THẾ GIỚI 24H: Iran tấn công hai căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq

Tên lửa Iran. Ảnh: Getty
Tên lửa Iran. Ảnh: Getty
TPO - Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngày 8/1, quân đội nước này đã dồn dập tấn công các Căn cứ quân sự Ain Assad và Erbil của Mỹ tại Iraq bằng hàng chục quả tên lửa mặt đất.

Theo ABC News, đó là các tên lửa đạn đạo mặt đất và Căn cứ quân sự Ain-Asad đã trúng ít nhất 6 quả tên lửa. Hiện chưa có tin về thương vong hay thiệt hai bên phía các lực lượng Mỹ. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo khẩn cấp tình hình và đang tham vấn với đội ngũ an ninh quốc gia và theo dõi sát vụ việc.


Viện Kiểm sát thành phố Tokyo (Nhật Bản) đã nhận được lệnh bắt phu nhân của nguyên lãnh đạo tập đoàn Renault–Nissan–Mitsubishi, ông Carlos Ghosn. Hãng thông tấn cho biết rằng theo những thông tin mới nhất, hai vợ chồng Ghosn đang có mặt tại Li-băng.


Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp khẩn, đại diện Anh, Pháp, Đức và Italy đã kêu gọi chấm dứt giao tranh và "sự can thiệp từ bên ngoài tiếp diễn" tại Libya. Bốn cường quốc châu Âu hàng đầu ngày 7/1 đã chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đội tại Libya cuối tuần qua, trong dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Brussels và Ankara. Tuyên bố chung khẳng định Liên minh châu Âu (EU) tin tưởng mạnh mẽ rằng không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Libya và rằng một cuộc xung đột mở rộng sẽ gây thêm khổ đau cho dân thường.


Vụ giẫm đạp ngày 7/1 trong lễ tang vị Tướng Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ đã khiến 56 người thiệt mạng và 213 người khác bị thương. Vụ giẫm đạp xảy ra tại Kerman, quê hương của chỉ huy đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh không kích sát hại Tướng Soleimani tại sân bay quốc tế Baghdad ngày 3/1.


Một máy bay chiến đấu T-7, phiên bản huấn luyện của mẫu tiêm kích Chengdu J-7 do Trung Quốc chế tạo vừa gặp nạn thảm khốc ở tây nam thủ đô Islamabad, Pakistan. Truyền thông địa phương dẫn lời một phát ngôn viên Không quân Pakistan cho biết, chiếc FT-7 đâm xuống đất hôm 7/1 sau khi cất cánh từ căn cứ M.M. Alam ở tỉnh Punjab để thực hiện một chuyến bay huấn luyện định kỳ. Cả hai phi công có mặt trên tiêm kích một động cơ này đều tử nạn trong sự cố.


Chánh văn phòng Lầu Năm Góc Eric Chewning đã bất ngờ tuyên bố từ chức trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Hiện vẫn chưa rõ lí do dẫn tới quyết định rời khỏi Lầu Năm Góc của ông Chewning, tuy nhiên, có thông tin rằng những bất đồng quan điểm nghiêm trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về tình hình hiện tại ở Trung Đông là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này.


Từ đầu tháng 11-2019, thời điểm khởi đầu mùa cháy rừng, cảnh sát Australia đã bắt giữ 183 người với cáo buộc cố ý gây hỏa hoạn ở các bang Queensland, New South Wales, Victoria, Nam Australia và Tasmania. Cháy rừng đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy và thiêu rụi hơn 8 triệu ha rừng (tương đương diện tích của nước Áo). Trong khi đó, Thủ tướng Marape đề nghị cử 1.000 binh sĩ quân đội và lính cứu hỏa tới Australia hỗ trợ dập lửa. Trong những ngày qua, Mỹ, Canada đã tích cực giúp Australia ứng phó với cháy rừng.


Tham mưu trưởng quốc phòng Canada, Tướng Jonathan Vance ngày 7/1 cho biết, khoảng 500 nhân viên quân sự nước này tại Iraq sẽ tạm thời được di dời sang Kuwait vì lý do an toàn. Quyết định di dời nhân viên quân sự khỏi Iraq của Canada được đưa ra với lo ngại về các hoạt động trả đũa sau khi Mỹ không kích và sát hại một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.