THẾ GIỚI 24H: Hàng chục chiến đấu cơ Nga đến Syria?

Ảnh được cho là chụp các chiến đấu cơ Su-27 của Nga tại một sân bay Syria hồi cuối tuần trước.Ảnh: Sina
Ảnh được cho là chụp các chiến đấu cơ Su-27 của Nga tại một sân bay Syria hồi cuối tuần trước.Ảnh: Sina
TPO - Các quan chức Mỹ cho biết Nga ngày 21/9 đã điều động 28 máy bay chiến đấu đến Syria, qua đó xác nhận động thái mới nhất của Nga trong việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này.

Một trong các quan chức yêu cầu giấu tên trên cho biết “có 28 chiến đấu cơ và máy bay ném bom” tại một sân bay ở tỉnh Latakia, miền Tây Syria. Một quan chức giấu tên khác đã xác nhận con số này, đồng thời cho biết thêm có khoảng 20 máy bay trực thăng chiến đấu và vận tải tại căn cứ trên.


Hai quan chức giấu tên của Mỹ ngày 21/9 cho biết, Nga đã bắt đầu triển khai máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ giám sát ở Syria. Động thái này có thể được xem là chiến dịch quân sự trên không đầu tiên của Moscow bên trong lãnh thổ quốc gia Trung Đông kể từ khi Nga gấp rút tăng cường quân đội tại một căn cứ không quân ở Syria. Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về thông tin này, trong khi giới chức Nga cũng chưa đưa ra phản ứng nào.


Ukraine sẽ khôi phục việc theo dõi và kiểm soát không lưu trên Biển Đen trong khuôn khổ dự án liên kết giữa Kiev với NATO về an toàn hàng không khu vực. Quyền Trưởng phái đoàn Ukraine tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Egor Bozhok cho biết "để khôi phục đầy đủ năng lực kiểm soát không phận và an ninh, trong tương lai gần, Ukraine sẽ bắt đầu tham gia một dự án thí điểm gọi là chương trình NATO về an toàn hàng không khu vực". 


Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 21/9, đã tới Ukraine, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của ông tới nước này. Theo kế hoạch, địa điểm dừng chân đầu tiên của ông Stoltenberg tại Ukraine là một căn cứ quân sự ở thành phố miền Tây Lviv - nơi quân đội Mỹ đang huấn luyện các lực lượng Ukraine. 


Người đứng đầu CHND Lugansk tự xưng (LPR) Igor Plotnitsky đã ký sắc lệnh tổ chức bầu cử người đứng đầu 14 thành phố và khu hành chính vào ngày 1/11 tới. Thông báo do Trung tâm thông tin Lugansk công bố vào hôm qua, cho biết các cuộc bầu cử trên là giai đoạn đầu tiên, qua đó bầu ra các đại biểu các cấp ở thành phố, làng huyện... Cùng ngày, Chính phủ Đức chỉ trích các kế hoạch của lực lượng ly khai nhằm tổ chức bầu cử địa phương ở miền Đông Ukraine là vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận hòa bình Minsk, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc rằng Nga không "tránh xa" các kế hoạch này. 


Cuộc khủng hoảng di cư đã trở thành nội dung lớn tại cuộc họp ngày 21/9 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva (Thụy Sĩ). Các nước châu Âu kêu gọi cần sớm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, coi đây là giải pháp tối ưu giúp ngăn chặn dòng người di cư từ quốc gia Trung Đông này đổ về châu lục này. 


Tờ Tiêu điểm của Đức ngày 21/9 đưa tin quân đội Mỹ và Đức đã bắt đầu các hoạt động lắp đặt hệ thống bom nguyên tử của Mỹ tại căn cứ không quân Buechel ở bang Rheinland-Pfalz của Đức. Thông tin này cùng ngày cũng đã được một số chuyên gia quân sự Đức xác nhận. Dự kiến sẽ có 20 quả bom B61-12, loại bom nguyên tử chiến thuật thế hệ mới của Mỹ, được lắp đặt tại căn cứ Buechel.


Một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất đạn dược ở ngoại ô thủ đô Praha của Cộng hòa Séc ngày 21/9. Theo Thông tấn xã Cộng hòa Séc (CTK), vụ nổ xảy ra gần 13h cùng ngày, tại nhà máy chuyên sản xuất đạn dược Sellier & Bellot ở thị trấn Vlasim, cách thủ đô Praha khoảng 60km. Vụ nổ được xác định tại một kho lưu trữ thuốc súng khi một nhân viên vận chuyển thuốc súng từ xưởng sản xuất tới nhà kho. Mặc dù vụ nổ không gây ra cháy lớn, nhưng khói mù độc hại ngăn cản công tác cứu hộ công nhân bị mắc kẹt bên trong nhà máy.


Ngày 21/9, ông Alexis Tsipras đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp sau khi đảng cánh tả Syriza do ông lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại nước này. Trong phát biểu đầu tiên sau khi trở lại cương vị Thủ tướng, ông Tsipras đã đề cập tới cuộc khủng hoảng di cư hiện nay. Thủ tướng Tsipras cho rằng tất cả các quốc gia châu Âu đều phải có trách nhiệm trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn từ EU đối với những nước đang phải tiếp nhận dòng người di cư ồ ạt.


Giá dầu phục hồi tại châu Á trong phiên giao dịch 21/9 với giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 10/2015 tăng 15 xu Mỹ lên 44,83 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 11/2015 tăng 10 xu Mỹ lên 47,57 USD/thùng. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích vẫn quan ngại về tình trạng cung vượt cầu trên thị trường năng lượng và tình hình kinh tế thế giới sau quyết định duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

MỚI - NÓNG