THẾ GIỚI 24H: IS thừa nhận nổ súng trên Đại lộ Champs-Elysees

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết nhóm này đã thừa nhận thực hiện vụ nổ súng trên Đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris của Pháp, khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và hai người khác thương nặng.

IS tuyên bố kẻ tấn công là một chiến binh người Bỉ đứng trong hàng ngũ của tổ chức này, có tên Abu Yousif. Cùng ngày, cảnh sát Pháp đã ra lệnh bắt giữ đối với nghi can thứ hai trong vụ nổ súng nói trên. Theo lệnh bắt, nghi can này đã đi tàu hỏa từ Bỉ tới Pháp. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng vụ nổ súng nói trên được cho là "mang tính chất khủng bố,” đồng thời cam kết "tuyệt đối cảnh giác" trong hai ngày tới trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.


Sau hải trình gây rất nhiều tranh cãi, cụm tàu tác chiến Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu sẽ đi vào vùng Biển Nhật Bản đầu tuần tới và sẽ triển khai tại vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan đến những hành động gây bất ổn của Bình Nhưỡng. Tuyên bố khẳng định các hoạt động tên lửa trái phép của Triều Tiên đang khiến căng thẳng gia tăng nghiêm trọng ở cả trong và ngoài khu vực. Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sẽ theo dõi sát sao tình hình và có những biện pháp đáng kể tiếp theo, kể cả các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.


Nga đã báo bỏ thông tin cho rằng một nhóm chuyên gia cố vấn của chính phủ Nga dưới sự điều hành của Tổng thống Vladimir Putin đã lên kế hoạch nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng ủng hộ ông Donald Trump.

Reuters hôm 19/4 dẫn 7 nguồn tin từ giới chức Mỹ - những người đã có được hai tài liệu mật của Viện nghiên cứu chiến lược Nga (RISS) có trụ sở tại Moscow.


Theo Tổng thống Poroshenko, việc không có những tiến bộ đáng kể trong thực hiện thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết cuộc xung đột đã khiến một số quan sát viên quốc tế đánh giá “tình hình đã đóng băng”. Ông Poroshenko cũng khẳng định, trong cuộc gặp giữa nhóm liên lạc ba bên với Lonid Kuchma và người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin, chính quyền Kiev đã đề cập tới cái gọi là “sự đóng băng cuộc xung đột” ở vùng Donbass. (XEM CHI TIẾT)


Các lực lượng chính phủ Iraq đã giải phóng thêm nhiều khu vực ở phía Tây Mosul, thành phố lớn thứ 2 của nước này, siết chặt vòng vây đối với các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang cố thủ tại Thành Cổ. Người phát ngôn của Lực lượng chống khủng bố Iraq, Sĩ quan Sabah al-Noman tuyên bố khu vực Nasr và Al-Thawra, nằm ở phía Tây Thành Cổ, đã được giải phóng hoàn toàn.


Ngày 20/4, tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) cho biết Israel sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay chiến đấu F-35 vào ngày 23/4 tới, sau khi đã nhận 2 chiếc hồi tháng 12/2016 trong lô hàng gồm 50 chiếc F-35 đặt mua của tập đoàn nay. Mặc dù một số nước khác đã đặt mua F-35 nhưng Israel, quốc gia mỗi năm tiếp nhận hơn 3 tỷ USD viện trợ quốc phòng từ Washington, tuyên bố sẽ là nước bên ngoài Mỹ sở hữu phi đội F-35 chiến đấu đầu tiên.


Tổng tham mưu trưởng quân đội Romania, Đại tướng Nicolae-Ionel Ciuca cho biết quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này muốn mua tên lửa Patriot của tập đoàn Raytheon (Mỹ) để giúp bảo vệ không phận. Tướng Ciuca nêu rõ: "Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot là một phần của hệ thống phòng không nhiều tầng trên không phận Romania. Chúng tôi đang đánh giá tất cả các lựa chọn nhằm thúc đẩy chương trình mua sắm vũ khí này. Điều quan trọng là chương trình này sẽ bắt đầu trong năm nay.”

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.