THẾ GIỚI 24H: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga bắt đầu lúc 17h

THẾ GIỚI 24H: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga bắt đầu lúc 17h
TPO - Hôm nay (16/7), Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong Hội nghị Thượng đỉnh được mong đợi nhất suốt nhiều năm qua.

Tối 15/7 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại Phần Lan chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dự kiến, Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ được khai mạc tại Phủ Tổng thống Phần Lan lúc 13h ngày 16/7 (17h, giờ Việt Nam). Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, khủng hoảng tại Ukraine và cuộc chiến Syria trong hội đàm ngày 16/7. Tổng thống Trump nói rằng, ông không đặt quá nhiều kỳ vọng vào hội nghị, song cuộc gặp này là cơ hội để tăng cường mối quan hệ cá nhân với người đồng cấp Putin, điều ông cho là có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước. 


Các tay súng đối lập và thân nhân của mình tại thành phố Daraa đã được chuyển tới khu vực tỉnh Idlib ở miền Bắc Syria. 10 xe buýt được điều tới để chở 407 tay súng và thân nhân rời khỏi Daraa. Việc rút lui của các nhóm đối lập đã được tiến hành đúng như thỏa thuận trước đó giữa các nhóm phiến quân và quân đội Syria, do phía Nga đứng ra làm trung gian. Chỉ sau khi các tay súng đối lập hoàn toàn rời khỏi, Daraa mới chính thức được giải phóng. Từ đầu tháng 6, các đơn vị thiện chiến của quân đội chính phủ Syria đã được điều động xuống chiến trường miền Nam, khu vực giáp ranh biên giới Israel và Jordan hòng giải phóng khu vực này, qua đó cắt đứt tuyến đường viện trợ vũ khí cho các nhóm đối lập tại Syria thông qua đường biên giới với Jordan.


Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 15/7 cho biết châu Âu phải đảm bảo các cam kết với Tehran trong việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Phát biểu tại cuộc họp với Tổng thống Hassan Rouhani và nội các của ông tại Tehran về các vấn đề kinh tế, Lãnh tụ tối cao Khamenei tuyên bố để giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước, Iran phải dừng việc dựa vào thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).


Ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) ngày 15/7 tuyên bố Nga phải "giải trình về vai trò của mình" trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khi bay qua Ukraine vào năm 2014. Đồng thời Moskva cần nỗ lực hợp tác nhằm tìm ra sự thật và đưa thủ phạm ra xét xử trước pháp luật. Ngoại trưởng các nước G7 cho biết một cuộc điều tra chung về vụ máy bay rơi đã tìm ra những phát hiện "thuyết phục, quan trọng và gây quan ngại sâu sắc" về sự liên quan của Nga trong vụ việc.


Ngày 15/7, Israel đã phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân tại tỉnh Aleppo thuộc miền Bắc Syria. Tên lửa của Israel đã đánh trúng một vị trí quân sự của Syria, nằm ở phía Bắc sân bay Nairab thuộc tỉnh Aleppo, gây ra thiệt hại về tài sản. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Trong khi đó, ngày 15/7, hàng trăm tay súng phiến quân và gia đình của họ đang chuẩn bị rời thành phố Daraa, Tây Nam Syria, để tới những khu vực do phe đối lập kiểm soát tại miền Bắc. Đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn mà các nhóm nổi dậy đạt được với chính quyền Damascus hồi tuần trước.


Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirsten Nielsen tuyên bố rằng Nga đang cố gắng "gây mất đoàn kết" trong dân Mỹ bằng cách sử dụng các mạng xã hội. Theo lời bà Nielsen, các cơ quan tình báo Mỹ nhận thấy "những nỗ lực ráo riết liên tục của Nga trong việc sử dụng các mạng xã hội và những phát ngôn kích động để gây mất đoàn kết và chia rẽ người dân Mỹ, mặc dù không nhất thiết là tập trung vào một chính sách cụ thể hoặc là chiến dịch chính trị nào". Bà Bộ trưởng tuyên bố rằng cơ quan tình báo Mỹ cho biết "liên tục có kích hoạt mạng với phát biểu, bình luận độc hại từ phía các nhân vật khác nhau chống lại cơ sở hạ tầng bầu cử của nước Mỹ".


Một vụ tai nạn máy bay tại tiểu bang Texas của Mỹ khiến 2 người thiệt mạng. Cảnh sát địa phương cho biết, ngày hôm qua (15/7), xay ra một vụ tai nạn máy bay tại La Porte, cách trung tâm thành phố Houston, tiểu bang Texas khoảng 40 km về phía Đông. Khi đó, chiếc máy bay cỡ nhỏ đã bị rơi sau khi cố gắng hạ cánh xuống sân bay địa phương, 2 người trên máy bay đã thiệt mạng.Vụ tai nạn không gây thương vong về người dưới mặt đất. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc vào danh sách "các đối thủ". Phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài CBS được thực hiện hôm 14/7, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều đối thủ. Tôi nghĩ EU là một đối thủ, với những gì họ đã làm với chúng tôi về thương mại." "Hiện tại, các bạn sẽ không nghĩ tới EU, nhưng họ là một đối thủ. Nga cũng là đối thủ ở một số khía cạnh. Trung Quốc là một đối thủ về kinh tế, chắc chắn là vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ xấu xa. Điều đó không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có nghĩa là họ có tính cạnh tranh."

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.