THẾ GIỚI 24H: Iraq đặt tình trạng báo động cao tại biên giới Syria

Quân đội Iraq.
Quân đội Iraq.
TPO - Bộ Quốc phòng Iraq ngày 20/3 thông báo các lực lượng an ninh của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng phòng vệ biên giới gần Syria trước mối đe dọa từ các phần tử tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Bộ Quốc phòng Iraq, IS đang chống cự trong tuyệt vọng tại thị trấn al-Baghouz của Syria gần biên giới Iraq. Quân đội nước này đang theo dõi sát sao các diễn biến và sẵn sàng hành động trong trường hợp khẩn cấp. Lực lượng an ninh và vũ trang Iraq hiện được triển khai dọc theo biên giới giữa Iraq và Syria, kéo dài gần 600km tại phía Tây nối hai tỉnh Nineveh và Anbar.


Bất chấp sức ép của Mỹ, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 20/3 tuyên bố sẽ không gạt bỏ bất kỳ nhà cung cấp thiết bị viễn thông nào - kể cả Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) - trong lúc vẫn tăng cường yêu cầu bảo mật cho mạng di động nước này. Cũng tại hội nghị trên, nhà lãnh đạo Đức kêu gọi các nước ủng hộ những quy tắc công bằng, có đi có lại và không từ bỏ chủ nghĩa đa phương.


Tổng thống Erdogan đã khiến Australia tức giận sau khi ông cảnh báo những người Australia bài Hồi giáo, như nghi phạm xả súng trong vụ thảm sát, sẽ bị "đưa về nước trong các quan tài." AFP đưa tin một cố vấn cấp cao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 20/3 cho biết những bình luận của ông Erdogan về vụ thảm sát tại New Zealand đã bị hiểu nhầm, sau khi Australia triệu phái viên của Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối về phát biểu này.


Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng vào sáng 20/3 (giờ địa phương) khi ông so sánh bản đồ vùng lãnh thổ do IS kiểm soát tại Iraq và Syria ngày ông đắc cử rằng: Trong đêm nay sẽ loại bỏ hoàn toàn IS tại Syria. Bản đồ mới nhất cho thấy cái mà Tổng thống Trump nói là "một điểm rất nhỏ sẽ bị loại bỏ trước đêm nay." Theo ông chủ Nhà Trắng, khi ông mới đắc cử, Syria vẫn còn là "một mớ hỗn độn" và ngập tràn tay súng IS.


Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 20/3 cho hay, một số doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang quan tâm đến việc mua lại Hãng hàng không Malaysia Airlines. Ông cho biết, Malaysia vẫn đang cân nhắc các lựa chọn đối với hãng hàng không đang chìm trong khó khăn tài chính này. “Một số bên quan tâm đến việc mua lại hãng hàng không này, vì vậy chúng tôi không từ chối khả năng bán lại”,


Ngày 20/3, Thủ tướng Anh Theresa May đã đưa ra một tuyên bố ngắn về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Trong tuyên bố, Thủ tướng May bày tỏ lấy làm tiếc về việc các nghị sỹ Anh không thể nhất trí về cách thực hiện Brexit. Chính vì vậy, Anh không thể rời khỏi khối đúng hạn cùng với một thỏa thuận vào ngày 29/3.


Khoảng 1.600 người đã bị quay lén trong các khách sạn tại Hàn Quốc và hình ảnh của họ đã được phát trực tiếp cho những khách hàng có trả phí theo dõi. CNN ngày 20/3 dẫn thông báo của Cục Điều tra Mạng thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết hai người đàn ông đã bị bắt và hai người khác đang bị điều tra vì có liên quan tới bê bối quay lén trong 42 phòng ở 30 khách sạn tại 10 thành phố trên khắp đất nước Hàn Quốc.


Ngày 20/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho biết, 4 lính biên phòng nước này bị phiến quân Hồi giáo dòng Sunni bắt cóc ở khu vực biên giới với Pakistan hồi năm ngoái, đã được thả tự do trước đó cùng ngày. Trước đó, hồi tháng 10/2018, 12 lính biên phòng Iran đã bị bắt cóc ở tỉnh biên giới Sistan – Buluchestan, Đông Nam nước này.


Ngày 20/3, Bảo tàng Basra ở tỉnh cùng tên, Nam Iraq, đã trưng bày 2.000 - 2.500 cổ vật có niên đại từ 6.000 năm trước CN đến 1.500 năm sau CN, trong đó có nhiều cổ vật bị đánh cắp. Các cuộc chiến tại Iraq trong gần 4 thập niên qua đã tàn phá di sản của quốc gia Trung Đông này. Nhiều bức tượng cổ và cổ vật trong giai đoạn 2014 – 2017 đã bị phá hủy

MỚI - NÓNG