THẾ GIỚI 24H: Hong Kong tổ chức bầu cử giữa làn sóng biểu tình

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Hôm nay, ngày 24/11, hàng triệu người Hồng Kông sẽ chính thức đi bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu địa phương. 

Cuộc bầu cử Hồng Kông lần này diễn ra trong bối cảnh chia rẽ chính trị tại Hồng Kông đang lên cao chưa từng có. Sự chia rẽ này thậm chí còn tồi tệ hơn khi mà các cuộc biểu tình ngày một trở nên bạo lực. Đây là lần đầu tiên tính từ khi các cuộc biểu tình nổ ra cách đây 5 tháng để kêu gọi dân chủ và nhiều quyền lợi khác. Cảnh sát đang cử người canh gác các điểm bỏ phiếu, dự kiến các điểm bỏ phiếu vào lúc 10h30 phút tối. Kết quả dự kiến được công bố vào sáng ngày thứ Hai.


Truyền thông ngày 23/11 đưa tin, Iraq đã mở lại hoàn toàn cửa khẩu Shalamcheh ở miền Nam nước này, giáp với Iran. Hồi tuần trước, Iraq đã đóng cửa khẩu Shalamcheh với Iran do các cuộc biểu tình ở cả hai nước. Việc đóng cửa khẩu, được cho là do Tehran yêu cầu, chỉ có hiệu lực đối với người dân, trong khi hàng hóa vẫn tiếp tục được lưu thông qua biên giới.


Quân đội Mỹ cho biết mất một máy bay không người lái (UAV) trên không phận thủ đô Tripoli của Libya – nơi các nhóm vũ trang đang giành nhau quyền kiểm soát. Bộ Tư lệnh Châu phi của Mỹ (AFRICOM) cho biết chiếc UAV bị mất tích hôm 21/11 khi đang đánh giá tình hình an ninh và giám sát hoạt động cực đoan. AFRICOM không đưa ra nguyên nhân khiến chiếc UAV trên mất tích, tuy nhiên họ cho biết đang điều tra việc này. Theo AFRICOM, hoạt động của chiếc UAV trên đã được “phối hợp hoàn toàn với các quan chức chính phủ thích hợp”.


Giới chức Iran ngày 23/11 cho biết, các binh sỹ và thành viên lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ của nước này đã giúp lực lượng cảnh sát dập tắt tình trạng bất ổn bạo lực ở tỉnh Kermanshah. Iran cũng cáo buộc "các đặc vụ Mỹ" trà trộn vào những người biểu tình có vũ trang.


Vệ tinh Mỹ tiết lộ vị trí neo đậu tàu sân bay tự chế của Trung Quốc. Vệ tinh Maxar Technologies của Mỹ xác nhận tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc hiện đang neo đậu tại căn cứ Hải quân Yulin, trên đảo Hải Nam. Trong bức ảnh có độ phân giải cao của vệ tinh WorldView-1, thu nhận vào ngày 19/11, cho thấy có 7 máy bay chiến đấu đa năng J-15 Flying Shark trên boong tàu. Ngoài ra, cạnh đó còn có 4 máy bay trực thăng Changhe Z-18.


Quân đội Mỹ triển khai trên lãnh thổ Nhật Bản là căn nguyên cản trở mối quan hệ gần gũi hơn giữa Nga và Nhật Bản và đây là mối quan ngại của Moskva. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố như vậy khi phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Nagoya, Nhật Bản, ngày 23/11. Theo một hiệp định an ninh chung giữa Tokyo và Washington, hiện có khoảng 54.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản.


Nga đã bỏ lỡ hợp đồng cung cấp các trực thăng chiến đấu cho Ấn Độ và Indonesia vì giá thành quá cao. Trong khuôn khổ triển lãm hàng không vũ trụ Dubai Airshow 2019, Nga đã “đánh mất” hai khách hàng tiềm năng do giá thành quá cao, Ấn Độ và Indonesia đã từ chối mua các trực thăng Mi-171 và Mi-172 của Nga. Hãng tin RBC cho biết, ban đầu, Nga có dự định sẽ giao 4 trực thăng Mi-171 và Mi-172 cho Ấn Độ và Indonessia, nhưng thực tế là đã không có thỏa thuận nào được kí kết. Nga đưa ra giá cho một chiếc Mi-171 là11,7 triệu USD và 11,9 triệu USD cho một chiếc Mi-172.


Khả năng Nga bị cấm tham dự Thế vận hội mùa đông Tokyo năm tới ngày càng cao khi Hội đồng chống Doping thế giới (WADA) tuyên bố Cơ quan chống doping Nga không tuân thủ các quy tắc quốc tế. Trong một tuyên bố, WADA cho biết, Ủy ban đánh giá tuân thủ đã một lần nữa đưa ra khuyến nghị kéo dài hình phạt đình chỉ Cơ quan chống doping Nga khi Ủy ban điều hành chống doping toàn cầu họp tại Paris vào ngày 9 tháng 12.


Hải quân Libya ngày 23/11 cho biết lực lượng này đã giải cứu 383 người di cư bất hợp pháp ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này trong 5 chiến dịch riêng biệt trong hai ngày 20-21/11 vừa qua. Theo thông báo, ngày 20/11, Hải quân Libya đã giải cứu tổng cộng có 284 người di cư bất hợp pháp trong 4 chiến dịch ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này. Ngày 21/11, một đội tuần tra bảo vệ bờ biển đã giải cứu 99 người di cư bất hợp pháp ở ngoài khơi thành phố Khoms, cách thủ đô Tripoli khoảng 120km về phía Đông.

MỚI - NÓNG