinmun của nước này hôm 25/3. Bình Nhưỡng đã yêu cầu Mỹ “ngay lập tức ngừng các cuộc tập trận quân sự chống lại CHDCND Triều Tiên, và chấm dứt ý định phát triển các cơ sở hạt nhân nằm trên bán đảo Triều Tiên cũng như các vùng lân cận”. (XEM CHI TIẾT)


Một máy bay quân sự Mỹ đã phải bất ngờ hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay thuộc tỉnh Aceh (Indonesia) trong hành trình tới Nhật Bản. Trong thông báo ngày 25/3, Phó Nguyên soái Lực lượng Không quân Indonesia, ông Jemi Trisonjaya, cho biết trước đó một ngày, máy bay thuộc Không quân Mỹ đã yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp xuống Indonesi sau khi một động cơ của máy bay không hoạt động. 


Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ lo ngại việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, ông Sergei Koshelev cho biết, tại cuộc hội đàm với quan chức cấp cao NATO, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề an ninh quốc tế, đặc biệt là tình hình Đông Âu và Trung Đông, trao đổi về quan hệ, tình hình và triển vọng cho việc nối lại hợp tác quốc phòng giữa Nga và NATO. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG