THẾ GIỚI 24H: Hong Kong đêm Giáng sinh chìm trong đạn hơi cay

Cảnh sát mặc thường phục tấn công người biểu tình bằng gậy. Ảnh: SCMP.
Cảnh sát mặc thường phục tấn công người biểu tình bằng gậy. Ảnh: SCMP.
TPO - Đụng độ nổ ra tại nhiều địa điểm khắp Hong Kong khi cảnh sát dùng đạn hơi cay tìm cách giải tán các cuộc biểu tình của hàng nghìn người trong đêm Giáng sinh.

 Theo SCMP, các cuộc biểu tình tiếp tục nổ ra tại nhiều địa điểm trên khắp Hong Kong trong tối 24/12. Hàng nghìn người biểu tình tiếp tục giương biểu ngữ đòi chính quyền Hong Kong đáp ứng yêu sách 5 điểm, điều nhà chức trách vẫn kiên quyết bác bỏ trong những tháng qua. Bạo lực bắt đầu nổ ra khi người biểu tình và cảnh sát mặc thường phục xô xát với nhau. Cảnh sát sau đó dùng đạn hơi cay trấn áp người biểu tình và giải tán các đám đông mà họ coi là bất hợp pháp, trong khi người biểu tình phản kháng bằng cách ném bất cứ thứ gì họ kiếm được trên đường phố về phía cảnh sát.


Tổng thống Nga leo thang cuộc khẩu chiến với châu Âu khi cáo buộc Ba Lan thông đồng với Hitler và bài Do Thái. Căng thẳng đang tăng cao giữa Moscow và Warsaw, khi Ba Lan, thành viên NATO và EU, lo sợ về những gì họ mô tả là xu hướng phiêu lưu quân sự và đế quốc của Nga. Phát biểu trước các tướng lĩnh hàng đầu quân đội hôm 24/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ba Lan "cùng một giuộc" với Hitler trong Thế chiến II.


Trong thông điệp Giáng sinh gửi đi hôm qua, Nữ hoàng Anh Elizabeth II gọi 2019 là năm “gập ghềnh” cho cả Hoàng gia và nước Anh. Nữ hoàng 93 tuổi, nhấn mạnh sự cần thiết phải hòa giải, sau một năm nước Anh trải qua nhiều mâu thuẫn và chia rẽ. Hoàng gia Anh cũng gặp nhiều trục trặc trong năm qua, tai tiếng nhất là cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC mà trong đó Hoàng tử Andrew cố gắng tách mình khỏi tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein bị cáo buộc ấu dâm.(XEM CHI TIẾT…)


Phát ngôn viên Osama Ali thuộc Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Libya cho biết, 4 thường dân đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ tấn công bằng rocket ngày 24/12 gần một chợ rau quả ở Tajoura, ngoại ô phía Đông thủ đô Libya. Các lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) đã cáo buộc các lực lượng đối thủ thuộc Quân đội miền Đông Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar chỉ huy đã tấn công "địa điểm dân sự" này. Tuy nhiên, các lực lượng ủng hộ Tướng Haftar hiện chưa có bình luận gì về cuộc tấn công này.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo 11 nghi phạm dính líu vụ tấn công cơ sở quân sự ở bang Bolivar cuối tuần trước vừa bị bắt giữ, vài đối tượng khác trốn sang Brazil với số vũ khí lấy cắp. Phát biểu trên truyền hình vào tối 23/12, Tổng thống Maduro đề nghị người đồng cấp Brazil Jair Bolsonaro giúp đỡ bắt những kẻ đào tẩu và trả lại vũ khí vốn thuộc về quân đội Venezuela. Vụ tấn công cơ sở quân sự Bolivar xảy ra hôm 22/12, cướp đi sinh mạng của ít nhất một binh sĩ. Chính quyền Caracas cáo buộc chính thành phần quá khích trong phe đối lập đứng sau vụ việc, còn Brazil, Colombia và Peru là đồng lõa.


Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phải nhập viện vào tối 23/12 để kiểm tra sau khi bị ngã trong dinh thự tổng thống, văn phòng tổng thống thông báo. Ông Bolsonaro đã được đưa tới bệnh viện quân y thủ đô Brasilia, Brazil để tiến hành kiểm tra hộp sọ. Kết quả cho thấy, ông không gặp vấn đề gì. Theo văn phòng tổng thống, ông Jair Bolsonaro sẽ vẫn được theo dõi trong 6 đến 12 giờ. Truyền thông Brazil đưa tin, Tổng thống Bolsonaro bị trượt chân và ngã đập đầu trong phòng tắm.


Cảnh sát Nepal đã bắt giữ 122 người đàn ông và phụ nữ Trung Quốc với cáo buộc gian lận ngân hàng và tội phạm mạng. Vụ việc nằm trong chiến dịch đàn áp tội phạm nhằm vào những người nước ngoài tới Nepal bằng visa du lịch, các quan chức ngày 24/12 cho biết. Uttam Subedi, cảnh sát trưởng thành phố Kathmandu tiết lộ, các nghi phạm đã bị vây bắt trong các cuộc đột kích hôm 23/12 sau khi lực lượng nhận được thông tin rằng họ đang tham gia vào các hoạt động đáng ngờ.


Chỉ trong 4 ngày, vùng eo biển Singapore đã xảy ra 5 vụ cướp biển tấn công, trong đó riêng ngày 23/12 đã có 2 tàu bị cướp biển liên tiếp tấn công. Hai vụ tấn công mới nhất xảy ra ngay sau nửa đêm 23/12, và cách nhau 2 giờ đồng hồ liên quan đến một tàu chở hàng và một tàu chở dầu. Những tên cướp biển đã trói các thành viên thủy thủ đoàn khi chúng cướp tàu, nhưng cuối cùng đành phải bỏ đi khi chuông báo động vang lên.


Ngày 24/12, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ hàng chục quân nhân, trong đó có 31 binh sỹ đang tại ngũ với cáo buộc có liên quan đến mạng lưới đứng sau âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan. Theo hãng thông tấn Anadolu, cảnh sát đã tiến hành nhiều chiến dịch tại 16 tỉnh trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ để bắt giữ những đối tượng này, trong đó có 8 binh sỹ tại ngũ, theo lệnh của. Văn phòng Trưởng công tố ở Istanbul. Đến nay, 34 đối tượng đã bị bắt giữ, và cảnh sát đang tiếp tục truy tìm những đối tượng tình nghi còn lại. Trong một cuộc điều tra riêng rẽ do công tố viên tại tỉnh Konya miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành, cảnh sát đã thực hiện các cuộc đột kích tại 23 tỉnh và bắt giữ tổng cộng 30 đối tượng, trong đó có 23 binh sỹ tại ngũ.

MỚI - NÓNG