THẾ GIỚI 24H: IS mất quyền kiểm soát biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Syria đã đánh đuổi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi những khu vực cuối cùng mà tổ chức khủng bố này kiểm soát ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 4/9 cho biết: "IS đã mất đường liên lạc với thế giới bên ngoài sau khi đánh mất các ngôi làng biên giới còn lại giữa sông Sajur và Al-Rai". Cũng theo SOHR, quân đội chính quyền Syria, được sự hỗ trợ của máy bay Nga, cùng ngày đã chiếm một học viện quân sự ở miền Nam Aleppo, qua đó một lần nữa bao vây các quận do phiến quân kiểm soát tại miền Đông.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/9 cho biết, Mỹ và Nga sắp hoàn tất một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Phát biểu sau cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Theresa May bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ khẳng định, tại các cuộc đàm phán giữa giới chức quân sự Mỹ - Nga, hai bên vẫn còn tồn tại một số vướng mắc. Theo ông Obama, Mỹ và Nga có sự khác biệt không chỉ về đối tượng hậu thuẫn tại Syria, mà còn chưa thể thống nhất với nhau về một số điều trong tiến trình hòa bình cho quốc gia Trung đông này.


Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã nhất trí tổ chức đối thoại bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc.

THẾ GIỚI 24H: IS mất quyền kiểm soát biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Ảnh: Reuters

Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) ở Hàng Châu, ông Putin nhấn mạnh cuộc xung đột tại Syria chỉ có thể được giải quyết bằng biện pháp chính trị.


Trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp diễn ra tại Lào, Philippines bày tỏ lo ngại sâu sắc và yêu cầu đại sứ Trung Quốc giải thích việc ngày càng nhiều tàu Trung Quốc hiện diện tại bãi cạn Scarborough tranh chấp trên biển Đông. Theo đó, một máy bay của không quân Philippines khi bay trên bãi cạn Scarborough hôm 3/9 phát hiện số lượng tàu Trung Quốc nhiều bất thường ở khu vực này, nơi Trung Quốc duy trì hiện diện từ khi chiếm được năm 2012. (XEM CHI TIẾT)


Trong bài phỏng vấn được kênh truyền hình CNN ghi hình trước khi lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc và phát sóng vào ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Obama cho biết ông có cảm giác chắc chắn rằng Donald Trump-ông trùm bất động sản 70 tuổi, sẽ không thể kế nhiệm ông để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ vào tháng 1/2017. Ông Obama nhấn mạnh "nếu bạn nói chuyện với những người trẻ tuổi, thế hệ tiếp theo của nước Mỹ, họ sẽ hoàn toàn bác bỏ con đường" mà ông Trump đã lựa chọn.


Những kết quả dự đoán đầu tiên đã được đưa ra đối với cuộc bầu cử Nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern ngày 4/9, theo đó đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị đảng dân túy cánh hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) đẩy xuống vị trí thứ ba trong cuộc bầu cử tại bang miền bắc nước Đức này.


Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Washington sẽ phối hợp với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ để đưa những kẻ âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7 ra trước công lý. Tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. 


Ông Anders Fogh Rasmussen, cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đồng thời là Cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho rằng phương Tây sẽ cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev trong trường hợp Nga “gây bất ổn tình hình ở miền Đông Ukraine”. Ông Rasmussen cho biết Ukraine không phải là thành viên NATO, và vì vậy liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này không có nghĩa vụ bảo đảm an ninh cho Ukraine. 


Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa chọn Gulmurod Khalimov, cũng được biết đến với biệt danh Al-Tajiki, làm một trong các lãnh đạo mới.

THẾ GIỚI 24H: IS mất quyền kiểm soát biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2

Ảnh: IRNA

Gulmurod Khalimov là cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm OMON của Tajikistan và gia nhập IS vào tháng 4/2015. Ở Tajikistan, tên này bị buộc tội phản quốc và có lệnh truy nã. Khalimov, giống như hầu hết các thành viên "bộ sậu" của IS, sẽ được điều động đến Syria.

MỚI - NÓNG