THẾ GIỚI 24H: IS đưa EURO 2016 vào 'tầm ngắm'

THẾ GIỚI 24H: IS đưa EURO 2016 vào 'tầm ngắm'
TPO - Lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa của Đức, ông Hans-Georg Maassen cho biết, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đưa Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2016) vào tầm ngắm.

Ông Maassen cho hay: "Chúng tôi biết rằng IS đã đưa EURO 2016 vào tầm ngắm... đã có khá nhiều thông tin, dấu hiệu" về khả năng IS, al-Qaeda hoặc Mặt trận Al-Nusra muốn tiến hành tấn công nhằm vào các mục tiêu Phương Tây. Tuy vậy, lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa của Đức thừa nhận vào thời điểm hiện tại vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào về một cuộc tấn công đang được lên kế hoạch.


Phát biểu tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình tại Hiroshima (Nhật Bản) ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi chấm dứt những cuộc chiến tranh phi nghĩa dù thừa nhận rằng, bạo lực luôn tồn tại trong lịch sử loài người.

THẾ GIỚI 24H: IS đưa EURO 2016 vào 'tầm ngắm' ảnh 1

“Chiến tranh thế giới đã đạt mức độ bạo tàn nhất ở Hiroshima và Nagasaki. Đó là cuộc chiến giữa những quốc gia hùng mạnh và giàu có nhất trên thế giới”, ông Obama nói. (XEM CHI TIẾT)


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 27/5 khẳng định: "Lập trường của Điện Kremlin không thay đổi: Vẫn như trước, chúng tôi cho rằng đây không phải là vấn đề trong chương trình nghị của Nga và chúng tôi không nghĩ rằng quyết định đó có thể tác động tích cực đến nền kinh tế thế giới cũng như những vấn đề toàn cầu nói chung". Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố các thành viên Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí trong tháng 6 tới sẽ gia hạn trừng phạt chống Nga.


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã nêu khả năng "từng bước" giảm các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga nếu xuất hiện tiến triển trong việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Steinmeier cho hay: "Tôi hy vọng trước khi kết thúc tháng Sáu sẽ có tiến triển, và từ đó chúng tôi sẽ xem xét khả năng giảm trừng phạt từng bước một, hoặc giữ nguyên các biện pháp hiện có. Mục tiêu của chúng tôi không phải duy trì trừng phạt mà là giải quyết xung đột."


Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bác bỏ tin truyền thông nói rằng Nga đã soạn thảo một bản hiến pháp mới cho Syria trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng ở quốc gia Trung Đô này. Tổng thống Syria nêu rõ: "Không có bản dự thảo hiện pháp nào được trình lên nước Cộng hòa Arab Syria. Mọi thứ được truyền thông nhắc tới về vấn đề này là hoàn toàn không đúng sự thật."


Ngày 27/5, EU đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên do những vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

THẾ GIỚI 24H: IS đưa EURO 2016 vào 'tầm ngắm' ảnh 2

Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nêu rõ: "EU đã quyết định mở rộng hơn nữa các biện pháp trừng phạt nhằm vào các chương trình hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên."


Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả sau khi Hàn Quốc bắn cảnh cáo một tàu tuần tra và một tàu cá của Bình Nhưỡng khi chúng vượt qua hải giới giữa hai miền Triều Tiên ở khu vực Hoàng Hải. Hai tàu Triều Tiên rút lui khoảng 8 phút sau khi Hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo bằng đạn pháo 40 mm vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng (theo giờ địa phương) ngày 27/5.


Cơ quan bảo vệ dân sự Mexico thông báo 4 công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại bang Chihuahua, gần biên giới với Mỹ. Theo điều tra ban đầu, một chiếc máy bay chở khách hạng nhẹ cất cánh sáng sớm ngày 26/5 (giờ địa phương) tại sân bay Manitoba thuộc thành phố Obregon, bang Sonora để tới Chihuahua đã bị rơi do phi công mất kiểm soát khi gặp gió mạnh trên 60 km/giờ. 

MỚI - NÓNG