THẾ GIỚI 24H: Hủy 760 chuyến bay vì thiết bị bay không người lái

Hành khách tại sân bay Gatwick, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Hành khách tại sân bay Gatwick, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
TPO - Tại London, sân bay Gatwick của Anh ngày 20/12 đã phải hủy 760 chuyến bay ảnh hưởng tới 110.000 hành khách do xuất hiện thiết bị bay không người lái lượn gần khu vực đường băng của sân bay, khiến các máy bay không thể cất hoặc hạ cánh. 

Theo bộ phận kiểm soát không lưu của sân bay, ít nhất cho đến tận 22h ngày 20/12 (5h ngày 21/12 giờ Hà Nội) sân bay vẫn phải đóng cửa. Bộ Quốc phòng Anh thông báo, quân đội nước này đã triển khai các thiết bị chuyên dụng tại sân bay Gatwick để hỗ trợ xử lý vụ việc nói trên. Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 20/12 Thủ tướng Anh Theresa May đã bày tỏ cảm thông với những hành khách bị hủy chuyến bay trong thời khắc này của năm, khi Giáng Sinh và năm mới đang đến gần, đồng thời cho rằng Chính phủ sẽ phải có biện pháp để xử lý những tình huống trên. Hiện các bộ Quốc phòng, Nội vụ và Giao thông đã vào cuộc.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp báo cuối năm lần thứ 14 vào ngày 20/12, trong đó ông đã trả lời thẳng thắn một loạt các vấn đề đối ngoại, bao gồm quan hệ với Mỹ và Ukraine, các biện pháp trừng phạt và kiểm soát vũ khí. Trong cuộc họp báo kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời 66 câu hỏi, bao gồm các câu hỏi liên quan đế vấn đề kiểm soát vũ khí. Tổng thống Putin chỉ ra thực tế rằng chế độ kiểm soát vũ khí đang sụp đổ trên toàn thế giới. (XEM CHI TIẾT...)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đột ngột thông báo từ chức ngày 20-12 và nói rằng ông Donald Trump nên chọn một người kế nhiệm ông ở Lầu Năm Góc đồng quan điểm với tổng thống hơn. Thông báo từ chức của ông Mattis đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút quân Mỹ ở Syria – một quyết định lật ngược chính sách của Mỹ trong khu vực. Giới chức trách Mỹ cũng cho biết Tổng thống Trump đang xem xét việc rút quân khỏi cuộc xung đột dai dẳng ở Afghanistan.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 20/12 đã bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào đầu năm 2019. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh KNSS tại bang Kansas, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng rằng Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim sẽ sớm gặp nhau sau khi bước sang năm mới và sẽ đạt được nhiều tiến triển hơn, đẩy mối đe dọa (hạt nhân) ra xa khỏi chúng tôi".


Tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về Syria ngày 20/12, điều phối viên chính trị của phái đoàn Mỹ, Rodney Hunter cho biết, Mỹ tiếp tục cam kết đánh bại hoàn toàn Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm khủng bố khác ở Syria và trên toàn thế giới. Ông Hunter cũng cho biết, Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ và sức mạnh của mình nhằm thúc đẩy việc rút các lực lượng do Iran hậu thuẫn khỏi Syria.


Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) đã thông qua Hiệp ước Toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (gọi tắt là Hiệp ước Toàn cầu về di cư - GCM). Tổng cộng 152 nước đã bỏ phiếu ủng hộ GCM, 12 nước bỏ phiếu trắng. 5 nước phản đối là Mỹ, Hungary, CH Czech, Ba Lan và Israel. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tuyên bố, đây là cơ cấu khung cho hợp tác quốc tế, không mang tính ràng buộc về pháp lý và bao gồm một số điều khoản cụ thể về chủ quyền, khiến việc thực thi hiệp ước này chỉ dựa vào thiện chí của những quốc gia ủng hộ.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 20/12 xác nhận một công dân Canada đang bị tạm giữ và bị “phạt hành chính” vì làm việc bất hợp pháp. Theo Reuters, thông tin này được đưa ra sau khi Chính phủ Canada cho biết công dân Canada thứ 3 đã bị giam giữ tại Trung Quốc. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng xác nhận công dân thứ 3 của nước này bị bắt giữ tại Trung Quốc, đồng thời cho hay vụ việc trên không liên quan đến vụ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Châu bị bắt tại Canada.


Ngày 20/12, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 2 công dân Trung Quốc tham gia các cuộc tấn công vào hệ thống máy tính của Hải quân Mỹ, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ và các công ty trong nhiều lĩnh vực ở Mỹ. Hai người này được cho là đã xâm nhập vào hệ thống máy tính để đánh cắp sở hữu trí tuệ và các dữ liệu công nghệ và kinh doanh tuyệt mật từ năm 2006 cho tới nay.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.