THẾ GIỚI 24H: Indonesia trục xuất tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng biển

KN Nipah 321 của Indonesia trục xuất tàu hải cảnh Trung Quốc tại vùng biển Natuna. Ảnh: Tribunnews
KN Nipah 321 của Indonesia trục xuất tàu hải cảnh Trung Quốc tại vùng biển Natuna. Ảnh: Tribunnews
TPO - Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia trục xuất tàu tuần hải của Trung Quốc xâm nhập vùng biển Bắc Natuna của Indonesia.

Trong một thông cáo của Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia, tàu cảnh sát biển Trung Quốc mang số hiệu 5204 bị radar của cơ quan này phát hiện lúc 10h sáng thứ Bảy (12/9) trong vùng biển của IndonesiaTàu KN Nipah 321 của Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia đang thực hiện tuần tra trên vùng biển này đã tăng tốc tiếp cận, áp sát và liên lạc với tàu Trung Quốc qua bộ đàm. Tuy nhiên, phía tàu Trung Quốc khẳng định họ cũng đang tiến hành tuần tra an ninh trên vùng biển thuộc lãnh thổ Trung Quốc.


Bộ trưởng Nhà ở Israel Yaakov Litzman ngày 13/9 đã thông báo từ chức để phản đối các biện pháp phong tỏa đất nước mà chính phủ dự kiến sắp áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông Yaakov Litzman - trước đây từng giữ chức Bộ trưởng Y tế, cho rằng các biện pháp phong tỏa sẽ cấm người dân tới các đền thờ Do Thái trong các lễ hội Rosh Hashanah và Yom Kippur bắt đầu từ ngày 18/9 tới. Theo ông, đây là điều bất công và không đếm xỉa tới hàng trăm nghìn người Israel và những người theo đạo Do Thái chính thống.

Giới chức Afghanistan ngày 13/9 cho biết các tay súng Taliban đã tấn công các lực lượng của chính phủ tại nhiều khu vực trên đất nước chỉ vài giờ sau khi phái đoàn của hai bên bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình ở Doha (Qatar) hôm 12/9, điều này cho thấy những thách thức rất lớn nhằm chấp dứt cuộc xung đột kéo dài 19 năm qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Fawad Aman, cho biết Taliban đã tiến hành 18 vụ tấn công vào các lực lượng của chính phủ và các doanh trại quân đội trên toàn đất nước vào ngày 11/9, gây nhiều thương vong. Ông tuyên bố: "Chúng tôi không có thông tin chính xác về các vụ tấn công của Taliban trong ngày 12/9 nhưng tôi có thể khẳng định rằng số vụ tấn công tăng lên, chứ không hề giảm".

Các đám cháy tại ba bang thuộc Bờ Tây nước Mỹ đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có 19 nạn nhân ở bang California. Hàng chục người khác mất tích. Khu vực Bờ Tây nước Mỹ ghi nhận 97 đám cháy lớn trong ngày 12/9, bao gồm 12 đám cháy ở bang Idaho và 9 đám cháy khác ở bang Montana, CNN dẫn thông tin của Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành.


Công chúa Leonor, người kế thừa ngai vàng Tây Ban Nha, phải bắt đầu cách ly sau khi một người bạn cùng lớp xét nghiệm dương tính với virus corona. Hoàng gia Tây Ban Nha ngày 12/9 xác nhận cô con gái 14 tuổi của Vua Felipe sẽ được xét nghiệm virus corona và đã bắt đầu cách ly. Trước đó, một người bạn cùng lớp của công chúa trong trường Santa Maria de los Rosales, tại thủ đô Madrid, đã xét nghiệm dương tính với virus corona, theo Reuters.

Nga đã phân phối lô vắc-xin ngừa Covid-19 Sputnik V đầu tiên đến 85 vùng khắp nước, dự kiến đến tay khách hàng trong ngày 14/9. Kênh truyền hình RT dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko ngày 12/9 giải thích đây là cách để chính quyền kiểm tra chuỗi cung ứng nhằm bảo đảm hệ thống vận chuyển hoạt động đồng bộ. Ngoài việc kiểm tra tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin, vấn đề hậu cần, phân phối cũng được xem là ưu tiên.

Cựu Thị trưởng New York Mike Bloomberg dự định chi ít nhất 100 triệu USD ở Florida để giúp ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành lợi thế ở bang chiến trường này. Khoản tiền lớn trong giai đoạn nước rút có thể giúp ông Biden lấy điểm ở bang vốn cũng được Tổng thống Trump đặt nhiều hy vọng, theo Washington Post. Kế hoạch của tỷ phú Mỹ được cho là một phần lời hứa trước đó để giúp ông Biden. Bloomberg cho rằng dồn hết tập trung vào Florida là cách sử dụng tiền tốt nhất.

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp được chờ đợi từ lâu nhằm hạ giá thuốc, mà theo ông, sẽ giúp cho bệnh nhân ở Mỹ được mua thuốc với giá tương tự một số quốc gia khác. Sắc lệnh hành pháp mới yêu cầu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh "ngay lập tức" thử nghiệm một mô hình thanh toán cho Medicare - chương trình bảo hiểm sức khỏe liên bang dành cho người từ 65 tuổi trở lên, để trả mức phí không cao hơn giá đãi ngộ tối huệ quốc. Điều này có nghĩa bệnh nhân trong diện này sẽ được trả mức giá thấp nhất mà các nước phát triển khác đang trả cho các sản phẩm và thuốc kê đơn.

MỚI - NÓNG