THẾ GIỚI 24H: IS tiến hành nhiều hoạt động khủng bố dưới sự chỉ đạo của Mỹ?

Phiến quân IS ở Syria
Phiến quân IS ở Syria
TPO - Chính quyền Syria vừa bắt giữ một nhóm tay súng phiến quân liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), những kẻ thừa nhận đã thực hiện nhiều hoạt động khủng bố khác nhau, từ giết chóc, hành quyết, bắt cóc, phá hoại và phá hủy tài sản công cộng, dưới sự chỉ đạo của lực lượng Mỹ ở Syria. 

“Chúng tôi thực hiện những cuộc tấn công, bắt cóc… theo sự chỉ đạo của Hassan Alqam Al-Jazrawi (thủ lĩnh của một nhóm khủng bố liên kết với IS). Người này đã gặp lực lượng Mỹ ở Al-Tanf và nhận được lệnh tấn công chủ yếu nhắm vào các binh sĩ quân đội Ả Rập Syria (SAA), khu vực Palmyra, sân bay T-4, các mỏ dầu, và cánh đồng Al-Sha'er”, một kẻ khủng bố bị bắt giữ khai. “Quân đội Mỹ nói sẽ cung cấp vũ khí, bệ phóng tên lửa, súng máy và ô tô để chúng tôi chiến đấu chống lại SAA. Họ đồng thời nói giúp chúng tôi cả tài chính và nhiều thứ khác. Không những vậy, Washington còn hứa sẽ gửi cho chúng tôi máy bay trinh sát để theo dõi khu vực Palmyra”, tên này tiết lộ thêm. Chính phủ Syria trước đó đã nhiều lần lên án quân đội Mỹ hỗ trợ IS để chống lại SAA, tuy nhiên, liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo luôn phủ nhận những cáo buộc này.


Ông Barack Obama đã chỉ trích cách chính quyền Tổng thống Donald Trump đối phó với đại dịch COVID-19 trong một bài phát biểu hôm 16/5. Đây là lần hiếm hoi một tổng thống đương nhiệm bị người tiền nhiệm chỉ trích, theo Guardian. Bình luận này cũng được đưa ra giữa một đại dịch đang gây tổn hại cho nước Mỹ, nhưng mức độ ảnh hưởng giữa các nhóm sắc tộc là không đồng đều ở Mỹ.


Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 13/5, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 4.711.783 trường hợp, trong đó 312.212 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 1.803.537 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 212 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.


Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 19.918 ca mắc và 943 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 1.504.203 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 89.450 trường hợp. Các mô hình dự đoán mới nhất về COVID-19 cho thấy tới ngày 1/6 số ca tử vong ở Mỹ vượt 100.000 người. “CDC đã theo dõi 12 mô hình dự đoán khác nhau về số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ. Tính tới ngày 11/5, tất cả mô hình đều cho thấy số người chết sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới và cho tới ngày 1/6, con số này sẽ vượt 100.000 người”, tiến sĩ Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết trong bài đăng Twitter ngày 15/5.


Tổng thống Trump tuyên bố sa thải Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Steve Linick, quyết định vấp phải chỉ trích tới nặng nề từ các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ. Trong lá thư gửi tới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 15/5, Tổng thống Trump nói rằng ông không còn tin tưởng vào khả năng phục vụ của ông Linick, nhưng không đưa ra lý do.


Phó đô đốc, Tư lệnh Hải quân Philippines Giovanni Carlo Bacordo cho biết, tàu khu trục tên lửa BRP Jose Rizal sẽ rời cảng Ulsan, Hàn Quốc vào ngày 18/5 và dự kiến sẽ về tới vịnh Subic vào ngày 23/5 để làm lễ tiếp nhận chính thức và kiểm tra kỹ thuật. Với lượng giãn nước 2.600 tấn và được trang bị tên lửa, ngư lôi và nhiều nhiều hệ thống vũ khí khác, tàu BRP Jose Rizal có khả năng chống hạm, chống ngầm, tác chiến điện tử và phòng không. Tàu có thể đạt vận tốc tối đa 46,3 km, hoạt động liên tục trên biển trong 30 ngày.


Bất chấp quy định hạn chế tập trung đông người, phong trào biểu tình mang tên “áo vàng” đã xuất hiện trở lại ở khắp nơi trên nước Pháp. Ngày 16/5, khoảng 30 người biểu tình áo vàng đã tập trung tại thành phố Strasbourg, khoảng 300 người tập trung tại Lyon, khiến lực lượng cảnh sát phải can thiệp và xử phạt.


Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ngày 16/5 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ phát động một chiến dịch lớn nhằm nhổ tận gốc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo kế hoạch, lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi sẽ đóng vai trò tiên phong cho các lực lượng an ninh trong chiến dịch sắp tới của Iraq. Thủ tướng Iraq khẳng định: “Chúng tôi chuẩn bị thực hiện chiến dịch cuối cùng nhằm nhổ tận gốc tổ chức IS, khi mà chúng đang tập hợp lại các tàn quân của mình… Các chiến binh của Hashd Shaabi sẽ làm tiên phong trong triển khai chiến dịch này cùng với quân đội và các lực lượng an ninh khác.”


Giới chức Afghanistan ngày 16/5 cho biết, phiến quân Taliban đã sát hại ít nhất 11 binh sĩ chính phủ trong các vụ tấn công riêng rẽ vào các chốt an ninh ở quốc gia Tây Nam Á này. Ông Mohammad Rahman Qaderi, Ủy viên hội đồng tỉnh Paktia ở miền Đông Afghanistan cho hay, ít nhất 8 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công xuyên đêm vào một chốt kiểm tra an ninh ở tỉnh này. Giới chức địa phương cho biết thêm, Taliban đã bắt cóc 12 dân thường. Trong khi đó, Cảnh sát trưởng tỉnh Paktia, ông Sultan Dawood Sultan khẳng định ít nhất 9 tay súng Taliban cũng đã bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ này.


Ngày 16/5, ông Suleiman Nguroje, phát ngôn viên cảnh sát bang Adamawa, phía Bắc Nigeria, cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng do xung đột giữa cộng đồng người Hausa và bộ tộc Chabo nổ ra tại một ngôi làng ở bang này vào ngày 15/5. Theo các nhân chứng, bạo lực bùng phát giữa 2 bên sau một vụ tai nạn giao thông. Ngoài nhiều người thương vong, một số ngôi nhà cũng đã bị đốt cháy, buộc hàng trăm thường dân phải tìm nơi trú ẩn trong một trường học.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.