THẾ GIỚI 24H: Iran phóng thích tàu chở dầu treo cờ Anh

Tàu chở dầu Stena Impero. Ảnh: Al Arabya
Tàu chở dầu Stena Impero. Ảnh: Al Arabya
TPO - Hôm qua (22/9), Iran đã thả tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh, bị giam giữ tại Eo biển Hormuz từ tháng 7/2019, với cáo buộc của Iran là đã "vi phạm hàng hải".

Theo ông Allahmorad Afifipour, Tổng Giám đốc cơ quan Cảng và Hàng hải Hormozga của Iran cũng đã xác nhận việc con tàu đã rời cảng Bandar Abbas của Iran để tiến ra vùng biển quốc tế. Cũng theo ông Afifipour, mặc dù con tàu chở dầu này được phép rời khỏi vùng biển của Iran nhưng các vi phạm của con tàu vẫn được lưu trong hồ sơ pháp lý của Iran. Tàu Stena Impero bị Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) bắt giữ ở eo biển Hormuz ngày 19/7, với cáo buộc vi phạm các quy tắc hàng hải quốc tế.


Theo Trung tâm Ứng phó Khủng hoảng thuộc Bộ Y tế Indonesia, ít nhất 885.026 trường hợp người dân gặp vấn đề về nhiễm trùng đường hô hấp đã được ghi nhận liên quan đến khói bụi cháy rừng. Hơn 290.000 trường hợp được ghi nhận tại tỉnh Nam Sumatra, hơn 268.000 bệnh nhân tại tỉnh Riau cũng thuộc đảo Sumatra. Tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Borneo ghi nhận hơn 163.000 ca bệnh liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp, theo Bangkok Post. Khói bụi cháy rừng ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại Indonesia và nhiều nước lân cận như Malaysia, Singapore, Thái Lan và cả Philippines. Hàng nghìn trường học ở Indonesia và Malaysia buộc phải đóng cửa. Chính phủ Malaysia phải hủy hàng trăm chuyến bay vì tầm nhìn hạn chế.


Một đơn vị quân đội Mỹ đã phải xin lỗi và xóa đi dòng tweet về việc đe sử dụng máy bay ném bom B-2, dọa những người trẻ tuổi đang cố gắng đột nhập vào khu căn cứ quân sự 51 tại bang Nevada. Đoạn tweet này được đăng tải vào hôm 20/9 bởi Cơ quan phân phối Thông tin quốc phòng Mỹ (DVIDS) nhằm cảnh báo phong trào của những bạn trẻ về việc đột nhập vào căn cứ quân sự 51, vốn bị đồn đoán có chứa đựng nhiều bí mật của chính phủ về người ngoài hành tinh và tàu không gian.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo các lực lượng nước ngoài đang đe dọa an ninh Vùng Vịnh và tốt nhất nên tránh xa khu vực. Trong một phát biểu ngày 22/9, Tổng thống Rouhani cáo buộc các lực lượng ngoại quốc luôn mang tới "nỗi đau và sự thống khổ". Vì vậy, ông Rouhani cho rằng họ không nên bị sử dụng vào một "cuộc chạy đua vũ trang" trong khu vực.


Tối 21/9, Cơ quan An ninh và Tình báo quốc gia Ethiopia (NISS) thông báo đã bắt giữ 12 đối tượng bị cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố. Trong thông báo của NISS, các đối tượng trên là thành viên của nhóm khủng bố al-Shabaab và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công khủng bố tại nhiều khu vực của Ethiopia. Thủ lĩnh của nhánh al-Shabab tại Ethiopia Mohammed Abdulahi Dulet đã bị bắt giữ khi đang tiến hành khảo sát nhiều địa điểm tại thủ đô Addis Ababa của nước này để âm mưu thực tấn công.


Người phát ngôn sân bay quốc tế Dubai thông báo có 2 chuyến bay đã bị chuyển hướng khỏi sân bay này vì nghi ngờ có hoạt động của máy bay không người lái. Nguồn tin trên nêu rõ: "Các chuyến bay đến đã bị gián đoạn trong thời gian ngắn tại sân bay quốc tế Dubai từ 12 giờ 36 phút tới 12 giờ 51 phút theo giờ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) do nghi ngờ có hoạt động của máy bay không người lái, dẫn đến việc chuyển hướng của hai chuyến bay này."


Ngày 22/9, Tổng thống Israel Reuven Rivlin bắt đầu tiến hành tham khảo ý kiến của các đảng trúng cử trong cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức ngày 17/9 nhằm tiến tới chỉ định nhân vật đứng ra thành lập chính phủ mới. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Rivlin cho biết sẽ chỉ định ông Benny Gantz hoặc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng ra thành lập chính phủ mới. Bên cạnh đó, trong cuộc họp tham vấn với đảng Xanh-Trắng, Tổng thống Rivlin nói chính phủ tiếp theo phải bao gồm cả đảng liên minh Xanh-Trắng và Likud nếu Israel muốn tránh bầu cử lần ba.


Ngày 22/9, công ty điện lực quốc gia Israel đã bắt đầu giảm nguồn cung điện cho các khu vực người Palestine tại Bờ Tây, với lý do tranh chấp về tài chính. Theo Công ty điện lực Israel, biện pháp này được thực hiện do công ty điện lực quận Jerusalem, công ty phân phối chính điện lực cho Palestine, đã nợ lên đến gần 485 triệu USD. Trong khi đó, ông Ali Hamodeh, đại diện về phân phối điện của người Palestine, cho biết điện có thể sẽ bị cắt 2 tiếng mỗi ngày tại một số thị trấn của người Palestine trong những tuần tới.

MỚI - NÓNG