THẾ GIỚI 24H: Iran lộ thêm căn cứ tên lửa dưới lòng đất

THẾ GIỚI 24H: Iran lộ thêm căn cứ tên lửa dưới lòng đất
TPO - Iran đã khánh thành một căn cứ tên lửa dưới lòng đất mới. Hồi tháng 10/2015, truyền hình nhà nước Iran cũng đã phát một đoạn video chưa từng có tiền lệ về một căn cứ tên lửa dưới lòng đất của nước này.

Hãng thông tấn Tasnim thân lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa thông tin về sự kiện này. Đoạn tin hình kéo dài 1 phút về cơ sở trên có hình ảnh của tên lửa đạn đạo độ chính xác cao Emad của Iran, vốn đã được thử nghiệm hồi tháng 10/2015. Trong thời gian qua, Mỹ luôn cho rằng Emad - tên lửa tầm xa đầu tiên do Iran sản xuất, có khả năng dẫn đường và điều khiển cho đến khi đánh trúng mục tiêu- có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và vi phạm một nghị quyết năm 2010 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


Ngày 5/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mở trở lại cửa khẩu biên giới Habur, giáp với Iraq, vốn đã bị đóng trong suốt 22 ngày qua do việc áp đặt lệnh giới nghiêm ở các thị trấn lân cận. Tuy nhiên, cửa khẩu này chỉ được mở một cách hạn chế đối với các phương tiện giao thông qua lại giữa hai bên. Bộ trưởng Hải quan và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Tufenkci cho biết: "Chỉ có khoảng 500 xe được phép đi từ phía Thổ Nhĩ Kỳ qua cửa khẩu biên giới này để tới Iraq và 750 xe đi theo chiều ngược lại."


Ngày 5/1, Bahrain, quốc gia đồng minh của Saudi Arabia, đã cắt đứt hoạt động giao thông đường không với Iran trong một động thái tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với Riyadh sau vụ người biểu tình Iran tấn công Đại sứ quán và Lãnh sự quán Saudi Arabia ở nước Cộng hòa Hồi giáo này vì Riyadh xử tử Giáo sỹ Hồi giáo dòng Si-ai (Shii'te) Nimr al-Nimr. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Cơ quan hàng không dân dụng Bahrain "đã quyết định ngừng các chuyến bay đi và đến từ Iran."


Liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu cho biết phần diện tích mà IS kiểm soát đã giảm 40% tại Iraq và 20% tại Syria. Năm 2014, IS đã quét qua 1/3 lãnh thổ Iraq, xâm chiếm thành phố lớn nhất miền Bắc là Mosul và tới được vùng lân cận thủ đô Baghdad, tuy nhiên bước sang năm 2015, lực lượng quốc tế đã đánh bật được phiến quân IS ra khỏi nhiều thành phố.


Nga tin rằng khả năng tổ chức khủng bố IS sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là rất cao. Trong tuyên bố đưa ra ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, phía Nga đã nhiều lần nhận thấy khả năng IS sử dụng vũ khí hóa học, bắt đầu từ vụ tấn công chống lại các lực lượng chính phủ tại thành phố Khan Al- Assal của Syria hồi tháng 3/2013. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, phía Nga kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra về thông tin IS sử dụng vũ khí hóa học.


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/1 tuyên bố Bình Nhưỡng hoàn toàn có đầy đủ tính pháp lý để theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng chính chính sách thù địch của Washington đã khiến Bình Nhưỡng phải tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình. Bài bình luận của KCNA có đoạn viết: “Chúng ta xứng đáng sở hữu các loại vũ khí hạt nhân và không ngừng tăng cường chính sách ‘byungjin’ của mình nhằm đối phó với những mối đe dọa hạt nhân của Mỹ”.


Trung Quốc và Anh đã ra tuyên bố về vấn đề Syria, trong đó hai bên nhất trí tăng cường cuộc chiến chống khủng bố, song song với việc thực thi một giải pháp chính trị ở Syria. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Anh Philip Hammond tại thủ đô Bắc Kinh. Tuyên bố có đoạn: "Cả hai nước đều phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố, và có chung lợi ích trong việc đánh bại tất cả các nhóm khủng bố ở Syria và Iraq theo sự ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".


Ngày 5/1, Tổng thống Pháp đã dự lễ gắn 3 tấm biển được đặt trước trụ sở tòa soạn Charlie Hebdo trên phố Nicolas-Appert, đại lộ Richard-Lenoir - nơi những tên khủng bố đã sát hại 1 cảnh sát, và trước siêu thị Hyper Cacher - nơi tên trùm Amedy Coulibaly đã bắt cóc con tin và giết hại 4 người Do Thái hôm 9/1/2015. Tấm biển thứ 4 sẽ được gắn hôm 9/1 để tưởng niệm nữ cảnh sát Clarissa Jean- Philippin bị tên Coulibaly giết hại tại Montrouge ngày 8/1/2015.


Trong động thái tiếp tục nới lỏng "chính sách 2 con" mới, Trung Quốc sẽ không còn yêu cầu các cặp cha mẹ xin phép để có 2 con. Văn kiện do chính quyền trung ương và Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố ngày 5/1 nói rằng theo chính sách mới, các gia đình được phép "độc lập thu xếp chuyện sinh con" mà không cần xin phép chính quyền. Văn kiện cho hay việc thực thi chính sách sẽ bắt đầu trong năm 2016, song không tiết lộ thời gian cụ thể.

MỚI - NÓNG