THẾ GIỚI 24H: Iraq đề xuất làm trung gian giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ

Ngoại trưởng Iraq Mohammed al-Hakim (phải) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại cuộc gặp ở Baghdad ngày 26/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Iraq Mohammed al-Hakim (phải) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại cuộc gặp ở Baghdad ngày 26/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
TPO - Iraq phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran và đề nghị làm trung gian hòa giải nhằm làm giảm căng thẳng hiện nay giữa 2 đồng minh chính của nước này. 

Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Iraq Mohammed al-Hakim đưa ra ngày 26/5 trong cuộc họp báo tại Baghdad với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif  đang ở thăm nước này. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng al-Hakim cho biết Iraq đang nỗ lực trợ giúp và sẽ là nhà trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran nhằm đạt được một giải pháp thỏa đáng.Theo ông, Iraq sát cánh cùng nước láng giềng Iran, đồng thời nhấn mạnh phong tỏa kinh tế là biện pháp "vô dụng" và gây tổn hại nặng nề đối với người dân Iran. Do đó, Baghdad phản đối biện pháp này cũng như các biện pháp đơn phương mà Washington áp đặt đối với Tehran.


Ngày 26/5, tại thủ đô Kathmandu của Nepal đã xảy ra 2 vụ nổ riêng rẽ cách nhau khoảng một giờ đồng hồ, làm 3 người thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương. Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa các khu vực xung quanh nơi xảy ra 2 vụ nổ, trong khi những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để chăm sóc. Lực lượng an ninh Nepal đã được đặt trong tình trạng báo động cao và đang tiến hành tuần tra tại các khu vực trọng yếu của Kathmandu.


Một tòa án Iraq ngày 26/5 đã tuyên án tử hình 3 công dân Pháp bị kết tội gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là những thành viên IS người Pháp đầu tiên bị kết án tử hình tại Iraq. Cả 3 đối tượng sẽ có 30 ngày để kháng cáo. Hiện Pháp chưa đưa ra bình luận nào về việc Iraq tuyên án tử hình đối với 3 công dân của nước này.


Chính phủ Philippines xác nhận cấm tất cả quan chức và nhân viên chính phủ thực hiện các chuyến đi chính thức tới Canada. Động thái này cho thấy Manila tiếp tục cắt giảm quan hệ ngoại giao với Ottawa, do liên quan vụ tranh cãi về rác thải. Philippines cũng chỉ thị những người đứng đầu các cơ quan chính phủ giảm tương tác chính thức với đại diện của Chính phủ Canada.


Ngày 26/5, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết, đại diện của Chính phủ Venezuela và phe đối lập sẽ trở lại thủ đô Oslo vào tuần tới, sau vòng đàm phán sơ bộ đầu tiên thảo luận về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở đất nước Nam Mỹ này. Na Uy cam kết tiếp tục hỗ trợ việc tìm kiếm một giải pháp có được sự đồng thuận của các bên liên quan tại Venezuela.


Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Thủ tướng nước láng giềng Ấn Độ Narenda Modi vừa có cuộc điện đàm quan trọng trong bối cảnh hai nước trong tình trạng căng thẳng nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến chiến tranh hồi tháng 2 đến nay. Trong cuộc điện đàm ông Khan đã nói với ông Modi về mong muốn cả hai nước hợp tác cùng đạt được “sự hòa bình, phát triển và thịnh vượng” trong khu vực.


Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong 1 vụ đánh bom xe tải xảy ra tại 1 khu chợ đông đúc của làng Al Uwaynat ở tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq vào chiều 26/5. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận đã tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, theo giới chức quân sự Iraq, các vụ tấn công tương tự như vậy thường do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng thực hiện.


Ngày 26/5, hai ngày sau khi Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ từ ngày 7/6, dọn đường cho cuộc bầu chọn thủ tướng mới, đã có 8 ứng viên của đảng này công bố sẽ tham gia tranh cử. Các ứng cử viên sẽ được loại dần đến khi chỉ còn hai ứng cử viên và các thành viên của đảng sẽ bỏ phiếu để quyết định người chiến thắng.(XEM CHI TIẾT…)


Ngày 26/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump dành một ngày để chơi golf với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và trao cúp cho nhà vô địch giải đấu vật nhằm thúc đẩy ngoại giao cá nhân, trong bối cảnh chuyến thăm bị phủ bóng bởi vấn đề thương mại. Chuyến thăm của ông Trump đến Nhật lần này được thiết kế để thể hiện sức mạnh của quan hệ Nhật - Mỹ, nhưng căng thẳng thương mại vẫn là trở ngại hiện hữu. (XEM CHI TIẾT…)

MỚI - NÓNG