THẾ GIỚI 24H: IS đồng loạt tấn công nhiều điểm ở Nga

Hiện trường vụ tấn công ở thủ phủ Grozny, Chechnya thuộc Nga. Ảnh: AFP.
Hiện trường vụ tấn công ở thủ phủ Grozny, Chechnya thuộc Nga. Ảnh: AFP.
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tuyên bố tiến hành ba cuộc tấn công ở nước cộng hòa tự trị Chechnya thuộc Nga khiến nhiều cảnh sát bị thương.

Theo AFP, các cuộc tấn công đồng loạt diễn ra sáng 20/8 tại 3 địa điểm trên lãnh thổ nước cộng hòa tự trị Chechnya thuộc Nga. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công. Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố các cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm làm vấy bẩn sự kiện tôn giáo sẽ diễn ra ngày 21/8, khi người Hồi giáo bắt đầu kỷ niệm kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha.


Một quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một máy bay trực thăng quân sự gặp nạn ở Iraq ngày 19/8. Chiếc máy bay đang trong quá trình làm nhiệm vụ chống các tay súng của tổ chức Hồi giáo IS. Theo bộ Quốc phòng Mỹ, không có dấu hiệu cho thấy chiếc trực thăng bị bắn hạ bởi và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Mỹ Robert Manning cho biết, 3 người trên chiếc trực thăng đã được đưa đi điều trị đồng thời từ chối tiệt lộ danh tính của quân nhân thiệt mạng. Theo ông Manning, chiếc trực thăng đang trên đường thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố và lực lượng IS.


Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố báo cáo thường niên “Phát triển quân sự và an ninh liên quan đến Trung Quốc”. Báo cáo cho thấy, Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các quốc gia trên 2 đại dương Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trong thời gian 4 năm qua, từ năm 2014 đến năm 2017. Đây được xem là bằng chứng xác thực để “bóc trần” điều mà nhiều người cho rằng là “tiêu chuẩn kép” của Trung Quốc trên biển quốc tế.


Theo hãng tin nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, ngày 20/8, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô nước này xảy ra trước đó cùng ngày, song không cung cấp thêm thông tin. Khoảng 5 giờ sáng ngày 20/8 (giờ địa phương), một tay súng chưa rõ danh tính đi trên ôtô màu trắng đã bắn nhiều phát đạn vào tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara.


Giới chức Afghanistan ngày 20/8 thông báo các lực lượng an ninh chính phủ đã giải cứu được 149 người bị phiến quân Taliban bắt cóc ở tỉnh miền Bắc Kunduz. Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan- Nasrat Rahimi, cho biết Taliban hiện vẫn giam giữ 21 con tin khác. Chiến dịch giải cứu của các lực lượng an ninh Afghanistan đến nay đã tiêu diệt 7 tay súng Taliban. Trước đó cùng ngày, phiến quân Taliban đã bắt cóc 3 chiếc xe buýt ở tỉnh Kunduz, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ, đồng thời tuyên bố sẽ chỉ thả các con tin là dân thường.


Theo phóng viên TTXVN tại New York, người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 20/8 cho biết, tổ chức này sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thư ký Kofi Annan, người đã qua đời hôm 18/8 ở tuổi 80. Theo người phát ngôn, Tổng thư ký Antonio Guterres sẽ đặt vòng hoa tưởng nhớ ông Annan và có bài phát biểu vào sáng 22/8 tại trụ sở của LHQ ở New York. Một cuốn sổ tang lễ sẽ được đặt tại trụ sở LHQ cho tới hết tuần. Cờ của LHQ được treo rủ từ ngày 19 tới hết ngày 21/8.


Nước Mỹ ngày nay đã bị “nghiện” việc áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói trong một cuộc phỏng vấn tại thủ đô Tehran hôm 20/8. “Tôi tin rằng có một dịch bệnh ở nước Mỹ và rằng đó chính là nghiện trừng phạt”- ông Zarif nói với kênh CNN, thêm rằng “ngay cả dưới thời chính quyền Obama, nước Mỹ cũng nhấn mạnh về việc duy trì các đòn trừng phạt mà nước này đã không dỡ bỏ nhiều hơn là thực hiện nghĩa vụ về các biện pháp trừng phạt mà họ đã dỡ bỏ”.


Đặc phái viên của Trung Quốc về Syria Tạ Hiểu Nham ngày 20/8 khẳng định thông tin một số báo đài đưa rằng quân đội Trung Quốc hiện diện trong xung đột tại Syria là không chính xác và đưa ra cái nhìn sai lệch về đường lối chính trị của Bắc Kinh. Ông Tạ Hiểu Nham nhấn mạnh: “Gần đây, một số kênh truyền thông nghi ngờ rằng Trung Quốc can dự vào cuộc nội chiến tại Syria. Đó là bức tranh sai lệch về chính sách của Trung Quốc”. Bên cạnh đó, ông Tạ Hiểu Nham khẳng định: “Trung Quốc không bao giờ cử binh sĩ tới Syria”.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lên tiếng kêu gọi các tướng lĩnh nước này phải chống lại sự “gặm nhấm” của nạn tham nhũng và đảm bảo đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn tham ô. Reuters dẫn thông tin từ hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã cho biết, phát biểu trên được ông Tập đưa ra tại cuộc họp kéo dài 3 ngày của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Trong phát biểu, Chủ tịch Tập nói rằng cuộc chiến chống nạn tham ô “luôn luôn” phải được duy trì và tăng cường thêm nữa.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG