THẾ GIỚI 24H: Iran giới thiệu nhiều hệ thống tên lửa phòng không mới

Ảnh minh họa. (Nguồn: Alahednews)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Alahednews)
TPO - Ngày 6/11, Iran đã “trình làng” các hệ thống tên lửa phòng không và hệ thống radar 3D mới được sản xuất trong nước. 

Những khí tài quân sự mới này đã xuất hiện trong ngày thứ hai của cuộc tập trận phòng không thường niên Velayat. Hệ thống tên lửa mới mang tên Mersad là loại tên lửa đất đối không tầm trung, sử dụng công nghệ tên lửa phòng không với khả năng tác chiến điện tử. Cũng tại cuộc tập trận, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa vào hoạt động hệ thống radar 3D Basheer dùng để dò tìm và phát hiện các máy bay chiến đấu. Ngoài ra, Lục quân Iran và IRGC cũng đã bắt đầu sử dụng radar giám sát quân sự Muttali-ol-Fajr, hệ thống phát hiện quang điện Ra'ad và hệ thống radar truy tìm tên lửa hành trình Kavosh.


Ngay từ 6h sáng 6/11 (giờ Washington, tức 18h ngày 6/11 giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu đã đồng loạt mở cửa khi hàng triệu cử tri Mỹ tham gia cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Mặc dù xảy ra mưa rào và bão ở một số bang New York, Alabama hay Missisippi nhưng người dân vẫn xếp hàng đi bỏ phiếu và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.


6 người thuộc phong trào cực hữu đã bị bắt tại Pháp hôm 6/11 như một phần của cuộc điều tra vào một âm mưu tấn công Tổng thống Emmanuel Macron. Các nghi phạm bao gồm 5 người đàn ông và 1 phụ nữ trong độ tuổi từ 22 đến 62, đều có liên quan đến phong trào cực hữu.


Các chiến binh Taliban tấn công một tiền đồn biên giới ở miền Tây Afghanistan và giết chết 20 binh sĩ của chính phủ hôm 6/11. Trong đợt tấn công mới nhất này, lực lượng an ninh Afghanistan đang phải đối mặt với số người thương vong tăng lên nhanh chóng.


Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg hôm nay kêu gọi Taliban và các nhóm vũ trang khác dừng các vụ tấn công và ngồi xuống bàn đối thoại. NATO chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan vào năm 2014 và hiện thực hiện nhiệm vụ đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng an ninh Afghanistan. Có tổng cộng 39 nước đóng góp khoảng 16.000 quân cho Phái bộ cố vấn và đào tạo của NATO tại Afghanistan. Taliban cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tại các tỉnh chiến lược của Afghanistan, nhằm đẩy lùi lực lượng nước ngoài ra khỏi quốc gia này.


Chiều 6/11 theo giờ Mỹ (rạng sáng 7/11 theo giờ Việt Nam), cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 tại Mỹ đã có những kết quả đầu tiên khi ứng cử viên Dân chủ Lou Leon Guerrero giành chiến thắng trong cuộc đua vào chức Thống đốc Guam, vùng lãnh thổ hải ngoại của nước này. Bà Leon Guerrero hiện là Chủ tịch Ngân hàng Guam. Kết quả trên giúp bà trở thành nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử Guam.


Ngày 6/11, Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Washington sẽ treo thưởng lên đến 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp nhận dạng và truy tìm 3 thành viên cấp cao của tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Theo đó, Washington sẽ trao thưởng lần lượt 5 triệu, 4 triệu và 3 triệu USD để đổi lấy thông tin về các đối tượng Murat Karayilan, Cemil Bayik và Duran Kalkan.


Ngày 9/11 tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ tiếp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ở Lầu Năm Góc để bàn việc chống va chạm trên Biển Đông. Đây là vòng đối thoại ngoại giao - an ninh thứ hai ở Washington, thể hiện thiện chí song phương để tiếp tục đàm phán, vào lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông và Eo biển Đài Loan. Cuộc đàm phán Mỹ - Trung hồi tháng 9 từng bị hủy, vì Bắc Kinh thất vọng việc Mỹ trừng phạt Trung Quốc với cớ nước này mua vũ khí Nga.

MỚI - NÓNG