THẾ GIỚI 24H: Học viện quân sự tại Kabul bị tấn công

THẾ GIỚI 24H: Học viện quân sự tại Kabul bị tấn công
TPO - Một nhóm tay súng đã tấn công vào Học viện Quốc phòng Marshal Fahim tại thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 2 binh sĩ thiệt mạng và 10 người bị thương.

Một phần tử đánh bom liều chết đã kích nổ bom trước cổng Học viện Quốc phòng Marshal Fahim vào lúc 5 giờ sáng (giờ địa phương). 5 tay súng tiến vào giao tranh với  đơn vị quân đội bảo vệ an ninh cho học viện. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công này. Vụ tấn công xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Taliban thực hiện một vụ đánh bom xe tại khu vực tập trung nhiều tòa nhà văn phòng của các cơ quan nước ngoài cũng như chính phủ ở thủ đô Kabul đã khiến ít nhất 103 người thiệt mạng và 235 người bị thương.


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang “rất không công bằng” với Mỹ trong thương mại song phương, đồng thời cảnh báo đây có thể trở thành một vấn đề lớn. Ông Trump cho rằng các sản phẩm của Mỹ gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường EU trong khi ngược lại, hàng hóa của khối này vào Mỹ lại chịu thuế rất thấp, thậm chí miễn thuế. Bên cạnh đó, ông Trump cam kết Mỹ sẽ nhanh chóng ký kết một thỏa thuận thương mại với London sau khi Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit).


Nhóm phụ trách an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các lựa chọn để đối phó với tình trạng Trung Quốc do thám các cuộc gọi điện thoại ở Mỹ, trong đó có giải pháp thiết lập mạng không dây 5G siêu nhanh trong chính phủ. Khái niệm mạng 5G là nhằm giải quyết thực trạng mà giới chức Mỹ coi là mối đe dọa từ Trung Quốc đối với an ninh mạng và an ninh kinh tế của Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đình chỉ chức vụ của  công tố viên Melchor Arthur Carandang, Phó Chánh Thanh tra chính phủ sau khi ông này làm lộ tài khoản của Tổng thống Duterte. Thanh tra chính phủ từ năm 2016 đã lặng lẽ điều tra Tổng thống Duterte và các giao dịch ngân hàng của gia đình Tổng thống. Cuộc điều tra theo đơn của Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes, người  cáo buộc ông Duterte tham ô và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác trong thời gian dài làm thị trưởng thành phố Davao, phía Nam Philippines trước khi trở thành tổng thống. Phía Văn phòng Tổng thống cho rằng thông tin của nghị sĩ Trillanes chưa được kiểm chứng.


Ngày 29/1, Pháp tuyên bố sẽ không tham dự Hội nghị hòa bình Syria tại Sochi (Nga) nhưng không loại trừ tham dự với tư cách quan sát viên. Các cường quốc phương Tây và một số nước A-rập tin tưởng rằng, Hội nghị Sochi một mặt là nỗ lực của Nga nhằm tạo ra một tiến trình hòa bình riêng rẽ có thể làm xói mòn các nỗ lực hòa bình của Liên Hợp Quốc. Mặt khác sẽ đặt nền tảng cho một giải pháp có lợi cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng đồng minh Nga, Iran. Nga cũng mời các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tham dự gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Mỹ.


Ngoại trưởng 27 nước Liên minh châu Âu (EU) vừa ra điều kiện cứng rắn buộc Anh phải đáp ứng nếu muốn duy trì giai đoạn quá độ hậu Brexit. Sau ngày 30/3/2019, nước Anh có thể tạm thời tiếp tục ở lại trong Liên minh châu Âu (EU) trong một khoảng thời gian quá độ là 21 tháng, nhưng đổi lại, sẽ phải thực hiện một loạt các nghĩa vụ với EU.


Người dân Palestine đã rất bất bình trước việc quyết định của Mỹ cắt viện trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên Hợp Quốc (UNRWA) phụ trách viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Palestine. Người Palestine cho rằng quyết định này sẽ làm tình hình ở Dải Gaza xấu đi do hơn 2 triệu người dân ở đây phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo khác. Ngày 29/1 do các cuộc biểu tình của hàng nghìn nhân viên cơ quan Liên Hợp Quốc phục vụ người tị nạn Palestine, hầu hết các trường học, trạm xá và các trung tâm phân phối thực phẩm ở Dải Gaza đã đóng cửa.


Tướng Joseph Votel, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), khẳng định lực lượng đặc biệt của Mỹ sẽ không rút quân khỏi TP Manbij, cứ điểm mang tính chiến lược ở miền Bắc Syria. Ông Votel nói rằng việc binh sĩ Mỹ rút quân khỏi Manbij không nằm trong tính toán của Mỹ. Manbij là một điểm nóng then chốt ở miền Bắc Syria, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Aleppo và cách Nam Jarabulus khoảng 40 km, bên trong khu vực sát biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.


Nhật Bản và Trung Quốc đồng ý cải thiện quan hệ, nối lại hội nghị thượng đỉnh ba bên khu vực Đông Bắc Á (gồm ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc). Lần gần nhất hội nghị thượng đỉnh của “bộ ba” Đông Bắc Á được tổ chức là vào năm 2015 ở Seoul, Hàn Quốc. Trong hai năm qua, hội nghị này đã bị “đóng băng” vì tranh chấp trên biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Vấn đề Senkaku/Điếu Ngư cũng đang leo thang trở lại trong thời gian qua với liên tiếp ba vụ việc tàu Trung Quốc áp sát quần đảo này chỉ trong tháng 1.


Theo Business Insider, con tàu “ma” chứa 7 thi thể người đã trôi dạt vào bờ biển thành phố Kanazawa, Nhật Bản, hôm 27/1. Một huy hiệu có hình ảnh nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il được tìm thấy cạnh xác con tàu bị lật úp trên bãi biển Kanazawa. Đây là vụ phát hiện tàu “ma” ở Nhật Bản lần thứ hai trong tháng này. Trước đó, hồi đầu tháng 1/2018, Nhật Bản đã phát hiện thi thể của 7 người đàn ông trên xác “tàu ma” bí ẩn bị lật úp trên bờ biển Kanazawa. Thi thể một người nữa được tìm thấy cách xác tàu khoảng 15 mét.


Cuối tuần qua, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, bọn tội phạm mạng đang có kế hoạch đánh cắp hàng triệu USD từ các máy rút tiền tự động ATM trên khắp nước Mỹ bằng phương thức mới hết sức tinh vi. Bọn tội phạm mạng đã tìm cách cấy mã độc vào hệ thống ATM khiến nó tự động nhả ra hàng triệu USD một lúc. Phương thức này có tên gọi là  “jackpotting”, giống như kiểu trúng xổ số, tức là có thể có một món hời lớn trong một thời gian ngắn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.