THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc tạm giữ 'thuyền quân đội Triều Tiên' xâm nhập lãnh hải

THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc tạm giữ 'thuyền quân đội Triều Tiên' xâm nhập lãnh hải
TPO - Một chiếc thuyền chở theo 3 người Triều Tiên đã vượt qua biên giới liên Triều trên biển và được lai dắt vào bến cảng Hàn Quốc.

Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc cho biết 3 người này và thuyền của họ đã được đưa đến một cảng quân sự của Hàn Quốc để điều tra. Chiếc thuyền gỗ dài 10 m chở 3 người Triều Tiên, trong đó có một người mặc quân phục. Chiếc thuyền được phát hiện lần đầu tiên trong vùng biển cách NLL khoảng 5,5 km về phía Bắc lúc 22 giờ 15 phút hôm 27-7 (giờ địa phương). 24 phút sau, nó đi về phía Nam với tốc độ 2-5 hải lý và vượt qua NLL vào 23 giờ 21 phút cùng ngày, theo JCS.


Hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, 2 ngư dân Hàn Quốc, ngày 28/7 đã trở về nhà bình an, sau 11 ngày bị Triều Tiên bắt giữ trên một tàu cá của Nga. 2 ngư dân này đã ở trên con tàu đánh bắt cua, nặng 300 tấn mang tên Xiang Hai Lin 8, cùng với 15 thành viên thủy thủ đoàn Nga và bị lực lượng bảo vệ bờ biển của Triều Tiên bắt giữ hôm 17/7 ở vùng biển phía Đông Bắc nước này với lý do “vi phạm quy tắc nhập cảnh”.


Cảnh sát New York (Mỹ) cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một sự kiện ngoài trời tổ chức ở khu vực Brooklyn đêm 27/7. Theo các nhân chứng, vụ nổ súng xảy ra vào lúc khoảng 11 giờ đêm theo giờ địa phương (10 giờ sáng 28/7 theo giờ Việt Nam), khi đám đông tham dự sự kiện Old Timers hàng năm ở khu phố Brownsville bắt đầu giải tán, khiến hàng nghìn người hoảng loạn bỏ chạy.


Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã thu giữ 13 tấn cocaine trị giá khoảng 350 triệu USD trong chiến dịch chống ma túy kéo dài nhiều tuần trên vùng biển Thái Bình Dương. Các thủy thủ tàu Steadfast (WMEC-632) thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã thu giữ số ma túy trên trong 6 hoạt động truy quét riêng rẽ ở vùng biển phía Đông Thái Bình Dương ngoài khơi Mexico, Trung Mỹ và Nam Mỹ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7-2019.


Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết Tehran sẽ khởi động lại hoạt động tại lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak. Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran sẽ tăng lượng uranium làm giàu và sẽ khởi động lại hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak sau ngày 7/7 nếu các bên còn lại tham gia Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 không tuân thủ cam kết bảo vệ hoạt động thương mại với Iran. Nước nặng có thể được sử dụng trong các lò phản ứng để sản xuất plutonium, một nhiên liệu có thể dùng sản xuất đầu đạn hạt nhân.


Ngày 28/7, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 13 người bị thương. Vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi Afghanistan chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử tổng thống dự kiến vào cuối tháng 9 tới. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan, Nasrat Rahimi cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 16h40' (giờ địa phương) ở gần hội trường tổ chức lễ cưới Uranus nổi tiếng ở phía Bắc thủ đô Kabul.


Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ chỉ định Hạ nghị sĩ bang Texas John Ratcliffe làm Giám đốc Tình báo Quốc gia thay cho ông Dan Coats. Trong trang mạng Twitter cá nhân, Tổng thống Trump đã thông báo chỉ định Hạ nghị sĩ John Ratcliffe đảm nhận cương vị Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, thay cho ông Dan Coats sẽ rời nhiệm sở từ ngày 15/8.


Ủy ban bầu cử (EC) của Afghanistan cho biết, chiến dịch vận động tranh cử tổng thống đã chính thức được khởi động vào ngày 28/7 và sẽ kéo dài đến hết ngày 25/9. Theo EC, tổng cộng 18 ứng cử viên, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Mohammad Ashraf Ghani, đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử kéo dài gần hai tháng. Bên cạnh việc bảo đảm tính minh bạch trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, EC cũng kêu gọi tất cả các cử tri đủ điều kiện sử dụng quyền bầu cử của mình để ủng hộ các ứng cử viên trong ngày bỏ phiếu.


Giới chức Nigeria ngày 28/7 cho biết 4 công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở miền Trung nước này hồi cuối tuần trước đã được tự do. Cảnh sát Nigeria cho biết họ đã giải thoát được 4 công dân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/7 và không có khoản tiền chuộc nào trả cho những kẻ bắt cóc. Theo người phát ngôn của lực lượng cảnh sát quốc gia Nigeria Frank Mba, cảnh sát đã bắt giam 3 nghi phạm và tịch thu một khẩu súng trường AK-47.

MỚI - NÓNG